Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

LHQ thông qua lệnh cấm các nước bán xăng dầu cho Triều Tiên

Phân tích

23/12/2017 11:02

Hội đồng Bảo an LHQ đã bỏ phiếu thông qua việc áp đặt thêm lệnh cấm vận đối với Triều Tiên do nước này thực hiện các vụ thử tên lửa.

Nội dung của cấm vận bao gồm một lệnh cấm các nước bán xăng dầu tinh chế cho Triều Tiên.

Lệnh cấm được đề xuất bởi chính quyền Washington được xem như là một trong những biện pháp nhằm ngăn không cho Bình Nhưỡng tiếp tục phát triển chương trình  vũ khí hạt nhân của mình.

LHQ cấm các nước bán xăng dầu cho Triều Tiên nhằm ngăn nước này phát triển vũ khí hạt nhân.
LHQ cấm các nước bán xăng dầu cho Triều Tiên nhằm ngăn nước này phát triển vũ khí hạt nhân.

Theo phóng viên Mike Hanna của Al Jazeera thì động thái này là một bước tiến đáng kể trong việc trừng phạt chống lại Triều Tiên.

Ngoài ra, Nghị quyết của Liên hợp quốc cũng yêu cầu các lao động ở nước ngoài phải trở về nước trong vòng 24 tháng.

Phát biểu trước khi cuộc bỏ phiếu diễn ra, ba Nikki Haley, Đại sứ Mỹ tại LHQ nói rằng "sự kiêu ngạo và thù địch của Triều Tiên" là một trở ngại trong việc tiến tới một giải pháp hòa bình.

Bà Haley nhấn mạnh: "Hôm nay, lần thứ 10, Hội đồng Bảo an LHQ thống nhất trừng phạt Triều Tiên bởi nước này từ chối một giải pháp hòa bình. Họ đã thách thức các nghị quyết của Hội đồng Bảo an, thách thức các chuẩn mực về hành vi văn minh và sự kiên nhẫn của cộng đồng quốc tế".

N.MINH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement