Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Kinh tế đêm 'trỗi dậy' tại Thái Lan

Du lịch & Ẩm thực

10/01/2024 11:09

Việc chính phủ Thái Lan kéo dài thời gian giải trí về đêm đã thúc đẩy đáng kể du lịch và thúc đẩy chi tiêu trong dịp đón năm mới và có khả năng thu hút nhiều khách du lịch hơn trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán sắp tới.

Bắt đầu từ ngày 15/12, Chính phủ Thái Lan đã quyết định cho phép các quán bar, hộp đêm và các địa điểm giải trí khác mở cửa đến 4h sáng, thay vì 2h sáng như trước đó, nhằm thu hút nhiều khách du lịch chi tiêu vào ban đêm hơn.

Theo phát ngôn viên chính phủ Chai Watcharong, việc gia hạn chỉ được phép ở 5 địa điểm nổi tiếng về cuộc sống về đêm – Bangkok, Phuket, Koh Samui, Pattaya và Chiang Mai.

Việc nới lỏng đã khiến hàng nghìn khách du lịch ở lại lâu hơn và chi tiêu nhiều hơn đáng kể.

Theo Bộ Du lịch và Thể thao, Thái Lan đã kiếm được tới 54,4 tỷ baht (1,6 tỷ USD) từ du lịch chỉ trong tháng 12, tăng 44% so với một năm trước đó phần lớn nhờ sự hấp dẫn của thời gian dài hơn và lễ kỷ niệm đếm ngược ở một số nơi trên đất nước.

"Việc kéo dài thời gian mở cửa cuộc sống về đêm đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ du lịch trong thời gian cuối năm", Ruangwattanakul, chủ tịch hiệp hội doanh nghiệp Khaosan, địa điểm giải trí về đêm nổi tiếng ở Bangkok cho biết.

Thống đốc tỉnh Sophon Suwannarat cho biết thị trấn ven biển Phuket đã trở nên sôi động hơn và cuộc sống về đêm bận rộn hơn nhờ sự quay trở lại của khách du lịch.

Kinh tế đêm 'trỗi dậy' tại Thái Lan- Ảnh 1.

Du khách nước ngoài tại phố Khaosan, khu giải trí về đêm nổi tiếng ở Bangkok. Ảnh: Nikkei

Ông cho biết khoảng 50.000 khách du lịch, chủ yếu là nội địa, gần đây đã đến Phuket trên hơn 300 chuyến bay mỗi ngày, đặc biệt trong dịp lễ kỷ niệm cuối năm, thu hút nhiều điểm giải trí và lễ hội đếm ngược được tổ chức quanh thành phố.

"Chúng tôi kỳ vọng rằng Phuket có thể kiếm được khoảng 300 tỷ baht trong năm nay, rất gần với số tiền chúng tôi kiếm được trong năm trước đại dịch COVID-19", Sophon nói.

Tại thị trấn bãi biển nổi tiếng Pattaya, các khách sạn đã lấp đầy khoảng 90% khi hơn 320.000 khách du lịch đến ăn mừng tại các địa điểm đếm ngược, chi khoảng 2,6 tỷ baht chỉ riêng trong lễ kỷ niệm cuối năm.

Thị trưởng Poramet Ngampichet cho biết: "Thời gian mở cửa kéo dài đã giúp tăng doanh thu tại các quán rượu và địa điểm giải trí lên 50% trong thời gian cuối năm".

Các quan chức trong ngành cho biết thời gian hoạt động về đêm dài hơn có thể giúp duy trì đà tăng trưởng của ngành du lịch, đặc biệt là trong dịp cuối tuần dài của Tết Nguyên đán, khi Thái Lan đặt mục tiêu thu hút nhiều khách du lịch Trung Quốc hơn từ khắp khu vực vào thời điểm Trung Quốc đang suy yếu.

"Chúng tôi dự kiến sẽ thu hút thêm nhiều khách du lịch Trung Quốc từ Hồng Kông, Đài Loan, Singapore và Malaysia đến tận hưởng Tết Nguyên đán ở Thái Lan để bù đắp sự thiếu hụt khách du lịch Trung Quốc từ đại lục", một quan chức của Tổng cục Du lịch Thái Lan cho biết.

Thái Lan phụ thuộc rất nhiều vào ngành du lịch, ngành chiếm 18% tổng sản phẩm quốc nội và đã làm mọi cách để vực dậy các doanh nghiệp liên quan đến du lịch sau đại dịch COVID-19, đặc biệt là miễn thị thực cho khách du lịch Trung Quốc.

Nhờ các chính sách của chính phủ, Thái Lan đã đón 28 triệu khách du lịch nước ngoài vào năm 2023, đạt mục tiêu 25 triệu đến 28 triệu khách đặt ra hồi đầu năm.

Năm nguồn du khách hàng đầu là Malaysia (4,4 triệu), Trung Quốc (3,4 triệu), Hàn Quốc (1,6 triệu), Ấn Độ (1,5 triệu) và Nga (1,4 triệu).

Tuy nhiên, con số 28 triệu vẫn thấp hơn nhiều so với con số 39 triệu khách du lịch nước ngoài mà Thái Lan đón vào năm 2019 trước khi đại dịch tấn công vương quốc.

(Nguồn: Nikkei)

LAN ANH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement