Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Không bên nào có lợi trong cuộc chiến thương mại

Phân tích

06/07/2018 17:30

Ngày 6/7, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường khẳng định không bên nào có thể hưởng lợi từ một cuộc chiến thương mại.

Theo Reuters, phát biểu tại cuộc họp báo chung với người đồng cấp Bulgaria Boyko Borissov ở thủ đô Sofia (Bulgaria) trước khi tham dự hội nghị thượng đỉnh với 16 quốc gia Trung và Đông Âu, ông Lý Khắc Cường nhấn mạnh: "Cuộc chiến thương mại không bao giờ là giải pháp. Trung Quốc sẽ không bao giờ khơi mào một cuộc chiến thương mại, nhưng nếu bất kỳ bên nào sử dụng biện pháp tăng thuế, thì Trung Quốc sẽ có biện pháp trả đũa để bảo vệ các lợi ích phát triển".

Phát biểu trên được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Mỹ và Trung Quốc áp các mức thuế "ăn miếng trả miếng" đối với lượng hàng hóa nhập khẩu trị giá 34 tỷ USD của mỗi bên.

Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung đã chính thức bắt đầu.
Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung đã chính thức bắt đầu.

Trong khi đó, trên Tân Hoa Xã ngày 6/7, chuyên gia kinh tế Ma Jun thuộc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC, Ngân hàng trung ương nước này), nhận định cuộc chiến thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ sẽ chỉ tác động hạn chế tới nền kinh tế Trung Quốc.

Bộ Thương mại Trung Quốc cùng ngày nhấn mạnh rằng với việc áp thuế bổ sung 25% đối với hàng nhập khẩu trị giá 34 tỷ USD từ Trung Quốc có hiệu lực từ ngày 6/7, Mỹ đã khơi mào cuộc chiến thương mại lớn nhất trong lịch sử kinh tế. Nhóm nghiên cứu do chuyên gia Ma Jun đứng đầu đánh giá cuộc chiến thương mại này sẽ khiến tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Trung Quốc giảm bớt đi 0,2 điểm phần trăm.

Ông Ma Jun cho biết: "Cuộc chiến thương mại liên quan 50 tỷ USD đã được thảo luận trong hai tháng qua, trong đó có tác động của nó đối với nền kinh tế, ngành công nghiệp và các doanh nghiệp đã được ước tính, thậm chí một số tác động đã được thổi phồng".

Ông Ma Jun là một thành viên trong ủy ban chính sách tiền tệ của PBOC. Theo chuyên gia này, cuộc chiến thương mại không nhất thiết sẽ tác động nhiều tới thị trường tiền vốn và tỷ giá hối đoái. Ông nêu rõ đối với những ngành công nghiệp chịu tác động lớn hơn, phía Trung Quốc sẽ cân nhắc các biện pháp đáp trả cần thiết để hạn chế tác động.

Chiều 6/7, Trung Quốc thông báo các biện pháp áp thuế trả đũa đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ đã bắt đầu có hiệu lực, sau động thái của Washington áp thuế lên các mặt hàng nhập khẩu trị giá 34 tỷ USD từ Trung Quốc chính thức có hiệu lực từ 0h01 ngày 6/7 giờ Mỹ (11h01 giờ Hà Nội). 

Tháng trước, Trung Quốc cho biết nước này sẽ áp thuế bổ sung lên tới 25% đối với 659 mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ nhằm đáp trả việc Mỹ áp thuế mới đối với khoảng 1.100 sản phẩm xuất khẩu của Trung Quốc, trong đó đợt đầu là 818 sản phẩm, gồm các loại ô tô, trị giá gần 34 tỷ USD, với mức thuế 25%.

CHẤN HƯNG
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement