Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Jerome Powell cảnh báo, Fed có thể bị lạm phát 'qua mặt'

Kinh tế thế giới

10/11/2023 07:51

Chủ tịch Fed Jerome Powell cảnh báo Fed về nguy cơ bị "đánh lừa" bởi dữ liệu tốt về giá cả, đồng thời cho biết sứ mệnh đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2% còn "một chặng đường dài".

Phát biểu tại một sự kiện của IMF hôm 9/11, Chủ tịch Fed cho biết các quan chức "rất hài lòng" trước áp lực giá giảm nhưng không đưa ra thông tin rõ ràng về vấn đề lạm phát đã được chứng minh là dai dẳng hơn những gì các nhà hoạch định chính sách mong đợi.

"Chúng tôi biết rằng tiến trình hướng tới mục tiêu 2% không được đảm bảo: lạm phát đã mang đến cho chúng tôi một vài điều giả dối", ông nói trong bài phát biểu đã chuẩn bị sẵn. "Nếu việc thắt chặt chính sách hơn nữa trở nên thích hợp, chúng tôi sẽ không ngần ngại làm như vậy".

Trong một dấu hiệu cho thấy ngân hàng không có nhu cầu khẩn cấp phải tăng lãi suất ngay lập tức trở lại, Powell nhấn mạnh Fed sẽ tiếp tục "hành động cẩn thận" để "giải quyết cả nguy cơ bị đánh lừa bởi một số dữ liệu tốt trong vài tháng và nguy cơ thắt chặt quá mức".

Bình luận của Powell, vốn bị gián đoạn trong thời gian ngắn bởi những người phản đối khí hậu, được đưa ra ngay sau cuộc họp chính sách mới nhất của ngân hàng trung ương, tại đó các quan chức đã gia hạn tạm dừng chiến dịch thắt chặt tiền tệ lịch sử của họ.

Jerome Powell cảnh báo, Fed có thể bị lạm phát 'qua mặt' - Ảnh 1.

Chủ tịch Fed Powell đã cảnh báo rằng cuộc chiến chống lạm phát còn 'một chặng đường dài'. Ảnh: Reuters

Quyết định giữ lãi suất cơ bản ổn định ở mức cao nhất trong 22 năm ở mức 5,25-5,5% trong cuộc họp lần thứ hai liên tiếp phản ánh sự thận trọng hơn của các quan chức trong bối cảnh có vô số những trở ngại được cho là sẽ làm chậm tốc độ tăng trưởng từ mức 4,9% chóng mặt.

Ông Powell cho biết trong cuộc thảo luận sau sự kiện hôm thứ Năm rằng khả năng phục hồi của nền kinh tế Mỹ trong năm nay là "đáng chú ý", đặc biệt là khi đối mặt với những gì ông mô tả là "chính sách hạn chế đáng kể".

Chứng khoán và trái phiếu chính phủ Mỹ tiếp tục giảm vào thứ Năm sau những bình luận của Powell, với chỉ số S&P 500 chuẩn đóng cửa giảm 0,8%.

Trái phiếu kho bạc vẫn chịu áp lực, với lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm tăng 0,12 điểm phần trăm trong ngày ở mức 4,78% và lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm chuẩn tăng 0,13 điểm phần trăm lên 4,64%. Lợi suất trái phiếu di chuyển ngược chiều với giá.

Những động thái đó diễn ra sau cuộc đấu giá Kho bạc kỳ hạn 30 năm trước đó trong ngày. Những người tham gia thị trường cũng cho biết một cuộc tấn công ransomware vào Ngân hàng Công thương Trung Quốc đã làm gián đoạn việc thanh toán các giao dịch Kho bạc vào thứ Năm.

Bất chấp những dấu hiệu khác cho thấy thị trường lao động đang mất đà, các quan chức vẫn thận trọng khi tuyên bố rằng lãi suất có thể "chưa đủ hạn chế". Powell nhắc lại rằng Fed "không tự tin" rằng họ vẫn chưa đạt đến đỉnh điểm.

Chi phí đi vay toàn cầu tăng vọt đã khiến việc đánh giá đó trở nên phức tạp hơn. Việc tăng lãi suất dài hạn gần đây, vốn đã tăng mạnh trước cuộc họp mới nhất của Fed, hầu như đã được giải quyết. Trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm chuẩn giao dịch ở mức thấp hơn khoảng nửa điểm phần trăm so với mức đỉnh tháng 10.

Trả lời câu hỏi của phóng viên, Powell cho biết Fed sẽ không "bỏ qua việc thắt chặt đáng kể các điều kiện tài chính" dẫn đến lãi suất trái phiếu chính phủ cao hơn. Nhưng ông nhắc lại rằng tác động lên chính sách sẽ phần lớn phụ thuộc vào thời gian biến động của thị trường kéo dài.

"Chúng tôi chú ý đến nguy cơ tăng trưởng mạnh hơn có thể làm suy yếu tiến bộ trong việc khôi phục sự cân bằng cho thị trường lao động và giảm lạm phát, điều này có thể đảm bảo phản ứng từ chính sách tiền tệ", Powell nói thêm.

Tuy nhiên, các nhà giao dịch trên thị trường tương lai của quỹ liên bang thường kỳ vọng rằng lãi suất chính sách đã đạt đỉnh, với cuộc tranh luận chuyển sang thời điểm ngân hàng trung ương sẽ bắt đầu cắt giảm.

Phát biểu trong cùng một hội thảo, Gita Gopinath, phó giám đốc điều hành thứ nhất của IMF, đã cảnh báo các ngân hàng trung ương không nên nới lỏng chính sách tiền tệ "quá sớm", đồng thời nhấn mạnh rằng những thách thức về truyền thông sẽ đặc biệt khó khăn.

Bà nói: "Một mặt, bạn thấy lạm phát đang đi đúng hướng, nhưng mặt khác, bạn nhận ra rằng đây có thể sẽ là chặng đường khó khăn nhất".

Trong khi đó, trong một báo cáo công bố hôm qua, Fed - cơ quan vẫn cảnh giác với căng thẳng ngân hàng mới sau cuộc khủng hoảng Ngân hàng Thung lũng Silicon hồi đầu năm nay - lưu ý rằng phần lớn các ngân hàng có "thanh khoản dồi dào và sự phụ thuộc hạn chế vào nguồn vốn ngắn hạn".

Báo cáo cho biết, các khoản cho vay quá hạn đã bắt đầu tăng từ mức cơ bản rất thấp và lãi suất cao hơn đang đè nặng lên một số ngân hàng yếu hơn. Tuy nhiên, Fed kết luận rằng hệ thống ngân hàng vẫn "vững chắc về tổng thể".

Chứng khoán phản ứng mạnh sau phát biểu của Chủ tịch Fed

Chỉ số Nikkei 225 giảm 1% xuống dưới 32.400 trong khi Chỉ số Topix rộng hơn mất 0,5% xuống 2.322 vào thứ Sáu, lấy lại lợi nhuận từ phiên trước đó và nhận tín hiệu từ mức dẫn đầu tiêu cực trên Phố Wall qua đêm khi lãi suất trái phiếu Kho bạc tăng vọt và Chủ tịch Jerome Powell phản đối việc đặt cược vào việc cắt giảm lãi suất.

Powell cho biết ngân hàng trung ương Hoa Kỳ "không tin tưởng" các thiết lập tiền tệ đủ hạn chế để đạt được mục tiêu lạm phát 2%. Các cổ phiếu liên quan đến người tiêu dùng dẫn đầu sự sụt giảm, với mức giảm mạnh từ Fast Retailing (-1,7%), Sony Group (-3,1%), Nintendo (-3%), Toyota Motor (-1,1%) và Honda Motor (-5,9%). Các đối thủ nặng ký khác về chỉ số cũng sụt giảm, bao gồm SoftBank Group (-5,7%), Daikin Industries (-1,4%) và Kobe Steel (-3,9%).

Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ giảm vào thứ Sáu, bị đè nặng bởi những nhận xét diều hâu từ ông Jerome Powell và sự tăng vọt của lãi suất Kho bạc. Trong giao dịch kéo dài, Wynn Resorts giảm khoảng 5% trong bối cảnh doanh thu hoạt động tại địa điểm Encore Boston Harbor giảm, trong khi The Trade Desk giảm 30% do dự báo doanh thu yếu trong quý 4.

Trong phiên giao dịch thông thường hôm thứ Năm, chỉ số Dow Jones giảm 0,65%, S&P 500 giảm 0,81% và Nasdaq Composite giảm 0,94%, trong đó tất cả 11 lĩnh vực S&P đều giảm điểm, dẫn đến sự sụt giảm của ngành chăm sóc sức khỏe, hàng tiêu dùng không thiết yếu và bất động sản.

Những tổn thất đó xảy ra khi Powell cho biết ngân hàng trung ương "không tự tin" rằng các thiết lập tiền tệ có đủ hạn chế để đạt được mục tiêu lạm phát 2%. Lợi suất trái phiếu cũng tăng cao hơn, với lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm chuẩn của Mỹ tăng trở lại trên 4,3%. Trong số các cổ phiếu riêng lẻ, Tesla giảm 5,5% do bị các nhà phân tích hạ cấp, trong khi Disney (6,9%) và Affirm (14,3%) tăng vọt nhờ kết quả kinh doanh quý tốt.

(Nguồn: Financial Times)

CHẤN HƯNG
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement