22/06/2025 12:29
Israel bị bắn tên lửa sau khi Mỹ tấn công Iran
Quân đội Israel sáng 22/6 thông báo đã phát hiện nhiều tên lửa được phóng từ Iran nhằm vào lãnh thổ nước này.
Động thái trên diễn ra sau khi Mỹ tấn công 3 cơ sở hạt nhân trọng yếu của Iran trong đêm 21/6.
Quân đội Israel cho biết Iran vừa bắn một loạt tên lửa mới về phía nước này và kêu gọi người dân tìm nơi trú ẩn.
"Cách đây không lâu, Lực lượng Phòng vệ Israel đã phát hiện các tên lửa được phóng từ Iran về phía lãnh thổ của Nhà nước Israel", Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết trong một tuyên bố.
"Các hệ thống phòng thủ đang hoạt động để ngăn chặn mối đe dọa", báo cáo cho biết, đồng thời nói thêm rằng công chúng đã được "hướng dẫn vào không gian được bảo vệ và ở lại đó cho đến khi có thông báo mới".
Đây là đợt tên lửa đầu tiên mà Iran phóng kể từ khi Mỹ tuyên bố tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran.

Vệt sáng trên bầu trời thành phố Nablus, Bờ Tây khi tên lửa được phóng từ lãnh thổ Iran về phía Israel. Ảnh: THX/TTXVN
Lực lượng ứng phó khẩn cấp của Israel đang tới 10 hiện trường, sau các báo cáo về tác động từ đợt tên lửa mới nhất của Iran vào sáng Chủ nhật.
"Sau những tiếng báo động vang lên trong vài phút cuối, các nhóm của MDA đã đi tìm kiếm tại các hiện trường nhận được báo cáo", cơ quan khẩn cấp Magen David Adom cho biết trong một tuyên bố.
Một nhà sản xuất của CNN tại Jerusalem cho biết đã nghe thấy tiếng nổ trên bầu trời thành phố và video cho thấy có một số vật thể bay trên bầu trời.
Quân đội Israel trước đó cho biết hệ thống phòng thủ của họ vẫn đang hoạt động sau khi đưa ra cảnh báo về làn sóng tên lửa mới, lần đầu tiên kể từ khi Mỹ xác nhận đã ném bom Iran.
Còi báo động cũng vang lên ở Jordan, quốc gia nằm giữa Israel và Iran.
Bộ trưởng ngoại giao Iran đã lên án các cuộc tấn công của Mỹ vào các cơ sở hạt nhân của Iran, cảnh báo rằng chúng sẽ gây ra "hậu quả lâu dài".
"Những sự kiện sáng nay thật vô lý và sẽ gây ra hậu quả lâu dài", Abbas Araghchi cho biết trong một bài đăng trên X, đồng thời nói thêm rằng Iran "dành mọi lựa chọn để bảo vệ chủ quyền, lợi ích và người dân của mình".
"Mỹ, một thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, đã vi phạm nghiêm trọng Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế và (Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân) khi tấn công các cơ sở hạt nhân hòa bình của Iran", ông viết.
Iran đã dành nhiều thập kỷ để phát triển chương trình hạt nhân của mình và coi đó là nguồn tự hào và chủ quyền quốc gia. Họ khẳng định rằng chương trình này chỉ nhằm mục đích năng lượng hòa bình.
Các nhà máy điện hạt nhân cần một loại nhiên liệu gọi là uranium – và theo cơ quan giám sát hạt nhân của Liên hợp quốc, không có quốc gia nào khác có loại uranium mà Iran hiện đang có mà không có chương trình vũ khí hạt nhân. Điều đó đã làm dấy lên nghi ngờ rằng Iran không hoàn toàn minh bạch về ý định của mình.
Ba địa điểm hạt nhân bị Mỹ nhắm tới
Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ đã tấn công ba địa điểm hạt nhân quan trọng ở Iran vào rạng sáng 22/6, theo giờ Việt Nam. Các địa điểm này là Fordow, Isfahan và Natanz, nằm ở trung tâm tham vọng hạt nhân của Iran.
Natanz: Khu phức hợp hạt nhân này, cách thủ đô Tehran khoảng 250 km (150 dặm) về phía nam, được coi là cơ sở làm giàu uranium lớn nhất của Iran.
Các nhà phân tích cho biết nó được sử dụng để phát triển và lắp ráp máy ly tâm làm giàu uranium, một công nghệ quan trọng biến uranium thành nhiên liệu hạt nhân.
Theo Sáng kiến Đe dọa Hạt nhân (NTI) phi lợi nhuận, Natanz có sáu tòa nhà trên mặt đất và ba công trình ngầm, trong đó hai công trình có thể chứa 50.000 máy ly tâm.
Theo Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), Iran đã làm giàu uranium lên đến độ tinh khiết 60% tại Nhà máy Làm giàu Nhiên liệu Thí điểm trên mặt đất. Uranium cấp vũ khí được làm giàu đến 90%.
Fordow: Vẫn còn nhiều điều chưa biết về quy mô và bản chất đầy đủ của cơ sở này, nằm gần thành phố linh thiêng Qom và nằm sâu trong một nhóm núi. Một phần lớn những gì chúng ta biết đến là từ một kho tài liệu của Iran bị tình báo Israel đánh cắp nhiều năm trước.
Các sảnh chính ước tính nằm sâu từ 80 đến 90 mét (khoảng 262 đến 295 feet) dưới lòng đất. Mỹ là quốc gia duy nhất có loại bom cần thiết để đánh trúng sâu như vậy, các quan chức Israel và các báo cáo độc lập trước đây đã nói.
Các báo cáo gần đây của IAEA cho thấy Iran đã tăng sản lượng uranium làm giàu lên mức 60% tại Fordow. Theo các chuyên gia và IAEA, cơ sở này hiện có 2.700 máy ly tâm.
Isfahan: Ở miền trung Iran, đây là nơi có khu phức hợp nghiên cứu hạt nhân lớn nhất của đất nước.
Theo NTI, cơ sở này được xây dựng với sự hỗ trợ của Trung Quốc và mở cửa vào năm 1984. Theo NTI, 3.000 nhà khoa học làm việc tại Isfahan và địa điểm này "bị nghi ngờ là trung tâm" của chương trình hạt nhân Iran.
NTI cho biết công ty này "vận hành ba lò phản ứng nghiên cứu nhỏ do Trung Quốc cung cấp", cũng như "một cơ sở chuyển đổi, một nhà máy sản xuất nhiên liệu, một nhà máy ốp zirconium và các cơ sở và phòng thí nghiệm khác".
Tin liên quan
Chủ đề liên quan
Advertisement
Advertisement
Đọc tiếp