Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp khẩn về xung đột Israel - Iran

Quân sự

21/06/2025 02:43

Sáng 20/6 theo giờ Mỹ, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tiến hành phiên họp mở khẩn về xung đột Israel - Iran trong bối cảnh giao tranh đã kéo dài sang ngày thứ 8.

Theo phóng viên TTXVN tại LHQ, cuộc họp được tiến hành theo đề xuất của Iran trong thư gửi HĐBA ngày 18/6. Phát biểu khai mạc, TTK LHQ Antoni Guterres kêu gọi đây là thời điểm quan trọng và khẩn thiết để chấm dứt chiến tranh và thiết lập hòa bình.

Người đứng đầu LHQ cũng nhấn mạnh vấn đề cốt lõi trong cuộc khủng hoảng hiện nay là vũ khí hạt nhân, đồng thời khẳng định Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) là hòn đá tảng cho an ninh quốc tế mà Iran phải tuân thủ.

Theo ông, điểm nghẽn hiện tại trong vấn đề hạt nhân Iran là lòng tin và cách duy nhất là giải pháp ngoại giao giúp thiết lập một cơ chế giám sát tin cậy toàn diện, có thể kiểm chứng được, với quyền tiếp cận đầy đủ của các thanh sát viên Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA).

Liên quan đến vấn đề này, người đứng đầu IAEA cùng ngày đã lên tiếng cảnh báo các cuộc tấn công có vũ trang vào các cơ sở hạt nhân là không được phép và có thể dẫn đến việc phát tán phóng xạ với hậu quả nghiêm trọng trong và ngoài ranh giới của quốc gia bị tấn công.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp khẩn về xung đột Israel - Iran- Ảnh 1.

Các tòa nhà bị phá hủy sau cuộc tấn công bằng tên lửa từ Iran tại Ramat Gan, Israel. Ảnh: THX/TTXVN

Trong một diễn biến liên quan, tối 20/6 theo giờ Việt Nam, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi cùng người đồng cấp Anh, Pháp, Đức và Đại diện cấp cao của EU đã bắt đầu một cuộc thảo luận tại Geneva về vấn đề hạt nhân và tên lửa của nước này theo đề nghị của 3 quốc gia châu Âu nhằm đưa Tehran trở lại tiến trình đàm phán về hạt nhân.

Cùng ngày, theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Ngoại trưởng Nhật Bản Takeshi Iwaya đã điện đàm với người đồng cấp Israel, kêu gọi giải quyết vấn đề thông qua đối thoại. Tại cuộc điện đàm, Ngoại trưởng Iwaya nhấn mạnh việc Iran phát triển vũ khí hạt nhân là không thể chấp nhận được song điều quan trọng là các bên phải nỗ lực giải quyết vấn đề thông qua đàm phán, đồng thời kiềm chế mọi hành động có thể làm tình hình leo thang căng thẳng. 

Mỹ công bố lệnh trừng phạt nhằm làm suy yếu chương trình vũ khí của Iran

Chính quyền Trump hôm thứ sáu đã trừng phạt một số công ty nước ngoài, một cá nhân Trung Quốc và một tàu chở hàng nhằm làm suy yếu năng lực quân sự của Iran trong bối cảnh xung đột giữa nước này với Israel vẫn đang diễn ra.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết trong một tuyên bố rằng, các doanh nghiệp và cá nhân bị trừng phạt đã cung cấp cho Iran "máy móc nhạy cảm" và nghiên cứu "làm nền tảng cho tên lửa đạn đạo, máy bay không người lái và các chương trình vũ khí bất đối xứng của chế độ này".

Chính quyền Trump cho biết công dân Trung Quốc Zhang Yanbang, thuyền trưởng của tàu Shun Kai Xing, "biết" có máy móc quân sự trên tàu đang hướng đến Iran. Shun Kai Xing là một tàu chở hàng được Bộ Tài chính Mỹ xác định là "tài sản bị chặn".

"Mỹ vẫn quyết tâm ngăn chặn mọi nỗ lực của Iran nhằm mua công nghệ, linh kiện và máy móc nhạy cảm, sử dụng kép, vốn là nền tảng cho các chương trình tên lửa đạn đạo, máy bay không người lái và vũ khí bất đối xứng của chế độ này. Chúng tôi đã nói rõ: Những kẻ tạo điều kiện cho các âm mưu này sẽ phải chịu trách nhiệm", Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết trong một tuyên bố.

Ông Iwaya kêu gọi phía Israel có những biện pháp cần thiết để bảo vệ an toàn cho công dân Nhật Bản tại quốc gia này.

Trong khi đó, nhận định về việc cuộc căng thẳng giữa Israel - Iran trong bối cảnh Mỹ cân nhắc khả năng tham gia vào cuộc chiến, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cảnh báo cuộc chiến đang nhanh chóng đi đến “điểm không thể quay lại”, và bày tỏ lo ngại rằng hậu quả có thể ảnh hưởng đến khu vực, châu Âu và châu Á "trong nhiều năm".

Trước các diễn biến vẫn leo thang, Thụy Sĩ, Anh đã thông báo rút nhân viên ngoại giao khỏi Iran. Thông báo của Thụy Sĩ cho biết sẽ tạm thời đóng cửa đại sứ quán song sẽ tiếp tục thực hiện vai trò đại diện cho lợi ích của Mỹ tại Iran. 

Trong khi đó, London cho biết đại sứ quán của nước này vẫn tiếp tục hoạt động từ xa. Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) cùng ngày cũng thông báo sơ tán một số công dân của mình.

Trong khi đó, cùng ngày, thư ký báo chí Tổng thống Nga Dmitri Peskov cho biết hiện tại Nga không có kế hoạch sơ tán các chuyên gia đang làm việc tại nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. 

Ông khẳng định Moskva có những cam kết về đảm bảo an toàn cho các chuyên gia Nga tại đây.

Mỹ có thể chấm dứt xung đột với Iran "một cách dễ dàng"

Người phát ngôn của phủ tổng thống Iran Majid Farahani nói với CNN rằng ngoại giao với Iran có thể "dễ dàng" được bắt đầu lại nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh cho giới lãnh đạo Israel ngừng các cuộc tấn công vào Iran.

"Iran tin vào đối thoại dân sự", ông nói. "Trực tiếp hay gián tiếp đều không quan trọng".

"Tổng thống Trump có thể dễ dàng ngăn chặn chiến tranh chỉ bằng một cuộc gọi điện thoại tới người Israel", ông nói, nhắc lại lập trường của Iran rằng các cuộc đàm phán là không thể trong khi bom của Israel vẫn đang tấn công Iran.

Farahani cho biết, Iran sẽ không ủng hộ việc dừng làm giàu hạt nhân - điều mà Tehran khẳng định là vì mục đích hòa bình - nhưng nói thêm rằng có thể có sự nhượng bộ.

"Có thể nó sẽ thấp hơn, nhưng chúng tôi không dừng lại được", ông nói.

Trong những ngày gần đây, các cường quốc châu Âu đã tham gia cùng lời kêu gọi của Mỹ và Israel về lệnh cấm làm giàu uranium, củng cố lập trường của họ về vấn đề chính, với việc Pháp đưa ra "lập trường rõ ràng về việc không làm giàu uranium", người phát ngôn Bộ ngoại giao Pháp Christophe Lemoine nói với CNN hôm 20/6.

Iran cho biết, họ cần uranium làm giàu cho mục đích hòa bình, đồng thời cũng sản xuất một lượng lớn vật liệu gần đạt cấp độ vũ khí.

Quyết định của Trump về việc mở ra một thời hạn đàm phán kéo dài hai tuần trước khi quyết định tấn công Iran đã mở ra một con đường mong manh — nếu không muốn nói là không thể — dẫn đến một thỏa thuận hòa bình giữa Iran và Israel.

Các cuộc đàm phán đang diễn ra tại Geneva giữa các bộ trưởng ngoại giao Iran, Pháp và Đức, cùng với người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU, đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên được xác nhận kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu.

Sau nhiều ngày chính quyền Trump đưa ra những thông điệp ngày càng hung hăng, khả năng hành động quân sự có thể bị ngăn chặn.

Thật vậy, phe của ông Trump dường như đang chia rẽ sâu sắc về việc có nên tấn công trực tiếp vào Iran hay không.

Farahani cho biết: "Nếu Mỹ tham gia vào cuộc chiến, sẽ có rất nhiều lựa chọn và tất cả các lựa chọn đó đều được cân nhắc".

TTXVN
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement