20/06/2025 18:50
Israel ra lệnh tăng cường tấn công Iran
Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz đã ra lệnh cho quân đội nước này đẩy mạnh các cuộc tấn công nhằm vào Iran, trong đó có cả các mục tiêu thuộc chính quyền Teẻhan nhằm “làm suy yếu chế độ” và ngăn chặn các nguy cơ từ chương trình hạt nhân của nước này.
Theo hãng tin TASS dẫn nguồn từ trang Ynet ngày 20/6, ông Katz cho biết chiến dịch quân sự hiện tại được triển khai song song với các đợt tấn công liên tiếp vào các cơ sở hạt nhân và các nhà khoa học của Iran, nhằm cản trở quá trình phát triển năng lực hạt nhân của nước Cộng hòa Hồi giáo. Chỉ thị mới được đưa ra sau cuộc họp cấp cao giữa các quan chức an ninh Israel.
“Chúng ta cần nhắm đến mọi biểu tượng của chính quyền và các thiết chế đàn áp người dân, như lực lượng dân quân bán vũ trang Basij thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), cũng như các trung tâm quyền lực chủ chốt của chế độ”, ông Katz tuyên bố.
Chiến dịch quân sự do Israel phát động mang tên “Sư tử Trỗi dậy” được bắt đầu từ rạng sáng 13/6, tập trung vào các cơ sở hạt nhân của Iran. Chưa đầy 24 giờ sau, Tehran tiến hành đòn đáp trả. Những ngày tiếp theo chứng kiến các đợt không kích qua lại giữa hai bên, với thương vong và thiệt hại được ghi nhận ở cả Israel và Iran.
Tình hình hiện vẫn căng thẳng, khi các đợt tấn công trả đũa tiếp tục diễn ra. Nga đã lên tiếng chỉ trích hành động quân sự của Israel, đồng thời bày tỏ sẵn sàng đóng vai trò trung gian hòa giải nhằm giảm leo thang xung đột trong khu vực.

Hàng ngàn người Iran tập trung tại quảng trường chính của Tehran sau buổi cầu nguyện thứ Sáu để phản đối các cuộc tấn công gần đây của Israel vào một số thành phố trên khắp Iran. Anh3: Getty
Điện Kremlin cảnh báo vào thứ sáu rằng Trung Đông đang rơi vào "vực thẳm bất ổn và chiến tranh" và cho biết Moscow lo ngại về các sự kiện này và vẫn sẵn sàng làm trung gian.
Nga, quốc gia có mối quan hệ nồng ấm với Iran và cũng duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Israel, đã kêu gọi Mỹ không tấn công Iran và kêu gọi tìm ra giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng xung quanh chương trình hạt nhân của Tehran.
Khi được hỏi vào thứ sáu rằng liệu Nga có bất kỳ lằn ranh đỏ nào trong tình hình hiện nay hay không, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov trả lời các phóng viên rằng các quốc gia trong khu vực mới là những nước nên có lằn ranh đỏ riêng của mình.
"Khu vực này đang rơi vào vực thẳm bất ổn và chiến tranh", Peskov nói.
"Cuộc chiến này tiềm ẩn (nguy cơ) mở rộng địa lý và những hậu quả khó lường. Khu vực này nằm ngay biên giới của chúng tôi. Nó có khả năng gây nguy hiểm cho chúng tôi và chúng tôi lo ngại".
Mặc dù Nga không giáp với bất kỳ quốc gia nào ở Trung Đông nhưng khu vực Bắc Kavkaz phía Nam của nước này lại giáp với vành đai các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ, tiếp giáp với Iran và Thổ Nhĩ Kỳ.
Peskov cho biết Moscow hiện nhận thấy Israel muốn tiếp tục hành động quân sự chống lại Iran, nhưng cho biết Nga vẫn duy trì các kênh liên lạc với Israel, Mỹ và Iran.
Peskov cho biết khó có thể dự đoán liệu lời đề nghị làm trung gian trong cuộc khủng hoảng của Putin có được chấp nhận hay không, nhưng cho biết Moscow ủng hộ việc chấm dứt thù địch và chuyển sang ngoại giao càng sớm càng tốt.

Một chiếc cần cẩu đang nâng một chiếc ô tô bị phá hủy tại hiện trường vụ va chạm sau cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran vào Israel, tại Be'er Sheva, Israel, ngày 20/6/2025. Anh3: REUTERS
Giám đốc năng lượng hạt nhân Nga Alexei Likhachev cho biết tình hình tại nhà máy điện hạt nhân Bushehr của Iran, nơi có hàng trăm chuyên gia Nga làm việc, là "bình thường" và trong tầm kiểm soát.
Quân đội Israel đã nói vào một thời điểm vào thứ Năm rằng họ đã tấn công cơ sở Bushehr do Nga xây dựng, nhưng sau đó nói rằng bình luận đó là do nhầm lẫn. Likhachev, người đứng đầu tập đoàn năng lượng hạt nhân nhà nước Rosatom, cho biết vào thứ năm rằng bất kỳ cuộc tấn công nào vào nhà máy này đều có thể gây ra thảm họa hạt nhân theo kiểu Chernobyl.
Vào thứ sáu, ông nói với các phóng viên ở St Petersburg: "Chúng tôi... rất hy vọng rằng tất cả các tín hiệu của chúng tôi từ ngày hôm qua đã đến được với giới lãnh đạo Israel".
Likhachev cho biết, Nga chỉ có hơn 300 nhân viên tại Bushehr và tổng số người có mặt tại đây khoảng 500 người, bao gồm cả các thành viên gia đình.
Tin liên quan
Chủ đề liên quan
Advertisement
Advertisement