Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Iran dồn dập tấn công Mỹ tại Iraq bằng hàng chục quả tên lửa

Phân tích

08/01/2020 07:31

Truyền hình quốc gia Iran dẫn nguồn tin từ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết nước này đã tấn công bằng tên lửa vào các Căn cứ không quân Ain Assad và Erbil nơi Mỹ đóng quân tại Iraq.

Truyền hình nhà nước Iran Press TV cho hay Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) "đã tấn công căn cứ Ain al-Asad của Mỹ tại tỉnh Anbar, miền tây Iraq bằng hàng chục tên lửa", đồng thời cảnh báo Washington về "những phản ứng dữ dội hơn nếu xuất hiện động thái gây hấn mới".

"Hàng chục tên lửa đất đối đất đã được phóng vào căn cứ chiến lược này", Press TV cho hay.

IRGC sau đó xác nhận cuộc tấn công. "Những người lính dũng cảm thuộc đơn vị không gian vũ trụ của IRGC đã tiến hành cuộc tấn công thành công với hàng chục tên lửa đạn đạo vào căn cứ al-Asad, nhân danh tướng Soleimani. Chúng tôi kêu gọi người Mỹ rút toàn bộ lính về nước để tránh có thêm thiệt hại", IRGC ra tuyên bố.

Tên lửa phóng lên từ Iran để tấn công căn cứ tại Iraq. Video:Fars News

Cuộc tấn công căn cứ Ain al-Asad diễn ra vào lúc 1h20 giờ địa phương, trùng với khoảng thời gian đoàn xe của thiếu tướng Soleimani bị trúng tên lửa bên ngoài sân bay ở Baghdad, Iraq, ngày 3/1.

Hãng tin Tasnim của Iraq cho biết vào khoảng 3h30 giờ địa phương, Iran đã tiến hành đợt tấn công tên lửa thứ hai vào một số cơ sở của Mỹ tại Iraq.

Iran đã thề trả đũa Mỹ về cái chết của đại tướng Qassem Soleimani. Ông Soleimani thiệt mạng hôm 3/1 tuần trước trong một vụ không kích bằng máy bay không người lái của Mỹ tại sân bay Baghdad, Iraq. Tổng thống Donald Trump là người ra lệnh thực hiện vụ tấn công này.

Vị trí căn cứ không quân Mỹ bị tấn công.
Vị trí căn cứ không quân Mỹ bị tấn công.

Các cuộc tấn công tên lửa mà Iran vừa thực hiện nhằm vào các căn cứ Mỹ ở Iraq có thể chính là sự khởi đầu cho cuộc báo thù của Iran, diễn ra ngay sau khi kết thúc tang lễ của tướng Soleimani.

Ông Jonathan Hoffman, trợ lý phụ trách quan hệ công chúng của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ, ra một tuyên bố cho biết: "Vào lúc khoảng 5h30 chiều 7/1 theo giờ EST của Mỹ, Iran đã phóng hơn một chục tên lửa đạn đạo vào các căn cứ có lực lượng Mỹ và liên quân ở Iraq. Rõ ràng, các tên lửa này được phóng từ Iran và nhằm vào ít nhất hai căn cứ quân sự Iraq có quân đội Mỹ và lực lượng liên minh tại Al-Asad và Irbil. Chúng tôi đang tiến hành đánh giá thiệt hại ban đầu của cuộc tấn công".

 Hình ảnh tên lửa rời bệ phóng do hãng thông tấn FarsNewscủa Iran công bố sáng 8/1. Ảnh:Fars News.

Hình ảnh tên lửa rời bệ phóng do hãng thông tấn FarsNewscủa Iran công bố sáng 8/1. Ảnh:Fars News.

Chỉ vài giờ trước đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Mark Esper tuyên bố Mỹ không muốn chiến tranh với Iran. "Chúng tôi không muốn gây chiến với Iran, nhưng chúng tôi có sự chuẩn bị sẵn sàng để kết thúc một cuộc chiến", ông Esper nói và cho biết thêm Washington muốn chứng kiến căng thẳng xuống thang.

Theo thư ký báo chí Nhà Trắng Stephanie Grisham, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã được báo về vụ tấn công tại căn cứ ở Iraq và đang theo dõi chặt chẽ tình hình, đồng thời tham khảo ý kiến đội ngũ quan chức an ninh quốc gia.

An ninh đã được thắt chặt tại Nhà Trắng, nơi Tổng thống Trump đang họp khẩn cùng các cố vấn hàng đầu. Trump dự kiến phát biểu trên truyền hình sau đó.

Qatri al-Obeidi, chỉ huy lực lượng bán quân sự người Sunni ở thị trấn gần căn cứ, cho biết cuộc tấn công đã dừng lại.Một quan chức Mỹ giấu tên nói với Reuters ngoài căn cứ Ain al-Asad, một số địa điểm khác ở Iraq cũng bị tấn công, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

 Căn cứ Al-Asad của Mỹ ở Iraq hôm 29/12/2019 - Ảnh: AP/CNBC.

Căn cứ Al-Asad của Mỹ ở Iraq hôm 29/12/2019 - Ảnh: AP/CNBC.

Trên tài khoản Telegram của mình, IRGC viết: "Lầu Năm Góc nói rằng Mỹ sẽ đáp trả các vụ tấn công của Iran. Lần này, chúng tôi sẽ đáp trả các người trên đất Mỹ".

Tổng thống Trump từng thăm căn cứ Ain al-Asad hồi tháng 12/2018 và Phó tổng thống Mỹ Mike Pence cũng tới đây vào tháng 11/2019. Cuộc tấn công diễn ra sau khi Mỹ không kích hạ sát tướng Qassem Soleimani, tư lệnh đặc nhiệm Quds thuộc IRGC, bên ngoài sân bay Baghdad, Iraq hôm 3/1, khiến Iran tức giận và thề "báo thù khốc liệt".

Trước đó trong ngày 7/1, Ngoại trưởng Mỹ Michael Pompeo nói rằng Mỹ "đã làm đúng" khi tiêu diệt tướng Soleimani. "Đó là một quyết định đúng đắn. Chúng tôi đã làm đúng. Bộ Quốc phòng đã làm rất tốt. Tổng thống có cơ sở pháp lý để đưa ra quyết định đó, một quyết định hoàn toàn phù hợp với chiến lược của chúng tôi để chống lại những hành động thâm hiểm của Iran", CNBC dẫn lời ông Pompeo.

IRGC sau đó xác nhận cuộc tấn công. "Những người lính dũng cảm thuộc đơn vị không gian vũ trụ của IRGC đã tiến hành cuộc tấn công thành công với hàng chục tên lửa đạn đạo vào căn cứ al-Asad, nhân danh tướng Soleimani. Chúng tôi kêu gọi người Mỹ rút toàn bộ lính về nước để tránh có thêm thiệt hại", IRGC ra tuyên bố.

Cuộc tấn công căn cứ Ain al-Asad diễn ra vào lúc 1h20 giờ địa phương, trùng với khoảng thời gian đoàn xe của thiếu tướng Soleimani bị trúng tên lửa bên ngoài sân bay ở Baghdad, Iraq, ngày 3/1.

Hãng tin Tasnim của Iraq cho biết vào khoảng 3h30 giờ địa phương, Iran đã tiến hành đợt tấn công tên lửa thứ hai vào một số cơ sở của Mỹ tại Iraq.

MINH TUẤN
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement