Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

IEA dự báo nhu cầu dầu của Trung Quốc tăng trong năm 2023 và 2024

Giá cả hàng hóa

14/11/2023 20:44

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã nâng dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu trong năm nay và năm tới do nhu cầu kỷ lục ở Trung Quốc và nguồn cung dầu thô “kiên cường” của Mỹ.

Cơ quan có trụ sở tại Paris dự kiến nhu cầu dầu thô toàn cầu sẽ tăng 2,4 triệu thùng/ngày vào năm 2023, tăng so với dự báo trước đó là tăng trưởng 2,3 triệu thùng/ngày.

Cơ quan này cho biết trong báo cáo thị trường dầu hàng tháng hôm nay (14.1) rằng nhu cầu dầu vào năm 2024 hiện được dự đoán sẽ tăng 930.000 thùng/ngày, tăng so với ước tính trước đó của IEA là 900.000 thùng/ngày.

"Hiện tại, với nhu cầu vẫn vượt quá nguồn cung sẵn có khi bước vào mùa đông ở Bắc bán cầu, sự cân bằng thị trường sẽ vẫn dễ bị tổn thương trước những rủi ro kinh tế và địa chính trị gia tăng cũng như những biến động tiếp theo trong thời gian tới", cơ quan này cho biết.

"Những lo ngại rằng cuộc chiến giữa Israel và Hamas sẽ leo thang thành một cuộc xung đột khu vực rộng lớn hơn, làm gián đoạn dòng cung cấp dầu, vẫn chưa thành hiện thực".

IEA dự báo nhu cầu dầu của Trung Quốc tăng trong năm 2023 và 2024- Ảnh 1.

Các giàn khoan dầu không sử dụng ở Vịnh Mexico, gần Louisiana, Mỹ. IEA dự kiến nhu cầu dầu thô toàn cầu sẽ tăng 2,4 triệu thùng/ngày vào năm 2023. Ảnh: Reuters

Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và là nhà nhập khẩu dầu thô hàng đầu, dự kiến chiếm 1,8 triệu thùng/ngày trong tổng nhu cầu tăng thêm vào năm 2023 sau khi mức tiêu thụ đạt mức cao kỷ lục 17,1 triệu thùng/ngày trong tháng 9.

IEA cho biết tại các quốc gia Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), những trở ngại kinh tế "ngày càng rõ ràng", với nhu cầu tăng nhẹ trong năm nay nhường chỗ cho sự suy giảm vào năm 2024.

Cơ quan này cho biết việc cắt giảm sản lượng tự nguyện của Ả Rập Saudi và Nga tổng cộng 1,3 triệu thùng/ngày sẽ khiến thị trường dầu mỏ rơi vào tình trạng thâm hụt "đáng kể" cho đến cuối năm, với việc liên minh Opec+ bơm ít hơn 900.000 thùng/ngày so với nhu cầu dầu thô của họ.

Brent, chuẩn mực cho 2/3 lượng dầu thế giới, đã tăng lên 95 USD/thùng trong tháng 9 do lo ngại về việc thắt chặt nguồn cung dầu thô.

Tuy nhiên, xuất khẩu tăng từ các nước bị trừng phạt cũng như lo ngại về nền kinh tế toàn cầu đã kéo giá dầu thô giảm trong những tuần gần đây.

Dầu Brent được giao dịch cao hơn 0,11% ở mức 82,61 USD/thùng vào lúc 1h33 chiều theo giờ UAE hôm thứ Ba. West Texas Middle, thước đo theo dõi dầu thô Mỹ, tăng 0,13% ở mức 78,36 USD/thùng.

IEA cho biết "sự phục hồi của thị trường đã đẩy giá dầu chuẩn lên mức ba chữ số trong tháng 9 đã đảo ngược mạnh mẽ trong tháng 10, bất chấp nguồn cung dầu thô tiếp tục bị thắt chặt và xung đột gia tăng ở Trung Đông".

"Việc bán tháo đột ngột xảy ra khi mối lo ngại của thị trường chuyển từ rủi ro nguồn cung sang nền kinh tế toàn cầu và nhu cầu dầu mỏ".

Trong khi đó, xuất khẩu dầu của Nga giảm 70.000 thùng/ngày xuống 7,5 triệu thùng/ngày trong tháng trước do xuất khẩu dầu thô tăng không bù đắp được sự sụt giảm trong dòng sản phẩm đã lọc, IEA cho biết.

Doanh thu ước tính của Moscow từ xuất khẩu dầu đã giảm 25 triệu USD xuống còn 18,34 tỷ USD trong tháng 10 do giá dầu giảm.

IEA cũng cho biết việc tạm thời nới lỏng các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Venezuela vào cuối tháng 10 sẽ chỉ có tác động "nhỏ" đến nguồn cung, vì việc tăng sản lượng từ ngành dầu mỏ đang gặp khó khăn của nước này sẽ mất thời gian và đầu tư.

Tháng trước, Bộ Tài chính Mỹ đã cấp giấy phép chung có thời hạn 6 tháng, tạm thời cho phép các giao dịch liên quan đến lĩnh vực dầu khí của Venezuela sau khi đạt được thỏa thuận giữa chính phủ và phe đối lập chính trị của nước này nhằm đảm bảo cuộc bầu cử công bằng vào năm tới.

Hôm 13/11, Opec đã nâng dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu vào năm 2023 và cho biết họ dự kiến nhu cầu kỷ lục từ Trung Quốc và Ấn Độ trong quý IV.

Nhu cầu dầu thế giới sẽ tăng 2,5 triệu thùng/ngày trong năm nay, tăng so với dự báo trước đó của nhóm là 2,44 triệu thùng/ngày, nhóm này cho biết trong báo cáo thị trường dầu hàng tháng.

GIA HÂN
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement