Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Hồng Kông mở cửa bãi biển, Bắc Kinh nới lỏng quy định kiểm soát dịch Covid-19

Kinh tế thế giới

05/05/2022 13:38

Ngày 5/5, chính quyền đặc khu hành chính Hồng Kông (Trung Quốc) cho phép các bãi biển và hồ bơi hoạt động trở lại, trong khi thủ đô Bắc Kinh cũng bắt bắt đầu nới lỏng các quy tắc kiểm dịch đối với khách đến từ nước ngoài.

Trước đó, Hồng Kông đã cho đóng cửa các địa điểm thể thao dưới nước trong bối cảnh sự bùng phát của biến thể omicron bùng phát trở lại. Tuy nhiên, trong những ngày gần đây, tỉ lệ tử vong do COVID-19 đã giảm từ mức cao gần 300 người mỗi ngày trong tháng 3 xuống 0 ca trong những ngày gần đây.

Hồng Kông mở cửa bãi biển, Bắc Kinh nới lỏng quy định kiểm soát dịch Covid-19

 - Ảnh 1.

Bắc Kinh nới lỏng quy định kiểm soát dịch Covid-19.

Các nhà hàng cũng được phép xế tối đa 5 khách hàng vào một bàn và không cần đeo khẩu trang khi tập thể dục ngoài trời.

Một đợt nới lỏng tiếp theo dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày 19 tháng 5, khi đó, các quán bar và câu lạc bộ vui chơi sẽ được phép mở cửa trở lại trong khi các nhà hàng sẽ được phép phục vụ khách hàng đến nửa đêm.

Trung Quốc đã duy trì phương pháp tiếp cận cứng rắn với chiến dịch "zero-COVID", tuy nhiên Bắc Kinh không bị đã áp đặt ít hạn chế nghiêm ngặt so với các thành phố khác như Thượng Hải, nơi hàng triệu người bị bắt buộc phải ở trong nhà.

Bắc Kinh hiện yêu cầu những người đến từ nước ngoài phải cách ly tại khách sạn trong 10 ngày và sau đó là một tuần cách ly tại nhà.

Các quy tắc trước đây yêu cầu cách ly 21 ngày, ít nhất 14 ngày ở khách sạn, sau đó là 7 ngày tại nhà và phải báo cáo tình hình sức khỏe thường xuyên.

Với chỉ một số ít các chuyến bay quốc tế đến Bắc Kinh mỗi ngày, việc thay đổi quy tắc được cho là sẽ có rất ít tác dụng trên thực tế. Tuy nhiên, về mặt biểu tượng, nó dường như cho thấy chính quyền Bắc Kinh sẵn sàng thỏa hiệp với các yêu cầu về một chính sách ít xâm phạm và gây thiệt hại cho nền kinh tế.

Tuy nhiên, hôm thứ Tư Bắc Kinh đã đóng cửa 60 ga tàu điện ngầm, để ngăn chặn khả năng lây lan của virus.

Các nhà hàng và quán bar chỉ phục vụ đồ ăn mang đi một cách hạn chế, các phòng tập thể dục đóng cửa và các lớp học bị đình chỉ thêm ít nhất một tuần nữa. Các địa điểm du lịch lớn trong thành phố, bao gồm Tử Cấm Thành và Sở thú Bắc Kinh, các buổi triển lãm trong nhà bị cấm hoặc chỉ hoạt động với công suất ít hơn rất nhiều.

Các quận ở Bắc Kinh cũng được sắp xếp theo mức độ nhận biết về nguy cơ COVID-19, và người dân sống ở các quận thuộc được xếp và dạng nguy cơ cao bị cấm rời khỏi thành phố. Một vài cộng đồng, nơi có các trường hợp được phát hiện nhiễm Covid-19 đã bị cô lập.

Tất cả cư dân được yêu cầu phải trải qua ba cuộc kiểm tra virus và những người bị phát hiện nhiễm bệnh sẽ cách ly và chính quyền không áp dụng hình thức phong tỏa để truy quét như cách mà Thượng Hải và các nơi khác đang làm. Kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 48 giờ là điều bắt buộc để nếu người dân muốn tham gia vào các hoạt động cộng đồng.

Bắc Kinh hôm thứ Năm báo cáo chỉ có 50 trường hợp nhiễm mới, tám trong số đó không có triệu chứng.

Thượng Hải cũng giảm xuống còn 4.651 trường hợp mới trong ngày, có 261 trường hợp không có triệu chứng, với thêm 13 trường hợp tử vong. Thành phố lớn nhất của Trung Quốc đã ghi nhận mức nhiễm cao nhất hàng ngày là 27.605 trường hợp mắc mới vào ngày 13 tháng 4.

MINH MINH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement