Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Hơn 5 tỷ người sẽ chết đói nếu xảy ra chiến tranh hạt nhân giữa Mỹ và Nga

Quân sự

16/08/2022 16:27

Theo một nghiên cứu mới đây, việc phun một lớp tro bụi hay còn gọi là muội than vào tầng bình lưu do bão lửa tạo ra bởi cuộc chiến tranh hạt nhân nếu có giữa Mỹ và Nga có thể khiến hơn 5 tỷ người chết vì đói.

Vào hôm thứ Hai (15/8), các nhà nghiên cứu tại Đại học Rutgers đã công bố một nghiên cứu trên tạp chí Nature Food dựa một kịch bản mà trong đó Hoa Kỳ và Nga sẽ tham gia vào một cuộc chiến tranh hạt nhân toàn diện trong vòng một tuần.

"Một cuộc chiến tranh giữa Hoa Kỳ, các đồng minh và Nga - nước sở hữu hơn 90% kho vũ khí hạt nhân toàn cầu - có thể tạo ra hơn 150 teragram muội than và nó sẽ tạo ra một mùa đông hạt nhân", nghiên cứu viết.

Hơn 5 tỷ người sẽ chết đói nếu xảy ra chiến tranh hạt nhân giữa Mỹ và Nga - Ảnh 1.

Hơn 5 tỷ người sẽ chết đói nếu xảy ra chiến tranh hạt nhân giữa Mỹ và Nga. Nguồn: sciencestruck.com

Một teragram là một đơn vị đo lường bằng 1 nghìn tỷ gam và các mô hình cho thấy rằng việc thêm muội than vào bầu khí quyển lớn hơn 5 teragram sẽ dẫn đến tình trạng thiếu lương thực hàng loạt ở hầu hết các quốc gia.

Nghiên cứu cho biết: "Muội than phân tán trên toàn cầu khi nó đi vào tầng khí quyển cao; do đó, kết quả của chúng tôi có liên quan tất cả các quốc gia, bất kể họ có tham chiến hay không".

Trong kịch bản xảy ra chiến tranh hạt nhân giữa Hoa Kỳ và Nga, sản lượng calo trung bình toàn cầu mà con người nhận từ cây trồng sẽ giảm khoảng 90% trong vòng 4 năm sau chiến tranh hạt nhân. Chiến tranh hạt nhân cũng sẽ làm giảm nguồn cung cá toàn cầu.

Mọi người ở hầu hết các quốc gia sẽ tiêu thụ ít calo hơn sau khi cuộc chiến kết thúc và hơn 5 tỷ người sẽ chết vào cuối năm thứ hai.

Nghiên cứu giả định rằng, thương mại quốc tế sau một cuộc chiến như vậy sẽ chấm dứt và các quốc gia châu Phi và Trung Đông sẽ bị "ảnh hưởng nghiêm trọng" do xuất khẩu lương thực toàn cầu giảm.

Các nhà nghiên cứu không xem xét việc giảm dân số người ảnh hưởng đến lao động nông nghiệp và canh tác, hoặc sự sẵn có của nhiên liệu và phân bón.

"Việc giảm ánh sáng, sự nguội lạnh toàn cầu và các hạn chế thương mại có khả năng xảy ra sau chiến tranh hạt nhân sẽ là một thảm họa toàn cầu đối với an ninh lương thực", nghiên cứu viết.

Nghiên cứu cũng thiết lập các mô hình cho lượng tro hạt nhân nhỏ hơn trong các kịch bản như chiến tranh hạt nhân giữa Ấn Độ và Pakistan, trong đó 2 tỷ người có thể chết vì đói.

Nghiên cứu được đưa ra trong bối cảnh cuộc chiến của Nga ở Ukraina đã làm dấy lên lo ngại quốc tế về chiến tranh hạt nhân và thảm họa tại Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, nhà máy điện hạt nhân lớn nhất ở châu Âu.

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky hôm thứ Bảy đã cáo buộc Nga về "vụ tống tiền" hạt nhân khi người dân sơ tán trong bối cảnh các đợt nã pháo mới từ hướng nhà máy điện hạt nhân.

Zaporizhzhia là nhà máy điện hạt nhân đầu tiên hoạt động trong một khu vực chiến sự và các quan chức phương Tây lo ngại rằng việc nã pháo vào và gần nó sẽ gây ra mối đe dọa hạt nhân đối với châu Âu.

(Nguồn: UPI)

NGUYỄN MINH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement