Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Hơn 100 CEO hối thúc Quốc hội Mỹ thông qua dự luật cạnh tranh Trung Quốc

Doanh nghiệp

15/06/2022 16:59

Ngày 15/6, các giám đốc điều hành của Alphabet, Amazon và Microsoft đã kêu gọi Quốc hội Mỹ thông qua đạo luật nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh của nền kinh tế của nước này trước Trung Quốc, bao gồm cả lĩnh vực sản xuất chip.

Các giám đốc điều hành đó và hơn 100 người khác đã ký một lá thư thúc giục Hạ viện và Thượng viện Mỹ, hai cơ quan đã thông qua các phiên bản khác nhau của luật, đạt được một thỏa thuận và gửi dự luật cho Tổng thống Joe Biden để ông ký. 

Các nhà lập pháp sẽ nghỉ vào mùa hè vào tháng 8, sau đó hầu hết các nhà quan sát mong đợi các nhà lập pháp sẽ chuyển sự chú ý của họ sang cuộc bầu cử giữa kỳ vào mùa thu năm nay.

"Các đối thủ cạnh tranh toàn cầu của chúng tôi đang đầu tư vào ngành công nghiệp, công nhân và nền kinh tế của họ, và Quốc hội buộc phải hành động để nâng cao khả năng cạnh tranh của Mỹ".

Hiệp hội Công nghiệp Chất bán dẫn (SIA), tổ chức ký kết lá thư, cho biết lá thư là nhóm các nhà lãnh đạo công ty lớn nhất cho đến nay tán thành dự luật.

Hơn 100 CEO hối thúc Quốc hội Mỹ thông qua dự luật cạnh tranh Trung Quốc - Ảnh 1.

Đạo luật bao gồm 52 tỷ USD tài trợ liên bang để mở rộng năng lực sản xuất chất bán dẫn của Mỹ, điều này xảy ra trong các nhà máy được gọi là "fabs", viết tắt của các nhà máy chế tạo.

"Các nhà lãnh đạo trong ngành của chúng tôi đang chịu áp lực buộc phải tập hợp để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với chip. Và họ không thể chờ đợi được, "Giám đốc điều hành SIA John Neuffer cho biết, đồng thời nói thêm rằng dự luật sẽ" đảm bảo rằng nhiều công trình trong số đó sẽ được xây dựng ở Mỹ thay vì ở nước ngoài".

SIA cũng đang kêu gọi tín dụng thuế đầu tư cho sản xuất và thiết kế chất bán dẫn trong luật cạnh tranh.

Lãnh đạo Đa số Hạ viện Dân chủ Steny Hoyer cho biết ông hy vọng các nhà lập pháp có thể hoàn thành luật vào cuối tháng. Ông nói thêm rằng Lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện của đảng Cộng hòa Mitch McConnell đã nói với ông rằng "ông ấy sẽ không làm bất cứ điều gì để phản đối hoặc phá hoại việc xem xét dự luật này".

(Nguồn: Reuters)

NGỌC CHÂU
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement