Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Hạ viện Mỹ tranh luận gay gắt về việc luận tội Tổng thống

Phân tích

19/12/2019 07:00

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi ngày 18/12 khẳng định Tổng thống Donald Trump đã gây ra một “mối đe dọa hiện hữu” đối với an ninh của nước Mỹ, khiến đảng Dân chủ “không còn lựa chọn nào khác” là luận tội ông, theo TTXVN.

Tuy nhiên, các nghị sỹ đảng Cộng hòa đã phản đối gay gắt quan điểm của đảng Dân chủ và khẳng định ông Trump bị đối xử thiếu công bằng.

Phát biểu tại phiên tranh luận tại Hạ viện về việc luận tội Tổng thống Trump ngày 18/12, bà Pelosi khẳng định những hành động “thiếu thận trọng của Tổng thống” đã khiến việc luận tội trở thành cần thiết, và Đảng Dân chủ không còn lựa chọn nào khác. Bà Pelosi cho biết điều mà Hạ viện đang thảo luận là “hành vi cấu thành sự vi phạm hiến pháp của Tổng thống.”

  Quang cảnh buổi tranh luận tại Hạ viện Mỹ. (Nguồn: Mbs)

Quang cảnh buổi tranh luận tại Hạ viện Mỹ. (Nguồn: Mbs)

Trong khi đó, các nghị sỹ Cộng hòa đã lên tiếng bảo vệ Tổng thống. Hạ nghị sỹ Doug Collins khẳng định việc đảng Cộng hòa cảm thấy không có vấn đề gì trong việc đưa vấn đề luận tội Tổng thống công khai với người dân Mỹ vì chính họ đã bầu nên Tổng thống Trump.

Do đó, ông cho rằng việc bỏ phiếu về luận tội nhẽ ra là phải thuộc về cử tri Mỹ, chứ không phải Hạ viện. Ông chỉ trích các động thái của đảng Dân chủ và cho rằng cả 2 bản luận tội nhằm vào Tổng thống đều không có căn cứ khi nhà lãnh đạo Mỹ chẳng làm gì sai.

Trước đó, Ủy ban Các Qui định của Hạ viện Mỹ đã thông qua qui định cuộc tranh luận này sẽ diễn ra trong 6 tiếng để các Hạ nghị sĩ thảo luận về một nghị quyết luận tội nhà lãnh đạo Mỹ Donald Trump.

Ngày 10/12, các Hạ nghị sĩ Dân chủ tại Hạ viện Mỹ đã thông qua 2 nội dung luận tội nhằm vào Tổng thống Trump, gồm lạm dụng quyền lực và cản trở Quốc hội. Ủy ban Các qui định nêu rõ, sau khi các nội dung luận tội được thông qua, Hạ viện Mỹ cũng có thể thông qua một nghị quyết luận tội Tổng thống Trump.

Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cũng đã tiến hành phiên điều trần với các chuyên gia pháp lý, qua đó thảo luận về cơ sở lịch sử và pháp lý của tiến trình luận tội, phân tích và cân nhắc liệu các bằng chứng hiện nay có đủ để tiếp tục các bước tiếp theo hay không.

Theo ủy ban trên, thời gian tranh luận 6 tiếng sẽ được chia đều cho các hạ nghị sĩ Dân chủ và Cộng hòa. Hạ viện sẽ chỉ thảo luận về hai nội dung luận tội đã được Ủy ban Tư pháp thông qua trước đó và không có nội dung bổ sung nào được phép đưa ra trong cuộc tranh luận ngày 18/12.

Tổng thống Donald Trump đã cáo buộc phe Dân chủ đang theo đuổi một "cuộc đảo chính đảng phái bất hợp pháp" và tuyên chiến với nền dân chủ Mỹ. Trong bức thư gửi Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi ngày 17/12, Tổng thống Trump lên án quá trình luận tội ông của đảng Dân chủ tại Hạ viện, cho rằng đây là sự lạm quyền chưa từng có và vi hiến.

Trong lịch sử nước Mỹ đã có 3 tổng thống bị điều tra luận tội, trong đó có 2 tổng thống bị luận tội. Tuy nhiên, lịch sử cũng chưa từng chứng kiến một tổng thống Mỹ nào bị phế truất thông qua luận tội tại Quốc hội.

Với trường hợp của Tổng thống Trump, nếu Hạ viện bỏ phiếu nhất trí luận tội nhà lãnh đạo Mỹ, bước tiếp theo sẽ là công việc của Thượng viện hiện do phe Cộng hòa kiểm soát. Thượng viện sẽ tiến hành một phiên xét xử để đưa ra phán quyết liệu có kết tội và phế truất Tổng thống Trump hay không.

Theo giới quan sát, kịch bản Thượng viện Mỹ ủng hộ nghị quyết luận tội của Hạ viện, qua đó buộc Tổng thống Trump phải rời Nhà Trắng trước thời hạn, là rất thấp vì hiện nay, phe Cộng hòa của ông Trump đã giữ đa số ghế (53) tại cơ quan lập pháp này. Để luận tội Tổng thống Trump tại Thượng viện, phe Dân chủ cần phải có được thêm ít nhất 20 "phiếu phản bội đảng" các các nhà lập pháp Cộng hòa.

CHẤN HƯNG (t/h)
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement