Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Goldman Sachs nâng dự báo dầu Brent lên 100 USD/thùng

Giá cả hàng hóa

21/09/2023 08:15

Goldman Sachs đã nâng dự báo giá dầu thô trở lại ba con số lên 100 USD/thùng khi nhu cầu bùng nổ và việc kiềm chế nguồn cung của OPEC+ đã thắt chặt thị trường.

Với giá tăng hơn 30% kể từ giữa tháng 6, chạm mức 95 USD/thùng vào ngày 19/9, ngân hàng Phố Wall đã nâng dự báo 12 tháng đối với giá dầu Brent tiêu chuẩn toàn cầu lên 100 USD/thùng từ mức 93 USD. 

Tuy nhiên, hầu hết sự phục hồi của mặt hàng quan trọng này "đã ở phía sau chúng ta", ngân hàng cho biết trong một ghi chú.

Dầu đã tăng mạnh trong những tháng gần đây, đạt mức cao nhất trong 10 tháng, nhờ các biện pháp hạn chế nguồn cung đáng kể từ các nước chủ chốt của OPEC+ là Ả Rập Saudi và Nga. Triển vọng tươi sáng hơn ở hai nền kinh tế lớn nhất là Mỹ và Trung Quốc cũng đã hỗ trợ đà tăng này, với lượng dự trữ giảm với tốc độ nhanh chóng. Goldman Sachs cho biết hiện tại, hầu hết các nền kinh tế lớn vẫn đang trên đà hạ cánh nhẹ nhàng.

Goldman Sachs nâng dự báo dầu Brent lên 100 USD/thùng - Ảnh 1.

Dầu đã tăng mạnh trong những tháng gần đây, đạt mức cao nhất trong 10 tháng.

"Chúng tôi tin rằng OPEC sẽ có thể duy trì giá dầu Brent ở mức 80 đến 105 USD vào năm 2024 bằng cách thúc đẩy tăng trưởng nhu cầu toàn cầu mạnh mẽ ở khu vực châu Á làm trung tâm". Đồng thời, "OPEC khó có thể đẩy giá lên mức cực đoan, điều này sẽ phá hủy nhu cầu tồn dư dài hạn của họ", các nhà phân tích Daan Struyven, Callum Bruce và Yulia Zhestkova Grigsby cho biết trong báo cáo ngày 20/9.

Goldman cho biết thị trường sẽ thâm hụt ước tính khoảng 2 triệu thùng/ngày trong quý này, tiếp theo là mức thiếu hụt 1,1 triệu thùng/ngày trong ba tháng cuối năm 2023. Tiêu thụ toàn cầu đang ở mức kỷ lục.

Sự phục hồi của giá dầu đã nhen nhóm lại cuộc thảo luận về khả năng định giá 100 USD/thùng. Tuần này, Mike Wirth của Chevron Corp. cho biết kế hoạch này đã được cân nhắc, với lý do nguồn cung thắt chặt hơn và hàng tồn kho đang giảm dần. Amrita Sen, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu tại Energy Aspects Ltd., lặp lại quan điểm đó, dự đoán giá có thể lên tới 100 USD "trong một thời gian".

Ngay cả một trong những nhà đầu cơ giá xuống trung thành của thị trường, Ed Morse của Citigroup Inc., cũng nói rằng địa chính trị cộng với giao dịch kỹ thuật "có thể đẩy giá dầu lên trên 100 USD trong một thời gian ngắn". Tuy nhiên, một thị trường được cung cấp tốt - từ các nhà sản xuất bên ngoài OPEC - có nghĩa là "mức giá 90 USD có vẻ không bền vững", ông nói thêm.

LAN ANH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement