Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Giới siêu giàu châu Á lọt vào tầm ngắm của các nhà đấu giá hàng đầu thế giới

Tài chính cá nhân

26/08/2024 08:22

Bonhams, Christie's, Phillips và Sotheby's mở trụ sở chính tại Hồng Kông (Trung Quốc) và mở rộng không gian triển lãm và bán hàng.

Các nhà đấu giá hàng đầu thế giới đồng loạt mở trụ sở mới và thêm không gian triển lãm tại Hồng Kông (Trung Quốc), cũng như công bố nhiều lịch đấu giá hơn. Có thể thấy, họ đang nhắm tới giới siêu giàu nhằm vượt qua giai đoạn khó khăn ở thị trường Trung Quốc và thúc đẩy doanh số bán hàng ở châu Á, Financial Times đưa tin.

Nhà đấu giá 250 năm tuổi Christie's chuẩn bị chuyển trụ sở khu vực của mình sang mặt bằng rộng hơn 4.600 m2 trong tòa nhà chọc trời Henderson (Hồng Kông) vào tháng 9 tới. Họ hy vọng có thể tăng số lượng vật phẩm bán ra tại châu Á bằng cách tổ chức lịch đấu giá quanh năm tại đây.

"Đối thủ" Sotheby's cũng không kém cạnh khi công bố địa điểm bán lẻ mới tại trung tâm khu kinh doanh ở Hồng Kông vào tháng 7, đồng thời chuyển đến văn phòng mới cũng trong thành phố này. 

Bonhams, một trong những nhà đấu giá hàng đầu thế giới, sẽ mở trụ sở mới tại xứ Cảng thơm vào tháng 9, trong khi Phillips đã chuyển đến một địa điểm mới từ năm ngoái.

Giới siêu giàu châu Á lọt vào tầm ngắm của các nhà đấu giá hàng đầu thế giới- Ảnh 1.

Ba trong số những nhà đấu giá hàng đầu thế giới đang chạy đua để mở rộng tại Hồng Kông. Ảnh: AFP

Những động thái này diễn ra bất chấp sự chậm lại của thị trường nghệ thuật toàn cầu, chi tiêu xa xỉ ở Trung Quốc giảm mạnh và triển vọng tăng trưởng ở nước này bị ảnh hưởng.

Theo nhóm nghiên cứu ArtTactic, doanh số bán tác phẩm nghệ thuật tại các phiên đấu giá buổi tối ở Hồng Kông, tức là các phiên đấu giá nổi bật nhất, đã giảm 40% giá trị trong 6 tháng đầu năm nay so với cùng kỳ năm ngoái, đạt mức thấp nhất kể từ năm 2017.

Nền kinh tế Trung Quốc chỉ tăng trưởng 4,7% trong quý 2 năm nay, thấp hơn ước tính, và đang phải vật lộn với tình trạng tiêu dùng liên tục yếu. Một số nhà phân tích cảnh báo điều này sẽ ảnh hưởng đến ngành nghệ thuật và hàng xa xỉ.

Song, Francis Belin, Chủ tịch của Christie's tại châu Á, không đồng tình. "Nhìn chung, những con số phản ánh ngành xa xỉ ở Trung Quốc không tốt, nhưng tôi không nghĩ những con số tổng hợp đó phản ánh vĩ mô", ông chia sẻ.

Giới siêu giàu châu Á lọt vào tầm ngắm của các nhà đấu giá hàng đầu thế giới- Ảnh 2.

Henderson, một tòa nhà chọc trời mới do Zaha Hadid Architects thiết kế, nơi sẽ đặt nhà đấu giá mới của Christie. Ảnh: AFP

Chủ tịch cho biết 80% trong số khách hàng châu Á của Christie's đến từ Trung Quốc, Đài Loan và Hồng Kông, thuộc tầng lớp siêu giàu, và phần lớn không bị ảnh hưởng bởi sự suy giảm kinh tế. Trong nửa đầu năm nay, khách hàng châu Á chiếm 41% người mua trong các cuộc bán hàng xa xỉ của nhà đấu giá này.

"Để mua những vật phẩm mà chúng tôi bán, bạn không chỉ cần có tiền, mà cần rất nhiều tiền. Những khách hàng như vậy chỉ tồn tại một nhóm rất nhỏ", ông nói thêm, khẳng định những vật phẩm hiếm được bán bởi nhà đấu giá thể hiện sự "phi tương quan" với các sự kiện kinh tế vĩ mô.

Tuy nhiên, đóng góp của người mua châu Á vào tổng doanh số đấu giá của Christie đã giảm từ 39% vào giữa năm 2021, khi công ty công bố kế hoạch chuyển đến địa điểm mới, xuống còn 21% trong sáu tháng đầu năm nay.

Doanh số bán gần đây của công ty đối với tác phẩm nghệ thuật thế kỷ 21 tại Hồng Kông không đạt được mức ước tính thấp, trong khi doanh số bán tác phẩm nghệ thuật thế kỷ 20 vẫn ở mức ổn định.

Nhưng Belin cho biết chỉ có khoảng một nửa chi tiêu của khách hàng châu Á tại Christie's thường diễn ra ở Hồng Kông, nghĩa là vẫn còn nhu cầu chưa được khai thác để mang lại nhiều doanh số hơn cho thành phố này.

Ông cho biết: "Chúng tôi liên tục thấy các nhà sưu tập châu Á hoạt động tích cực hơn ở nước ngoài… so với thực tế là ở Hồng Kông".

Tập đoàn đấu giá đối thủ Sotheby's, cũng đang vật lộn với doanh số bán đấu giá toàn cầu chậm lại và cắt giảm việc làm trong những tháng gần đây, đã bắt đầu thâm nhập vào bán lẻ châu Á vào tháng trước. "Maison" hai tầng mà họ mở tại một trung tâm thương mại ở quận Trung tâm của Hồng Kông sẽ bán sách, tranh và tác phẩm điêu khắc quý hiếm có giá từ 5.000 đô la Hồng Kông (640 USD) đến 50 triệu đô la Hồng Kông.

"Về triển vọng của giá trị tài sản ròng cực cao của Trung Quốc, chúng tôi thấy vẫn ở mức cao nhất của thị trường... một số mức giá vé rất, rất cao từ các nhà sưu tập Trung Quốc", Nathan Drahi, giám đốc điều hành của Sotheby's Châu Á, cho biết tại buổi khai mạc, đồng thời nói thêm rằng hơn một phần ba người mua tại các cuộc đấu giá gần đây của công ty tại New York đến từ châu Á. "Chúng tôi tin vào triển vọng dài hạn... của thị trường đó".

Nhưng Meg Maggio, cố vấn nghệ thuật tại Hồng Kông và là giám đốc điều hành toàn cầu của Pearl Lam Galleries, cho biết mặc dù bà nhìn thấy sức mạnh tiềm ẩn trong lĩnh vực nghệ thuật và hàng xa xỉ, nhưng sự mở rộng này lại diễn ra vào thời điểm "bất ổn" đối với thị trường do tình hình địa chính trị gia tăng bất ổn và sự cạnh tranh "khốc liệt".

"Thách thức là: Liệu có quá nhiều cuộc đấu giá và quá nhiều hoạt động của nhà đấu giá ở Hồng Kông không? Liệu chúng có làm bão hòa thị trường không?" bà nói.

(Nguồn: Financial Times)

GIA HÂN
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement