Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Các nhà lãnh đạo tài chính G-20 phản đối thuế tỷ phú trong dự thảo

Tài chính cá nhân

26/07/2024 09:12

Bộ trưởng Tài chính G20 và Thống đốc Ngân hàng Trung ương dự kiến sẽ để lại kế hoạch gây tranh cãi của Brazil về thuế tỷ phú toàn cầu cho các hội nghị thượng đỉnh trong tương lai, cam kết trong dự thảo thông cáo sẽ tiếp tục thảo luận sau khi tranh luận về ý tưởng này trong tuần này tại Rio de Janeiro.

Theo Bloomberg, bản dự thảo thông cáo mà hãng tin này có được bao gồm lời cam kết sẽ tiếp tục "đối thoại về thuế suất công bằng và lũy tiến, bao gồm cả thuế suất đối với những cá nhân có giá trị tài sản ròng cực cao", ám chỉ mức thuế tối thiểu 2% đối với các tỷ phú mà Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva đã đưa ra làm trọng tâm trong năm quốc gia này đứng đầu nhóm.

Brazil đã thúc đẩy việc bổ sung ngôn ngữ này vào bản dự thảo cập nhật sau khi phiên bản đầu tiên thiếu bất kỳ tham chiếu cụ thể nào đến ý tưởng này, chỉ nói rằng các quốc gia sẽ hướng tới một "hệ thống thuế quốc tế công bằng hơn, ổn định hơn và hiệu quả hơn phù hợp với thế kỷ 21".

Ý tưởng này đã chia rẽ G-20Nhóm G7 kể từ khi nó được công bố lần đầu vào tháng 2, giành được sự ủng hộ từ các quốc gia như Pháp và Nam Phi trong khi Mỹ và các nước khác phản đối. 

Giữa những bất đồng đó, các bộ trưởng tài chính đã tham gia cuộc họp tuần này tại Rio với mục đích kêu gọi các nghiên cứu về thuế và bất bình đẳng có thể mất nhiều năm để hoàn thành, tờ Bloomberg News đưa tin hôm 24/7.

Nội dung cuối cùng của thông cáo vẫn đang được tranh luận.

Các nhà lãnh đạo tài chính G-20 phản đối thuế tỷ phú trong dự thảo- Ảnh 1.

Ảnh: Bloomberg

Ông Lula đã thúc đẩy khoản thuế này như một cách tiềm năng để giúp chi trả cho các cuộc chiến toàn cầu chống lại biến đổi khí hậu và nạn đói. Tuy nhiên, Mỹ và các quốc gia khác vẫn tiếp tục bày tỏ sự nghi ngờ về tính khả thi của nó.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen phát biểu với các phóng viên tại Rio vào ngày 25/7 rằng: "Rất khó để điều phối chính sách thuế trên toàn cầu và chúng tôi không thấy cần thiết hoặc thực sự nghĩ rằng việc cố gắng đàm phán một thỏa thuận toàn cầu về vấn đề đó là điều đáng mong muốn".

Bất chấp sự phản kháng, Bộ trưởng Tài chính Brazil Fernando Haddad đã ca ngợi lời cam kết đối thoại trong tương lai, nói với các phóng viên hôm thứ Năm rằng thông cáo cuối cùng sẽ là "lịch sử" khi đề cập đến việc đánh thuế những người siêu giàu. Ông cho biết G-20 của Brazil sẽ được ghi nhớ như một điểm khởi đầu mới cho các cuộc thảo luận về công bằng thuế.

Nhóm này cũng chuẩn bị đưa ra một tuyên bố riêng về hợp tác chính sách thuế quốc tế, Tatiana Rosito, thư ký phụ trách các vấn đề quốc tế tại Bộ tài chính Brazil, cho biết trong một cuộc họp báo hôm 25/7. 

Điều đó sẽ bao gồm ngôn ngữ nói rằng G-20 sẽ "tìm cách hợp tác để đảm bảo rằng những cá nhân có giá trị tài sản ròng cực cao được đánh thuế hiệu quả", theo một người hiểu biết về vấn đề này.

Theo nhiều người quen thuộc với các cuộc thảo luận, các lời kêu gọi nghiên cứu thêm về cách các chính phủ có thể tăng cường tính minh bạch và công bằng trong việc đánh thuế cá nhân sẽ được đưa vào tuyên bố đó. 

Nhiệm vụ đó sẽ được thực hiện bởi các kiến trúc sư của mức thuế tối thiểu toàn cầu đối với các tập đoàn, một kế hoạch G-20 đã đạt được một số tiến bộ trong những năm gần đây.

Bản dự thảo thông cáo cũng thừa nhận nhu cầu minh bạch hơn về nợ giữa các quốc gia đang phát triển và các chủ nợ giàu có của họ.

(Nguồn: Bloomberg)

GIA HÂN
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement