Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Giao dịch vàng trang sức ở Ấn Độ lên kỷ lục

Vàng - Ngoại tệ

13/06/2023 15:27

Theo Hội đồng Vàng Thế giới, người Ấn Độ có thể sẽ bán một lượng kỷ lục đồ trang sức bằng vàng đã qua sử dụng trong năm nay để tận dụng giá kim loại quý trong nước tăng cao.

Nếu giá địa phương tiếp tục tăng, doanh số bán thỏi tái chế dự kiến sẽ tăng hơn 20% và đạt mức cao trước đó là 119,5 tấn được thiết lập vào năm 2019, PR Somasundaram, giám đốc điều hành khu vực của Ấn Độ tại Hội đồng vàng thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn. Ông nói từ Mumbai rằng điều đó có thể khiến Ấn Độ nhập khẩu ít vàng hơn trong năm nay.

Việc cắt giảm lượng mua của nhà nhập khẩu vàng lớn thứ hai thế giới có thể gây áp lực giảm giá vàng thế giới, hiện trên sàn Kitco mở phiên giao dịch ở mức 1959.3 - 1960.3 USD/ounce. Trong phiên trước, giá vàng dao động trong khoảng 1957.1 - 1961.7 USD/ounc

Giá vàng Ấn Độ đã tăng gần 1/5 trong 12 tháng qua, cao hơn gấp đôi so với toàn cầu, do đồng rupee suy yếu khiến kim loại quý trở nên đắt đỏ hơn.

Giao dịch vàng trang sức ở Ấn Độ lên kỷ lục - Ảnh 1.

Một khách hàng đếm tờ 2.000 rupee tại một cửa hàng trang sức ở New Delhi. Ảnh: Bloomberg

Vàng là một khoản đầu tư phổ biến ở Ấn Độ, đặc biệt là ở các vùng nông thôn, nơi khó tiếp cận các dịch vụ ngân hàng. Nông dân thường mua kim loại sau một vụ thu hoạch bội thu và sau đó sẽ bán nó, nếu cần, để mua hạt giống, phân bón và các mặt hàng khác. Các hộ gia đình và đền thờ Ấn Độ cùng nhau nắm giữ khoảng 25.000 tấn vàng.

Somasundaram cho biết, gió mùa kém trong năm nay có thể làm tăng doanh số bán vàng đã qua sử dụng, nhưng còn quá sớm để nói vì mùa mưa mới bắt đầu.

Dữ liệu của hội đồng cho thấy doanh số bán vàng tái chế của Ấn Độ, được định nghĩa là vàng thỏi hoặc đồ trang sức được bán bằng tiền mặt, đã tăng 1/4 trong ba tháng đầu năm 2023 so với một năm trước đó lên khoảng 35 tấn. Lượng mua vàng thỏi giảm 17% xuống 112,5 tấn trong giai đoạn này.

Ông Ashish Pethe, cựu chủ tịch của Hội đồng Nội địa Trang sức và Đá quý Toàn Ấn Độ cho biết: "Trong lịch sử, cứ mỗi 100 gram vàng chúng tôi giao dịch, nhìn chung có 25% là doanh số bán đồ trang sức cũ. Ông cho biết tỷ lệ này có thể đạt 35% đến 40% trong năm nay khi giá đang tăng".

(Nguồn: Bloomberg)

NGỌC CHÂU
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement