Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Giám đốc điều hành Huawei bị cáo buộc ăn cắp bí mật thương mại

Phân tích

23/05/2019 11:50

CNEX-một công ty vi mạch được hỗ trợ bởi Microsoft và Dell, đã cáo buộc Huawei và một giám đốc cấp cao ăn cắp bí mật thương mại.

CNEX-một công ty vi mạch được hỗ trợ bởi Microsoft và Dell, đã đệ trình các cáo buộc mới trong một vụ kiện ở Texas cáo buộc người khổng lồ công nghệ Trung Quốc Huawei và một trong những giám đốc điều hành của họ về việc đánh cắp bí mật thương mại.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Giám đốc điều hành Huawei Nhậm Chính Phi.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Giám đốc điều hành Huawei Nhậm Chính Phi.

Trong hồ sơ mới nhất từ vụ kiện dự kiến xét xử ngày 3/6 tới, CNEX tuyên bố Huawei cố gắng đánh cắp các bí mật lưu trữ dữ liệu của công ty trong nhiều năm. Tuy nhiên, công ty Trung Quốc lại cho rằng CNEX mới là bên đã thực hiện hành vi trộm cắp. Cả hai công ty đều phủ nhận các việc làm sai trái.

Người phát ngôn của Huawei hiện từ chối bình luận về hồ sơ này. Vụ việc bắt đầu khi Huawei nhận ra mình là trung tâm của những cuộc tranh cãi ở Mỹ. Hiện ở trong “danh sách đen” của chính quyền Donald Trump, công ty Trung Quốc còn phải đối mặt với các cáo buộc hình sự.

CNEX cáo buộc Phó chủ tịch Huawei, ông Eric Xu đã chỉ đạo nhân viên đóng giả làm khách hàng, sau đó gửi báo cáo về những phát hiện của mình cho bộ phận nghiên cứu và phát triển chip tại Trung Quốc.

CNEX cũng tuyên bố Huawei có quan hệ với Đại học Hạ Môn - nơi lưu trữ bản mạch bộ nhớ của công ty, và chiếm đoạt các bí mật thương mại thông qua mối quan hệ đó.

Đầu năm nay, bà Mạnh Vãn Châu, Giám đốc tài chính của Huawei, con gái CEO Nhậm Chính Phi đã bị buộc tội lừa đảo, cản trở công lý, âm mưu rửa tiền và vi phạm Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) bằng việc kinh doanh với Iran, khi nước này vẫn còn chịu các lệnh trừng phạt. Hiện tại bà Mạnh đang chờ một phiên điều trần dẫn độ ở Vancouver (Canada).

Ngoài ra, Bộ Tư pháp Mỹ cũng cáo buộc Huawei ăn cắp bí mật thương mại từ T-Mobile. Vụ án bắt đầu từ một đơn kiện bí mật thương mại được T-Mobile đệ trình năm 2014, xoay quanh robot “Tappy” được dùng để thử nghiệm điện thoại thông minh trước khi xuất xưởng.

MINH TUẤN
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement