Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Giá xăng dầu hôm nay 7/11: Tăng nhẹ do nguồn cung bị siết chặt

Giá cả hàng hóa

07/11/2023 10:59

Giá xăng dầu hôm nay ghi nhận dầu Brent tăng 0,34%, lên mức 85,18 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI của Mỹ tăng 0,4%, lên mức 80,82 USD/thùng.

Giá dầu thô WTI tăng lên khoảng 81 USD/thùng vào thứ 2, bù đắp một số khoản lỗ từ phiên trước đó sau khi các nhà sản xuất dầu thô hàng đầu Saudi Arabia và Nga tuyên bố rằng họ sẽ tiếp tục cắt giảm sản lượng dầu tự nguyện cho đến cuối năm, khiến thị trường thắt chặt. 

Saudi Arabia xác nhận gia hạn cắt giảm sản lượng tự nguyện bổ sung 1 triệu thùng/ngày cho đến cuối tháng 12, trong khi Nga cho biết họ sẽ tiếp tục cắt giảm nguồn cung tự nguyện bổ sung 300.000 thùng/ngày từ xuất khẩu dầu thô của mình. 

Ở những nơi khác, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật vào thứ 6 nhằm tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với dầu của Iran nhằm vào các cảng và nhà máy lọc dầu nước ngoài chế biến dầu mỏ xuất khẩu từ Iran. 

Trong khi đó, giá WTI giảm gần 6% trong tuần trước, xuống mức thấp nhất trong hai tháng do lo ngại xung đột Israel-Hamas sẽ làm gián đoạn nguồn cung ở Trung Đông giảm bớt, theo Tradingeconomics. 

Theo Reuters, nguồn tin từ Bộ Năng lượng Saudi Arabia khẳng định nước này sẽ tiếp tục cắt giảm sản lượng tự nguyện 1 triệu thùng/ngày trong tháng 12, duy trì sản lượng khoảng 9 triệu thùng/ngày.

Phó thủ tướng Nga Alexander Novak Nga cho biết Nga sẽ tiếp tục cắt giảm nguồn cung tự nguyện bổ sung 300.000 thùng/ngày từ xuất khẩu dầu thô và sản phẩm dầu mỏ cho đến cuối tháng 12 như đã thông báo trước đó.

"Thông báo này cho thấy Saudi Arabia đang nắm vai trò chủ đạo trong việc thắt chặt thị trường và tăng giá", John Kilduff, đối tác tại Again Capital LLC ở New York, nhận xét.

Chiến lược gia Giovanni Staunovo của UBS cho biết, việc cắt giảm có thể được kéo dài sang quý I/2024 do "nhu cầu dầu theo mùa yếu hơn vào đầu năm, mối lo ngại về tăng trưởng kinh tế đang diễn ra và mục tiêu của các nhà sản xuất và OPEC+ là hỗ trợ sự ổn định và cân bằng của thị trường dầu mỏ".

Giá dầu phục hồi sau khi cả hai loại dầu chuẩn này giảm khoảng 6% trong tuần tính đến ngày 3-11 do lo ngại gián đoạn nguồn cung bởi căng thẳng ở Trung Đông giảm bớt.

Ngày 6/11, các nhà lãnh đạo Liên hợp quốc đã yêu cầu ngừng bắn nhân đạo khi các cơ quan y tế ở khu vực này cho biết số người chết vì các cuộc tấn công của Israel hiện đã vượt quá 10.000.

Đồng USD yếu cũng hỗ trợ giá dầu bật tăng. Chỉ số đồng USD đã giảm xuống mức 104,84, mức thấp nhất kể từ ngày 20-9. Đồng USD yếu hơn thúc đẩy nhu cầu mua dầu thô của những người nắm giữ ngoại tệ.

Việc giảm sản lượng dầu thô tại các nhà máy lọc dầu của Trung Quốc và Mỹ đã làm ảnh hưởng đến giá cả.

Tại các nhà máy lọc dầu của Trung Quốc, hoạt động lọc dầu đang giảm từ mức kỷ lục trong quý III do biên lợi nhuận sụt giảm và khan hiếm hạn ngạch xuất khẩu đến cuối năm, các thương nhân và nhà tư vấn trong ngành tiết lộ.

Trong khi đó, theo báo cáo của công ty và các nhà phân tích dầu mỏ, các nhà máy lọc dầu thô của Mỹ cũng sẽ giảm tốc độ hoạt động trong quý này do lợi nhuận xăng yếu và việc đại tu nhà máy làm giảm mục tiêu hoạt động.

Những lo ngại về kinh tế vĩ mô vẫn tồn tại ở châu Âu. Dữ liệu Chỉ số nhà quản lý mua hàng (PMI) cho thấy sự suy thoái trong hoạt động kinh doanh ở khu vực đồng euro đã gia tăng trong tháng 10 do nhu cầu tiếp tục suy yếu.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay được điều chỉnh tăng theo ngày 1/11. Cụ thể giá xăng E5RON92 ở mức 22.614 đồng/lít; xăng RON95 có giá 23.929 đồng/lít. Giá các mặt hàng dầu diesel 0.05S có giá 21.940 đồng/lít; dầu hỏa là 22.305 đồng/lít; dầu mazut 16.240 đồng/kg.

HÀ MY
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement