Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Giá xăng dầu hôm nay 3/8: Dầu Brent nhích nhẹ, xăng lên theo

Giá cả hàng hóa

03/08/2022 05:00

Dầu thô Brent giao dịch quanh mức 101 USD/thùng vào rạng sáng 3/8, tăng 2% so với phiên trước.

Dầu thô WTI giao dịch quanh mức 94 USD/thùng, trước cuộc họp của các nhà sản xuất OPEC+ trong tuần này, điều này có thể không dẫn đến việc tăng thêm nguồn cung dầu thô, mặc dù lo ngại về khả năng suy thoái toàn cầu đã hạn chế mức tăng.

Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đồng minh bao gồm Nga, được gọi là OPEC + nhóm họp vào thứ Tư. Hai trong số 8 nguồn tin cho biết một mức tăng khiêm tốn sẽ được thảo luận, trong khi những người còn lại cho rằng việc tăng giá là khó có thể xảy ra.

Craig Erlam, nhà môi giới OANDA của cuộc họp OPEC + cho biết: "Có rất nhiều sự không chắc chắn trong thời gian này. Quyết định trong tuần này sẽ cho chúng tôi biết nhóm vẫn thống nhất như thế nào".

Dầu tăng vọt trước đó vào năm 2022, với giá dầu Brent vào tháng 3 gần đạt mức cao nhất mọi thời đại là 147 USD/thùng sau khi Nga tấn công Ukraina làm tăng thêm lo ngại về nguồn cung. Những lo ngại về tăng trưởng chậm lại đã làm lu mờ nguồn cung eo hẹp.

Các cuộc khảo sát cho thấy hôm thứ Hai rằng các nhà máy trên khắp Mỹ, châu Âu và châu Á đã phải vật lộn để lấy lại động lực trong tháng 7 khi nhu cầu toàn cầu tăng cao và các quy định hạn chế nghiêm ngặt về COVID-19 của Trung Quốc đã làm chậm sản xuất. 

Tamas Varga tại công ty môi giới dầu PVM cho biết: "Những kết quả này không làm gì để giảm bớt lo ngại về suy thoái kinh tế".

Tạo ra một đám mây trên thị trường là những lo ngại rằng chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi sẽ làm leo thang căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc. Cổ phiếu trượt giá và lợi suất trái phiếu giảm do lo lắng về chuyến thăm.

Cũng sắp được xem là số liệu hàng tuần mới nhất về hàng tồn kho của Mỹ. Các nhà phân tích kỳ vọng dự trữ dầu thô và xăng sẽ giảm. Báo cáo đầu tiên của tuần này là do viện dầu mỏ của Mỹ đưa ra vào lúc 20h30 GMT.

Xăng kỳ hạn giao sau chạm đáy quanh mốc 3,2 USD/gallon, đóng cửa ở mức thấp nhất kể từ tháng 4 năm ngoái, trong bối cảnh lo lắng kéo dài về khả năng suy thoái nhu cầu do suy thoái kinh tế ngay cả khi nguồn cung vẫn cực kỳ eo hẹp. 

Dữ liệu EIA mới nhất cho thấy tồn kho giảm 3,304 triệu thùng lớn hơn dự kiến trong tuần kết thúc vào ngày 22/7.

Liên Bộ Tài chính - Công Thương thông báo, giá xăng dầu giảm từ 15h ngày 1/8. Theo đó, xăng E5 RON 92 giảm 450 đồng/lít có mức giá bán 24.620 đồng/lít, giá xăng RON 95 được điều chỉnh giảm 470 đồng/lít có giá bán 25.600 đồng/lít.

Giá bán các mặt hàng dầu giảm mạnh: Dầu diesel giảm 950 đồng/lít còn 23.900 đồng/lít, dầu hỏa còn 24.530 đồng/lít...

Đây là lần giảm thứ 4 liên tiếp giá xăng dầu giảm. Như vậy Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng dầu đã trải qua 20 lần điều chỉnh giá, trong đó có 13 lần tăng và 7 lần giảm.

Trong kỳ điều chỉnh lần này, cơ quan điều hành đã quyết định trích mỗi lít xăng từ 800-850 đồng vào quỹ. Dầu diesel trích lập 450 đồng một lít, dầu hỏa 650 đồng và dầu mazut trích 787 đồng/kg.

TRUNG HIẾU
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement