Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Giá xăng dầu hôm nay 2/8: Dầu thô suy yếu do nguồn cung thắt chặt

Giá cả hàng hóa

02/08/2022 05:11

Dầu thô Brent giao dịch quanh mức 101 USD/thùng vào rạng sáng 2/8, giảm gần 3% so với phiên trước.

Dầu thô WTI giao sau giảm về mức 96 USD/thùng do triển vọng nhu cầu toàn cầu suy yếu trước những dấu hiệu về tình trạng thắt chặt nguồn cung đang diễn ra. 

Dữ liệu chính thức của Trung Quốc được công bố vào cuối tuần qua cho thấy hoạt động của nhà máy tại quốc gia nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới giảm bất ngờ trong tháng 7, do COVID-19 bùng phát và triển vọng toàn cầu suy yếu đã đè nặng lên nhu cầu. 

Dữ liệu tuần trước cũng cho thấy nền kinh tế Mỹ suy giảm trong quý thứ hai liên tiếp, với lạm phát gia tăng và thắt chặt tiền tệ hơn nữa dự kiến sẽ tiếp tục gây áp lực giảm đối với tăng trưởng. 

Các thị trường hiện đang hướng tới cuộc họp của OPEC + vào thứ Tư, nơi các tập đoàn dầu có khả năng sẽ tuân theo chính sách tăng nguồn cung khiêm tốn trong bối cảnh hạn chế về công suất và việc đầu tư thiếu vào các mỏ dầu, khiến nguồn cung toàn cầu bị thắt chặt.

Hoạt động sản xuất của Nhật Bản mở rộng ở mức thấp nhất trong 10 tháng vào tháng 7, dữ liệu cho thấy hôm thứ Hai. 

Nhà phân tích Tina Teng của CMC Markets cho biết: "Chỉ số PMI sản xuất đáng thất vọng của Trung Quốc là yếu tố chính gây áp lực lên giá dầu hôm nay".

Brent và WTI đã kết thúc tháng 7 với mức lỗ hàng tháng thứ 2 liên tiếp và là lần đầu tiên kể từ năm 2020, do lạm phát tăng vọt và lãi suất cao hơn làm gia tăng lo ngại về một cuộc suy thoái sẽ làm xói mòn nhu cầu nhiên liệu.

Các nhà phân tích của ANZ cho biết doanh số bán nhiên liệu cho các lái xe ở Anh đang suy yếu, trong khi nhu cầu xăng vẫn ở dưới mức trung bình 5 năm cho thời điểm này trong năm.

Phản ánh điều này, các nhà phân tích trong một cuộc thăm dò nói rằng đây là lần giảm đầu tiên kể từ tháng 4, dự báo của họ đối với giá dầu Brent trung bình năm 2022 xuống 105,75 USD/thùng. Ước tính của họ cho WTI đã giảm xuống còn 101,28 USD.

Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh bao gồm Nga, một nhóm được gọi là OPEC +, sẽ nhóm họp vào thứ Tư để quyết định về sản lượng của tháng 9.

Hai trong số 8 nguồn OPEC + trong một cuộc khảo sát của các nhà phân tích cho biết mức tăng khiêm tốn cho tháng 9 sẽ được thảo luận tại cuộc họp ngày 3/8, trong khi phần còn lại cho biết sản lượng có thể sẽ được giữ ổn định.

Cuộc gặp diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden thăm Ả Rập Saudi vào tháng trước.

Nhà phân tích Helima Croft của RBC Capital cho biết: "Trong khi chuyến thăm của Tổng thống Biden tới Ả Rập Xê-út không mang lại sản lượng dầu ngay lập tức, chúng tôi tin rằng Vương quốc Anh sẽ đáp lại bằng cách tiếp tục tăng dần sản lượng".

Đầu tháng 8, OPEC + đã cắt giảm sản lượng kỷ lục hoàn toàn chưa được cam kết kể từ khi đại dịch COVID-19 diễn ra vào năm 2020.

Tổng thư ký mới của nhóm, Haitham al-Ghais, đã nhắc lại hôm Chủ nhật rằng tư cách thành viên của Nga trong OPEC + là rất quan trọng đối với sự thành công của thỏa thuận, tờ Alrai của Kuwait đưa tin. 

Trong khi đó, sản lượng dầu của Mỹ tiếp tục tăng khi số lượng giàn khoan tăng 11 trong tháng 7, tăng kỷ lục trong tháng thứ 23 liên tiếp, dữ liệu từ Baker Hughes cho thấy.

Nhà phân tích kỹ thuật Wang Tao của Reuters cho biết, việc phá vỡ giá Brent dưới mức hỗ trợ quan trọng là 102,68 USD có thể kích hoạt mức giảm xuống trong khoảng 99,52 - 101,26 USD.

Liên Bộ Tài chính - Công Thương thông báo, giá xăng dầu giảm từ 15h ngày 1/8. Theo đó, xăng E5 RON 92 giảm 450 đồng/lít có mức giá bán 24.620 đồng/lít, giá xăng RON 95 được điều chỉnh giảm 470 đồng/lít có giá bán 25.600 đồng/lít.

Giá bán các mặt hàng dầu giảm mạnh: Dầu diesel giảm 950 đồng/lít còn 23.900 đồng/lít, dầu hỏa còn 24.530 đồng/lít...

Đây là lần giảm thứ 4 liên tiếp giá xăng dầu giảm. Như vậy Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng dầu đã trải qua 20 lần điều chỉnh giá, trong đó có 13 lần tăng và 7 lần giảm.

Trong kỳ điều chỉnh lần này, cơ quan điều hành đã quyết định trích mỗi lít xăng từ 800-850 đồng vào quỹ. Dầu diesel trích lập 450 đồng một lít, dầu hỏa 650 đồng và dầu mazut trích 787 đồng/kg.

TRUNG HIẾU
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement