Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Giá xăng dầu hôm nay 23/8: Dầu thô vẫn lo ngại Fed

Giá cả hàng hóa

23/08/2022 00:00

Giá xăng dầu hôm nay ghi nhận dầu Brent giao dịch quanh mức 95 USD/thùng vào rạng sáng 23/8, giảm 3% so với phiên trước.

Dầu thô WTI kỳ hạn giao dịch quanh mức 90 USD/thùng vào thứ Hai, sau ba phiên tăng liên tiếp, khi các nhà đầu tư cân bằng triển vọng nhu cầu nhiên liệu so với kỳ vọng có thêm nguồn cung từ Iran.

Ole Hansen, người đứng đầu chiến lược hàng hóa tại Ngân hàng Saxo, cho biết giá khí đốt tự nhiên tăng cao do nguồn cung từ Nga giảm đang củng cố nhu cầu dầu mỏ.

Dầu thô Brent đã đạt gần 140 USD/thùng vào đầu tháng 3 nhưng sau đó đã giảm xuống do lạm phát đạt mức cao nhất trong nhiều thập kỷ.

"Trong khi các quỹ tiếp tục bán dầu thô với dự đoán suy giảm kinh tế, thị trường sản phẩm tinh chế đang phát đi một tín hiệu khác với tỷ suất lợi nhuận của nhà máy lọc dầu tăng trở lại, một phần do giá khí đốt tăng khiến các sản phẩm thay thế tinh chế, chẳng hạn như dầu diesel, trông rẻ", Hansen nói.

Nguồn cung trên toàn thế giới vẫn tương đối eo hẹp, với việc nhà điều hành đường ống cung cấp khoảng 1% lượng dầu toàn cầu qua Nga cho biết họ sẽ giảm sản lượng một lần nữa do thiết bị bị hư hỏng. 

Trong khi đó, chỉ số USD đã tăng lên mức cao nhất trong 5 tuần vào thứ Hai. Đồng tiền này mạnh hơn nhìn chung là xu hướng giảm giá cho thị trường vì phần lớn giao dịch dầu mỏ trên thế giới được thực hiện bằng USD.

Các nhà đầu tư cũng sẽ chú ý đến bình luận của Chủ tịch Fed Jerome Powell khi ông phát biểu tại hội nghị ngân hàng trung ương toàn cầu hàng năm ở Jackson Hole, Wyoming, vào thứ Sáu.

Trong khi đó, áp lực về giá là do lo ngại về nhu cầu nhiên liệu chậm lại ở Trung Quốc, nước nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới, một phần do cuộc khủng hoảng năng lượng ở phía tây nam. 

Bắc Kinh đã cắt giảm lãi suất cho vay chuẩn vào thứ Hai như một phần của các biện pháp nhằm vực dậy một nền kinh tế đang gặp khó khăn bởi cuộc khủng hoảng tài sản và sự trỗi dậy của các trường hợp COVID-19. 

Trong khi đó, các nhà lãnh đạo của Mỹ, Anh, Pháp và Đức đã thảo luận về nỗ lực khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran 2015, Nhà Trắng cho biết hôm Chủ nhật, theo đó có thể cho phép dầu Iran bị trừng phạt quay trở lại thị trường toàn cầu.

Xăng kỳ hạn, giao sau giảm xuống dưới 3 USD/gallon trong tháng 8, tiến gần tới mức thấp chưa từng thấy kể từ tháng 2, và theo dõi giá dầu giảm trong bối cảnh lo ngại về nhu cầu yếu, đặc biệt là ở Trung Quốc. 

Tuy nhiên, việc giảm giá khí đốt có thể chỉ diễn ra trong thời gian ngắn do các nhà máy lọc dầu đang hoạt động hết công suất để bắt kịp với nhu cầu mạnh mẽ ở Mỹ. Dữ liệu EIA gần đây nhất cho thấy nguồn cung sản phẩm xăng tăng và dự trữ xăng giảm trong tuần đầu tiên của tháng 8. 

Ngoài ra, việc Mỹ giải phóng các thùng từ Cục Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược sẽ kết thúc vào mùa thu năm nay, lấy đi một số nguồn cung trên thị trường và có khả năng đẩy giá dầu cao hơn một lần nữa.

Ở thị trường trong nước, Liên Bộ Công Thương - Tài chính đã giữ nguyên giá xăng trong kỳ điều hành ngày 22/8. Theo đó, giá xăng E5 giữ nguyên giá 23.725 đồng/lít. Giá xăng RON95 giữ ở mức giá 24.669 đồng/lít.

Tuy nhiên, giá dầu diesel được điều chỉnh tăng 850 đồng/lít, giá bán không cao hơn 23.759 đồng/lít. Giá dầu hỏa không cao hơn 24.056 đồng/lít, giá dầu madut không cao hơn 16.548 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, liên Bộ trích lập Quỹ bình ổn giá với xăng E5 là 451 đồng/lít, xăng RON95 là 493 đồng/lít. Dầu diesel là 250 đồng/lít. Đồng thời, ngừng chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Tại dự thảo Luật Giá, Bộ Tài chính đề xuất bỏ quy định về lập và sử dụng quỹ bình ổn giá vì không còn phù hợp với thực tiễn công tác quản lý, điều tiết giá hiện nay, trong đó có Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Theo Bộ tài chính, quỹ bình ổn giá xăng dầu là quỹ đặc thù, được thành lập trước khi có các quy định về quỹ bình ổn giá tại Luật giá nên việc bỏ biện pháp lập Quỹ bình ổn giá tại Luật giá cũng không ảnh hưởng đến tính pháp lý Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Thời điểm này là thích hợp để xem xét, đánh giá để bỏ công cụ Quỹ bình ổn giá xăng dầu để giá xăng dầu vận động theo đúng tín hiệu thị trường. Bộ Công Thương cũng nhất trí xem xét, đánh giá để bỏ công cụ Quỹ bình ổn giá khi Nhà nước không điều tiết chi phí xây dựng thông qua giá cơ sở hoặc giá tham chiếu, hoàn toàn để các doanh nghiệp tự quyết định giá.

TRUNG HIẾU
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement