Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Giá xăng dầu hôm nay 17/2: Tiếp đà tăng do căng thẳng tại Trung Đông

Giá cả hàng hóa

17/02/2024 09:37

Giá xăng dầu hôm nay ghi nhận dầu Brent kỳ hạn tăng 0,74%, lên mức 83,47 USD/thùng. Giá dầu WTI của Mỹ kỳ hạn tháng 3 tăng 1,49%, lên mức 79,19 USD/thùng.

Giá dầu thô WTI tương lai ổn định ở mức 79,19 USD/thùng vào thứ Sáu, chạm mức cao nhất kể từ tháng 11 và sẵn sàng đánh dấu mức tăng trong tuần thứ hai liên tiếp. Căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông và nỗ lực hạn chế nguồn cung dầu của OPEC+ đã hỗ trợ giá dầu. 

Ngoài ra, giá dầu đã tăng hơn 1% vào thứ Năm sau dữ liệu doanh số bán lẻ của Mỹ yếu hơn dự kiến, gây ra đợt bán tháo đồng đô la. Tuy nhiên, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cảnh báo trong báo cáo hàng tháng rằng nhu cầu dầu toàn cầu đang giảm dần, do nhu cầu của Trung Quốc sụt giảm đáng kể. 

IEA đã điều chỉnh dự báo nhu cầu dầu toàn cầu năm 2024 lên 1,22 triệu thùng/ngày so với ước tính trước đó là 1,24 triệu thùng/ngày. Hơn nữa, họ dự đoán nguồn cung sẽ tăng 1,7 triệu thùng/ngày trong năm nay, vượt qua dự báo trước đó là 1,5 triệu thùng/ngày.

Trong suốt tuần, giá dầu Brent tăng hơn 1%, trong khi giá dầu WTI tăng khoảng 3%. Cả hai loại dầu tiêu chuẩn này đã ghi nhận mức tăng giá thứ hai liên tiếp sau tuần tăng đột ngột gần 6% vào tuần trước. Đà tăng giá của giá dầu được duy trì chủ yếu nhờ vào nguy cơ xung đột gia tăng ở Trung Đông.

Ngày 15/2, tổ chức Hezbollah thông báo đã phóng nhiều quả tên lửa vào một thị trấn ở phía Bắc Israel, đáp trả với các vụ tấn công của Israel đã làm 10 dân thường thiệt mạng ở miền Nam Lebanon.

Trong khi đó, bệnh viện lớn nhất ở Gaza đang bị bao vây trong cuộc xung đột giữa Israel và Hamas. Lực lượng Israel triển khai máy bay chiến đấu ở Rafah, nơi là điểm ẩn náu cuối cùng của người Palestine trong vùng này.

Ngoài ra, có những mối đe dọa tiếp tục tồn tại ở Biển Đỏ sau khi một tên lửa từ Yemen tấn công một tàu chở dầu thô đến Ấn Độ.

Giovanni Staunovo, nhà phân tích tại UBS, nhận định thị trường dầu mỏ đã phản ứng nhỏ lẻ trước thông tin về tình hình ở Trung Đông.

Ở Mỹ, chỉ số giá sản xuất (PPI) trong tháng 1 tăng 0,3%, cao hơn dự kiến do chi phí dịch vụ tăng mạnh. Điều này có thể tăng nguy cơ về lạm phát. Tuy nhiên, sự suy giảm trong doanh số bán lẻ đã làm tăng hy vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) của Mỹ sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất, điều này có thể hỗ trợ nhu cầu về dầu.

Hiroyuki Kikukawa, Chủ tịch NS Trading thuộc Nissan Securities, cho biết hy vọng về việc cắt giảm lãi suất của Mỹ đã giúp hỗ trợ giá dầu. Tuy nhiên, các nhà đầu tư hiện đang điều chỉnh vị thế của họ trước kỳ nghỉ cuối tuần dài ở Mỹ. 

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cắt giảm dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu năm 2024, cho rằng tăng trưởng nhu cầu giảm xuống còn 1,22 triệu thùng/ngày, giảm mạnh so với năm trước, do tiêu dùng tại Trung Quốc giảm mạnh. Trước đó, IEA dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu năm 2024 là 1,24 triệu thùng/ngày.

Lần thứ hai trong 3 tuần, các công ty năng lượng Mỹ đã giảm số lượng giàn khoan dầu và khí tự nhiên đang hoạt động.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay được điều chỉnh tăng theo ngày 15/2. Giá xăng RON92 ở mức 22.830 đồng/lít; xăng RON95 có giá 23.920 đồng/lít. Giá các mặt hàng dầu diesel 0.05S có giá 21.360 đồng/lít; dầu hỏa là 21.220 đồng/lít; dầu mazut 15.906 đồng/kg.

HÀ MY
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement