Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Giá xăng dầu hôm nay 16/8: Dầu chạm mức thấp nhất trong tháng 2

Giá cả hàng hóa

16/08/2022 01:53

Giá xăng dầu hôm nay ghi nhận dầu Brent giao dịch quanh mức 94 USD/thùng vào rạng sáng 16/8, giảm 2,5% so với phiên trước.

Dầu thô WTI kỳ hạn giảm xuống dưới 88 USD/thùng vào thứ Hai, gần khớp với mức thấp nhất trong tháng Hai do lo ngại kéo dài về suy thoái kinh tế toàn cầu đè nặng lên triển vọng nhu cầu năng lượng.

Tăng trưởng sản xuất công nghiệp ở nhà nhập khẩu dầu hàng đầu Trung Quốc đã không đạt được kỳ vọng, cho thấy sự phục hồi chậm chạp sau các đợt khóa cửa nghiêm ngặt của Covid vào cuối quý II. 

Triển vọng kinh tế ngày càng tồi tệ làm tăng thêm kỳ vọng của OPEC về sự sụt giảm trong nhu cầu dầu và sự gia tăng nguồn cung, điều này đã thách thức các quan điểm trái ngược từ IEA với lý do chuyển đổi từ khí sang dầu để sản xuất điện.

Kinh tế Trung Quốc bất ngờ tăng trưởng chậm lại trong tháng 7, trong khi sản lượng của các nhà máy lọc dầu giảm xuống 12,53 triệu thùng/ngày, mức thấp nhất kể từ tháng 3 năm 2020, dữ liệu của chính phủ cho thấy.

Heron Lin, nhà kinh tế tại Moody's Analytics, cho biết: "Dữ liệu chính thức cho thấy nhu cầu dầu đang suy yếu do dịch vụ hậu cần trong nước và nhu cầu tiêu dùng bị cản trở bởi giá bơm dầu cao kỷ lục".

Ông nói thêm, nhu cầu dầu mỏ có thể tiếp tục theo xu hướng giảm trong thời gian còn lại của năm do mối đe dọa của các hạn chế COVID-19 khuyến khích tiết kiệm đề phòng và giảm tiêu thụ dầu.

Saudi Aramco sẵn sàng nâng sản lượng dầu thô lên công suất tối đa 12 triệu thùng/ngày nếu chính phủ Ả Rập Saudi yêu cầu làm như vậy, giám đốc điều hành Amin Nasser nói với các phóng viên hôm Chủ nhật.

"Chúng tôi tự tin về khả năng tăng lên 12 triệu thùng/ngày bất cứ lúc nào có nhu cầu hoặc lời kêu gọi từ chính phủ hoặc từ Bộ năng lượng để tăng sản lượng của chúng tôi", Nasser nói. Ông nói thêm rằng việc Trung Quốc nới lỏng các hạn chế COVID-19 và sự đón đầu trong ngành hàng không có thể làm tăng thêm nhu cầu.

Giá dầu phục hồi hơn 3% trong tuần trước sau khi một bộ phận đường ống dẫn dầu bị hư hỏng làm gián đoạn sản lượng tại một số giàn khoan ngoài khơi Vịnh Mexico và khi các nhà đầu tư không còn kỳ vọng về việc tăng lãi suất ở Mỹ.

Các nhà sản xuất đã chuyển sang kích hoạt lại một số hoạt động sản xuất bị tạm dừng sau khi việc sửa chữa hoàn tất vào cuối ngày thứ Sáu, một quan chức Louisiana cho biết. đọc thêm

Công ty dịch vụ năng lượng Baker Hughes Co đã báo cáo hôm thứ Sáu rằng số lượng giàn khoan dầu của Mỹ đã tăng từ 3 lên 601 trong tuần trước. Số lượng giàn khoan, một chỉ báo ban đầu về sản lượng trong tương lai, đã chậm tăng trưởng với sản lượng dầu chỉ được phục hồi sau các đợt cắt giảm liên quan đến đại dịch trong năm tới.

Thị trường dầu mỏ toàn cầu vẫn được hỗ trợ bởi nguồn cung thắt chặt trước các lệnh trừng phạt của EU đối với nguồn cung dầu thô và sản phẩm tinh chế của Nga trong mùa đông này. đọc thêm

Các nhà phân tích cho biết thêm nguồn cung có thể đến nếu Iran và Mỹ chấp nhận lời đề nghị từ Liên minh châu Âu về việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015, điều này sẽ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với xuất khẩu dầu của Iran, các nhà phân tích cho biết.

Xăng kỳ hạn giảm xuống dưới 3 USD/gallon vào giữa tháng 8, tiến gần tới mức thấp chưa từng thấy kể từ tháng 2, và theo dõi giá dầu giảm trong bối cảnh lo ngại về nhu cầu yếu, đặc biệt là ở Trung Quốc. 

Tuy nhiên, sự sụt giảm giá khí đốt có thể chỉ diễn ra trong thời gian ngắn do các nhà máy lọc dầu đang hoạt động hết công suất để bắt kịp với nhu cầu mạnh mẽ ở Mỹ. 

Dữ liệu EIA gần đây nhất cho thấy nguồn cung sản phẩm xăng tăng và dự trữ xăng giảm trong tuần đầu tiên của tháng 8. Ngoài ra, việc Mỹ giải phóng các thùng từ Cục dự trữ dầu mỏ chiến lược sẽ kết thúc vào mùa thu năm nay, lấy đi một số nguồn cung trên thị trường và có khả năng đẩy giá dầu cao hơn một lần nữa.

Ở thị trường trong nước, Liên Bộ Tài chính - Công Thương đã giảm giá xăng E5 RON 92 ở mức 900 đồng/lít; còn xăng RON 95 giảm 940 đồng/lít, trong kỳ điều hành ngày 11/8.

Như vậy giá xăng E5 RON 92 có giá bán là 23.720 đồng/lít, xăng RON 95 là 24.660 đồng/lít, dầu diesel là 22.900 đồng/lít, dầu hỏa 23.320 đồng/lít, dầu mazut 16.540 đồng/kg.

Các loại dầu cũng giảm giá: Dầu diesel giảm 1.000 đồng/lít, dầu hỏa giảm 1.210 đồng/lít, dầu mazut giữ nguyên giá.

Như vậy đây là lần giảm thứ 5 liên tiếp giá xăng giảm. Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng dầu đã trải qua 20 lần điều chỉnh giá, trong đó có 13 lần tăng và 7 lần giảm.

Trong lần điều chỉnh này, Liên Bộ Tài chính - Công Thương giảm mức trích vào Quỹ bình ổn giá 70-100 đồng/lít. Cụ thể, với xăng E5 RON 92 là 700 đồng và RON 95-III là 750 đồng; 350 đồng với dầu diesel, 650 đồng với dầu hỏa và mazut là 716 đồng. Hôm nay cũng không chi từ Quỹ bình ổn giá với tất cả mặt hàng.

TRUNG HIẾU
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement