Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Giá hành tây thế giới tăng vọt sau lệnh cấm xuất khẩu của Ấn Độ

Giá cả hàng hóa

21/12/2023 15:31

Lệnh cấm xuất khẩu hành của Ấn Độ đã đẩy giá đối với người mua châu Á tăng cao, những người đang tranh giành các lựa chọn thay thế rẻ hơn, đặc biệt khi New Delhi khó có thể dỡ bỏ hạn chế trước cuộc tổng tuyển cử năm sau.

Nước xuất khẩu hành lớn nhất thế giới đã cấm vận chuyển hành vào ngày 8/12 sau khi giá hành trong nước tăng hơn gấp đôi trong ba tháng do sản lượng giảm.

Giờ đây, những người mua sắm bán lẻ từ Kathmandu đến Colombo đang phải vật lộn với giá cao, vì những người mua truyền thống châu Á, như Bangladesh, Malaysia, Nepal và thậm chí cả Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, đều dựa vào hàng nhập khẩu từ Ấn Độ để thu hẹp khoảng cách trong nước.

Mousumi Akhtar, người làm việc trong khu vực tư nhân ở Dhaka, thủ đô của Bangladesh, cho biết: "Hầu hết mọi món chúng tôi nấu đều cần hành". "Việc tăng giá đột ngột này thật khó chấp nhận. Tôi đã phải cắt giảm số lượng mua".

Từ mắm tôm belacan của Malaysia và biryani của Bangladesh đến ớt gà ở Nepal hay cà ri cá Sri Lanka, người tiêu dùng châu Á đã ngày càng phụ thuộc nhiều vào nguồn cung cấp hành của Ấn Độ để tạo thêm gia vị cho các món ăn yêu thích của họ.

Các thương nhân ước tính rằng Ấn Độ chiếm hơn một nửa tổng lượng hành nhập khẩu của các nước châu Á. Thời gian vận chuyển ngắn hơn so với các nhà xuất khẩu đối thủ như Trung Quốc hay Ai Cập, là chìa khóa để bảo quản hương vị của mặt hàng dễ hỏng.

Giá hành tây thế giới tăng vọt sau lệnh cấm xuất khẩu của Ấn Độ- Ảnh 1.

Một người đàn ông phân loại hành tại chợ bán buôn rau ở Mumbai, Ấn Độ, ngày 14/2/2019. Ảnh: Reuters

Ấn Độ đã xuất khẩu kỷ lục 2,5 triệu tấn hành trong năm tài chính kết thúc vào ngày 31/3, với 671.125 tấn được xuất sang nước láng giềng Bangladesh, nước mua rau lớn nhất của nước này.

Để khắc phục tình trạng thiếu hụt, Bangladesh đang cố gắng tìm thêm nguồn hàng từ Trung Quốc, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ, quan chức Bộ thương mại Tapan Kanti Ghosh cho biết.

Khi cuộc tổng tuyển cử diễn ra vào tháng tới ở Bangladesh, chính phủ đã bắt đầu bán hành với giá trợ giá cho người nghèo, với hy vọng bù đắp cho mức giá tăng hơn 50% sau lệnh cấm của Ấn Độ.

Tệ hơn nữa là tình hình ở Nepal không giáp biển, nơi nhập khẩu phần lớn hành tây.

Tirtharaj Chiluwal, một quan chức của Bộ thương mại quốc gia Himalaya cho biết: "Kể từ lệnh cấm của Ấn Độ, chúng tôi đã theo dõi tình hình nguồn cung ở nhiều nơi khác nhau. Không có hành nào được bán".

Người phát ngôn Bộ này Gajendra Kumar Thakur cho biết Nepal đang xem xét nhập khẩu từ Trung Quốc và có thể yêu cầu Ấn Độ đưa ra một ngoại lệ và cho phép xuất khẩu.

Ajit Shah, một nhà xuất khẩu Ấn Độ cho biết, các quốc gia nhập khẩu phải đối mặt với nguồn cung đắt hơn từ Trung Quốc, Iran, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ, những nước đều tăng giá kể từ khi Ấn Độ rời khỏi thị trường.

Một nhà xuất khẩu có trụ sở tại Mumbai, thủ đô tài chính, cho biết tất cả sẽ hết nguồn cung nếu lệnh cấm của Ấn Độ kéo dài.

Các thương nhân cho biết, trong vòng một tuần sau lệnh cấm, hành tây đã trở nên rẻ hơn 20% ở Ấn Độ do nguồn cung từ vụ mùa mới về.

Hiện nay, với nguồn cung trong nước quá đủ để đáp ứng nhu cầu trong nước, nhà xuất khẩu Shah cho biết Ấn Độ nên cho phép xuất khẩu để duy trì vị thế trên thị trường toàn cầu.

Tuy nhiên, nhà xuất khẩu có trụ sở tại Mumbai cho biết, việc hạn chế khó có thể được áp dụng trước cuộc tổng tuyển cử vào năm tới, vì ưu tiên của chính phủ Thủ tướng Narendra Modi là giữ giá thực phẩm ở mức thấp.

New Delhi cũng đã hạn chế xuất khẩu gạo, đường và lúa mì. Kể từ lệnh cấm của Ấn Độ, giá hành tây đã tăng gần gấp đôi ở Sri Lanka, quốc gia đang dần thoát khỏi cuộc khủng hoảng tài chính tồi tệ nhất trong gần 7 thập kỷ.

Bộ trưởng Nông nghiệp Seri Mohamad Sabu cho biết Malaysia, giống như các nhà nhập khẩu khác, cũng đang cố gắng đảm bảo nguồn cung từ Trung Quốc và Pakistan.

Báo cáo của Rajendra Jadhav ở Mumbai, Ruma Paul ở Dhaka, Gopal Sharma ở Kathmandhu; Báo cáo bổ sung của Danial Azhar Kuala Lumpur; Chỉnh sửa bởi Clarence Fernandez.

(Nguồn: Reuters)

GIA HÂN
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement