Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Giá điện ở châu Âu tăng lên mức cao kỷ lục

Giá điện ở châu Âu đã tăng lên mức cao kỷ lục trong bối cảnh Nga chuẩn bị tạm dừng hoạt động Nord Stream 1 để sửa chữa.

Giá điện ở Đức cho năm tới, được coi là chuẩn mực của châu Âu, đã bất ngờ tăng vọt lên trên 1.000 € (999,80 USD) mỗi megawatt giờ vào thứ Hai (29/8) trước khi giảm trở lại còn 840 € (839,69 USD) mỗi megawatt giờ.

Giá điện ở châu Âu tăng lên mức cao kỷ lục - Ảnh 1.

Ảnh: AA

Fabian Rønningen, nhà phân tích cấp cao của Rystad Energy cho biết: "Điều này không bình thường chút nào. Mức giá mà chúng tôi chưa bao giờ nghĩ tới".

Giá điện đã tăng vọt kể từ khi Gazprom thông báo rằng họ sẽ đóng cửa đường ống dẫn khí Nord Stream 1 trong ba ngày, bắt đầu từ thứ Tư (1/9) để thực hiện công việc bảo trì và điều này đã làm dấy lên lo ngại rằng Moscow có thể ngừng cung cấp hoàn toàn khí đốt cho châu Âu, nơi đang chạy đua để tích trữ nguồn năng lượng trước mùa Đông đến.

Trước đó, đường ống này cũng đã tạm dừng để sửa chữa trong 10 ngày vào tháng 7 và Nga khởi động lại các hoạt động tuy nhiên nguồn cung qua đường ống này đã giảm đáng kể.

Các nhà máy điện hạt nhân của Pháp, nguồn cung chiếm khoảng 70% sản lượng điện cho cả nước, cũng đang phải vật lộn với sản lượng thấp hơn, đẩy giá năng lượng của nước này lên cao.

Cộng hòa Séc thông báo hôm thứ Hai rằng, họ sẽ triệu tập một cuộc họp khẩn cấp của các bộ trưởng năng lượng của châu Âu tại Brussels vào tuần tới để tìm kiếm các giải pháp cho vấn đề này.

Các doanh nghiệp lo ngại rằng họ có thể sẽ phải tạm dừng hoạt động trong mùa Đông nếu nguồn điện thiếu hụt, trong khi các hộ gia đình có thể chật vật để trả hóa đơn sưởi ấm cao hơn. 

Tuy nhiên, vẫn có một số tín hiệu lạc quan khi vào hôm thứ Hai, Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck, cho biết các kho dự trữ khí tự nhiên của nước này đã đầy và nước này sẽ không phải trả mức giá cao như thị trường hiện nay.

Các kho chứa khí đốt của Đức đã đầy gần 83% và sẽ đạt ngưỡng 85% vào đầu tháng 9, theo Habeck.

Nhưng sự không chắc chắn vẫn tồn tại. Theo Rønningen, giá điện cao trong năm tới cho thấy các nhà giao dịch không nghĩ rằng khủng hoảng sẽ được kiềm chế trong những tháng tới.

"Rất có thể chúng ta sẽ có một số mùa Đông gặp khó khăn và chúng ta phải tìm giải pháp", Giám đốc điều hành Shell Ben van Beurden cho biết trong một cuộc họp báo ở Na Uy hôm thứ Hai.

Uniper, nhà nhập khẩu khí đốt tự nhiên lớn nhất của Đức, cho biết hôm thứ Hai rằng họ sẽ cần thêm sự trợ giúp từ chính phủ, yêu cầu thêm 4 tỷ € (4 tỷ USD). Công ty cho biết họ đang thiếu tiền mặt do nguồn năng lượng từ Nga thiếu hụt, điều này buộc họ phải trả tiền nhiều hơn để lấp đầy khoảng trống về nguồn cung.

(Nguồn: CNN)

AN LY
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement