Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Giá dầu giảm trong bối cảnh đồng USD mạnh, lo ngại về nhu cầu của Trung Quốc

Giá cả hàng hóa

14/08/2023 09:26

Giá dầu giảm vào đầu giờ giao dịch tại châu Á ngày 14/8 do đồng USD mạnh lên và những lo ngại về sự phục hồi kinh tế đang chững lại của Trung Quốc.

Giá dầu WTI giao dịch ở mức 82,85 USD/thùng, giảm 1,12 USD/thùng, trong khi dầu Brent giao dịch mức 86,41 USD/thùng, giảm 0,53 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Giá giảm khi chỉ số USD mở rộng mức tăng vào sáng 14/8 sau khi giá sản xuất của Mỹ tăng nhẹ trong tháng 7 đã nâng lãi suất trái phiếu kho bạc bất chấp kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sắp kết thúc việc tăng lãi suất.

Nhà phân tích Tina Teng của CMC Markets cho biết giá dầu có thể bị giới hạn trong phạm vi trong tuần này do sự phục hồi kinh tế chậm chạp của Trung Quốc và đồng USD mạnh hơn có thể làm giảm giá, nhưng OPEC+ sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để giữ chặt nguồn cung và ổn định thị trường.

Việc cắt giảm nguồn cung của Ả Rập Xê Út và Nga, một phần của OPEC+, dự kiến sẽ làm giảm lượng dầu dự trữ trong phần còn lại của năm nay, có khả năng đẩy giá thậm chí còn cao hơn.

Giá dầu giảm trong bối cảnh đồng USD mạnh, lo ngại về nhu cầu của Trung Quốc - Ảnh 1.

Ảnh: Reuters

Tuần trước, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) dự báo tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ sẽ tăng 1,9% trong năm nay, so với mức 1,5% trong dự báo trước đó. 

Cũng theo EIA, dự trữ dầu của Mỹ tăng 5,85 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 4/8, dự trữ xăng giảm 2,7 triệu thùng, dự trữ sản phẩm chưng cất, bao gồm dầu diesel và dầu sưởi, giảm 1,7 triệu thùng.

Dữ liệu từ Trung Quốc cho thấy nhập khẩu dầu tháng 7 của Trung Quốc đã giảm 18,8% so với tháng trước xuống mức thấp nhất kể từ tháng 1, nhưng vẫn tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.

Một tàu chiến Nga đã nổ súng cảnh cáo một tàu chở hàng ở Biển Đen hôm 13/8, làm gia tăng căng thẳng tại một khu vực quan trọng đối với hàng hóa xuất khẩu từ Ukraina và Nga.

Theo Reuters, "căng thẳng leo thang giữa Nga và Ukraina đã làm tăng nguy cơ gián đoạn thương mại ở Biển Đen", các nhà phân tích của ANZ cho biết trong một lưu ý, đồng thời cho biết thêm rằng Biển Đen xử lý khoảng 15%-20% lượng dầu mà Nga bán.

Tại Mỹ, số lượng giàn khoan dầu đang hoạt động giữ ổn định ở mức 525 vào tuần trước, sau khi giảm 8 tuần liên tiếp, theo báo cáo hàng tuần của Baker Hughes.

(Nguồn: Reuters)

NGỌC CHÂU
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement