Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Giá dầu chạm mức cao nhất 10 tháng do lo ngại nguồn cung gia tăng

Giá cả hàng hóa

20/09/2023 07:44

Giá dầu tăng hơn 1% vào ngáy 19/9 lên mức cao mới trong 10 tháng, do sản lượng đá phiến yếu của Mỹ làm tăng thêm lo ngại về nguồn cung từ việc cắt giảm sản lượng kéo dài của Ả Rập Saudi và Nga.

Ghi nhận vào đầu giờ sáng ngày 20/9/2023 theo giờ Việt Nam, giá dầu thô Brent chuẩn toàn cầu giảm 9 cent, tương đương 0,1%, xuống mức 94,34 USD/thùng. Mức giá cao nhất trong phiên của dầu Brent là 95,96 USD/thùng - mức cao nhất kể từ tháng 11-2022.

Tương tự, giá dầu WTI của Mỹ giảm 28 cent, tương đương 0,31%, xuống mức 91,2 USD/thùng sau khi tăng mạnh lên mức 93,74 USD/thùng - mức cao nhất kể từ tháng 11-2022

Sau khi giá dầu Brent tăng vượt mức 95 USD/thùng trong ngày 19/9, Ngân hàng UBS cho biết trong một lưu ý rằng họ bắt đầu chốt lời. Tuy nhiên, các chiến lược gia tại ngân hàng kỳ vọng giá dầu Brent sẽ giao dịch ở mức 90-100 USD/thùng trong những tháng tới, và duy trì mức giá 95 USD/thùng vào cuối năm.

"Thị trường bắt đầu nhận ra rằng bất cứ nơi nào bạn nhìn đều có mối lo ngại về nguồn cung thắt chặt, cho dù đó là dầu thô, dầu diesel hay xăng". "Chúng tôi đang kiểm tra thực tế", nhà phân tích Phil Flynn của Price Futures Group cho biết.

Giá dầu chạm mức cao nhất 10 tháng do lo ngại nguồn cung gia tăng - Ảnh 1.

Sản lượng dầu của Mỹ từ các khu vực sản xuất đá phiến hàng đầu đang trên đà giảm xuống 9,393 triệu thùng/ngày (bpd) trong tháng 10, mức thấp nhất kể từ tháng 5/2023.

Giải quyết những lo ngại đó, sản lượng dầu của Mỹ từ các khu vực sản xuất đá phiến hàng đầu đang trên đà giảm xuống 9,393 triệu thùng/ngày (bpd) trong tháng 10, mức thấp nhất kể từ tháng 5/2023, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ cho biết hôm 18/9. Đó sẽ là tháng giảm thứ ba liên tiếp.

Những ước tính đó được đưa ra sau khi Ả Rập Saudi và Nga, một phần của nhóm sản xuất OPEC+, trong tháng này đã gia hạn cắt giảm nguồn cung tổng hợp 1,3 triệu thùng/ngày đến cuối năm nay.

Chính phủ Nga đang xem xét áp thuế xuất khẩu đối với tất cả các loại sản phẩm dầu ở mức 250 USD/tấn - cao hơn nhiều so với mức phí hiện hành - từ ngày 1/10 đến tháng 6/2024 để giải quyết tình trạng thiếu nhiên liệu, các nguồn tin nói với Reuters hôm 19/9.

Theo các nhà phân tích được thăm dò bởi Reuters, những người tham gia thị trường đang chờ đợi dữ liệu về tồn kho dầu của Mỹ, dự kiến sẽ giảm khoảng 2,7 triệu thùng vào tuần trước.

Một số người tin rằng giá dầu thô tăng có thể đạt đến đỉnh điểm.

Các nhà phân tích của Ngân hàng Quốc gia Úc viết: "Dầu tăng vào vùng quá mua khiến thị trường dễ bị điều chỉnh", chỉ ra sự biến động sau bài phát biểu hôm 18/9 của Giám đốc điều hành Saudi Aramco, Amin Nasser và Bộ trưởng năng lượng Ả Rập Saudi.

Giám đốc điều hành Aramco đã hạ triển vọng dài hạn của công ty về nhu cầu toàn cầu xuống 110 triệu thùng/ngày vào năm 2030 so với ước tính trước đó là 125 triệu thùng/ngày.

Bộ trưởng Năng lượng của Saudi Arabia, Hoàng tử Abdulaziz bin Salman, cũng đã lên tiếng bảo vệ việc cắt giảm nguồn cung của OPEC+, nhấn mạnh thị trường năng lượng quốc tế cần có quy định để hạn chế biến động, đồng thời cảnh báo về sự không chắc chắn về nhu cầu của Trung Quốc, tăng trưởng của châu Âu và các biện pháp của các ngân hàng trung ương để kiềm chế lạm phát.

Trong tuần, sẽ có các quyết định về lãi suất từ các ngân hàng trung ương của Mỹ, Anh, Nhật Bản, Thụy Điển, Thụy Sĩ và Na Uy.

Nhà phân tích Tamas Varga của PVM Energy cho biết, điều này "sẽ không làm dịu đi sự căng thẳng khi cuộc xung đột giữa nguồn cung giảm đáng kể và triển vọng kinh tế kém yên tâm vẫn tiếp tục".

Ngân hàng Trung ương Mỹ dự kiến sẽ giữ lãi suất chuẩn ở mức 5,25% - 5,5% hiện tại tại cuộc họp vào ngày hôm nay, khi lạm phát cơ bản đang tiến gần tới mục tiêu 2% của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

LAN ANH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement