Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Elon Musk đã tiếp quản Twitter, sa thải CEO và hủy niêm yết trên sàn chứng khoán

Doanh nghiệp

28/10/2022 09:38

Giám đốc điều hành (CEO) Twitter Parag Agrawal và Giám đốc tài chính (CFO) Ned Segal đã rời trụ sở chính tại San Francisco và sẽ không quay lại, các nguồn tin cho biết. Trong khi đó Reuters cho biết cổ phiếu Twitter sẽ bị hủy niêm yết trên Thị trường Chứng khoán New York vào thứ Sáu (28/10).

Vijaya Gadde, người đứng đầu chính sách pháp luật, niềm tin và an toàn cũng bị sa thải, Washington Post đưa tin.

Trước đó, một thẩm phán ở Mỹ đã cho Elon Musk thời hạn đến thứ Sáu (28/10) phải hoàn tất thương vụ mua lại Twitter trị giá 44 tỷ USD nếu không sẽ phải đối mặt với các phiên xét xử.

Vào tháng 4, Twitter đã chấp nhận đề xuất của Elon Musk về việc mua lại dịch vụ truyền thông xã hội này và chuyển nó ở chế độ riêng tư. Tuy nhiên, ngay sau đó, Musk bắt đầu gây nghi ngờ về ý định của mình trong việc tuân theo thỏa thuận khi đưa ra cáo buộc rằng Twitter đã không cung cấp đầy đủ số lượng tài khoản rác và giả mạo trên nền tảng này.

Khi Elon Musk cho biết ông sẽ chấm dứt thỏa thuận, Twitter đã kiện tỷ phú này ra tòa và cáo buộc ông "từ chối tôn trọng các nghĩa vụ của mình với Twitter và các cổ đông của Twitter vì thỏa thuận mà ông đã ký không còn phục vụ lợi ích cá nhân của ông nữa".

Elon Musk đã tiếp quản Twitter, sai thải CEO và hủy niêm yết trên sàn chứng khoán?   - Ảnh 1.

Elon Musk đã tiếp quản

Trong những tháng tiếp theo sau đó, Twitter và Musk liên hệ với nhau thông qua luật sư và cả hai dự kiến sẽ tới Tòa án ở Delaware để xác định số phận của công ty và liệu nó có nằm trong tay giám đốc Tesla hay không.

Đầu tháng 10, Musk bất ngờ thay đổi quan điểm và nói rằng ông muốn theo đuổi việc mua lại Twitter với giá ban đầu là 54,20 USD/cổ phiếu nếu dịch vụ truyền thông  xã hội này bỏ vụ kiện.

Không tin tưởng vào động cơ của Musk, các luật sư của Twitter nói rằng đề xuất của CEO Tesla là một lý do để ông tiếp tục trì hoãn thương vụ.

Một thẩm phán của Tòa án Delaware cuối cùng đã ra phán quyết rằng, cho đến ngày 28/10, Elon Musk phải thựuc hiện thỏa thuận với Twitter hoặc ra tòa.

Hôm thứ Năm (27/10), Elon Musk đã viết một thông điệp nhằm trấn an các nhà quảng cáo rằng các dịch vụ nhắn tin xã hội sẽ không phát triển thành "một nơi miễn phí cho tất cả mọi người, nơi có thể nói bất cứ điều gì mà không có hậu quả!".

"Lý do tôi mua lại Twitter là vì điều quan trọng đối với tương lai của nền văn minh là phải có một quảng trường thị trấn kỹ thuật số, nơi có thể tranh luận một cách lành mạnh mà không cần dùng đến bạo lực", Elon Musk viết trong tin nhắn.

"Hiện đang có một mối nguy lớn là mạng xã hội sẽ chia rẽ giữa cánh hữu và cánh tả, tạo ra nhiều thù hận và chia rẽ xã hội của chúng ta", ông nói thêm.

Ngoài ra, Musk cho biết ông coi Twitter là nền tảng để tạo ra một "siêu ứng dụng" cung cấp mọi thứ, từ chuyển tiền đến mua sắm và gọi xe.

"Tiềm năng dài hạn cho Twitter theo quan điểm của tôi là một thứ tự lớn hơn giá trị hiện tại của nó", Musk nói với các nhà phân tích vào ngày 19 tháng 10.

Nhưng Twitter đang gặp khó khăn trong việc thu hút những người dùng tích cực nhất, những người quan trọng nhất đối với doanh nghiệp. Những "tweeter hạng nặng" này chiếm ít hơn 10% tổng số người dùng hàng tháng nhưng tạo ra 90% tổng số tweet và chiếm một nửa doanh thu toàn cầu.

Vào tháng 5, Musk cũng cho biết ông sẽ đảo ngược lệnh cấm đối với cựu Tổng thống Donald Trump, người đã bị xóa tài khoản sau cuộc tấn công vào Điện Capitol và cựu Tổng thống Hoa Kỳ đã nói rằng ông sẽ không quay lại nền tảng này. Thay vào đó, anh đã tạo ra một ứng dụng truyền thông xã hội của riêng mình, Truth Social.

Musk đến trụ sở Twitter vào đầu tuần này với một chiếc bồn rửa mặt và ghi lại sự kiện này trên Twitter, nói rằng "Vào trụ sở Twitter - hãy để những thứ đó chìm vào bồn!".

Musk cũng cập nhật mô tả trên Twitter của mình thành "Chief Twit".

Cổ phiếu Twitter kết thúc giao dịch vào thứ Năm tại New York tăng 0,3% ở mức 53,86 USD, thấp hơn một chút so với giá giao dịch 54,20 USD cho mỗi cổ phiếu mà Musk đã mua.

Cổ phiếu Twitter sẽ bị hủy niêm yết trên Thị trường Chứng khoán New York vào thứ Sáu (28/10).

(Theo CNBC/Reuters)

N.MINH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement