Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Dow Jones tăng hơn 200 điểm, vượt mốc 40.000

Chứng khoán

13/07/2024 08:15

Chỉ số Dow Jones tăng điểm vào ngày 12/7 nhờ đà leo dốc của cổ phiếu Home Depot và Caterpillar, khi nhà đầu tư bắt đầu nắm lấy một số cổ phiếu ngoài các cổ phiếu công nghệ đã dẫn đầu thị trường giá lên trong tuần này.

Theo CNBC, kết thúc phiên giao dịch ngày 12/7, chỉ số Dow Jones tăng 247.15 điểm (tương đương 0.62%) lên 40,000.90 điểm. Trong phiên, chỉ số này đã tăng lên mức cao mọi thời đại mới là 40,257.24 điểm. Đây là lần đầu tiên Dow Jones vượt mốc 40,000 điểm kể từ cuối tháng 5/2024. Cổ phiếu Home Depot tiến 1.7%, qua đó góp phần nâng tổng mức leo dốc của cổ phiếu này trong tuần lên 7.5%. Cổ phiếu Caterpillar tăng gần 1.4% trong phiên.

Chỉ số S&P 500 tiến 0.55% lên 5,615.35 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite cộng 0.63% lên 18,398.45 điểm.

Trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (11/7), S&P 500 đã ghi nhận ngày tồi tệ nhất kể từ cuối tháng 4 khi các nhà đầu tư bán ra những cổ phiếu Big Tech chiến thắng trong một đợt luân chuyển thị trường lớn, đẩy Nvidia giảm 5,6%. 

Tuy nhiên, chỉ số Dow gồm 30 cổ phiếu là công ty có thành tích vượt trội trong ngày hôm đó, tăng nhẹ 0,08% trong đợt bán tháo ở các mức trung bình chính khác. Vào thứ sáu, các nhà đầu tư đổ xô vào các tên công nghiệp của Dow với hy vọng lạm phát chậm lại sẽ được theo sau bởi đợt cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào tháng 9.

Dow Jones tăng hơn 200 điểm, vượt mốc 40.000- Ảnh 1.

Các nhà giao dịch làm việc trên sàn giao dịch chứng khoán New York vào ngày 19/1/2024. Ảnh: Getty

Dow tăng 1,6% trong tuần. Chất xúc tác là báo cáo vào thứ năm cho thấy chỉ số giá tiêu dùng giảm 0,1% trong tháng 6.

"Câu chuyện tăng trưởng mạnh mẽ trong AI đã chiếm hết tâm trí, nhưng đó không phải là câu chuyện duy nhất trên thị trường", David Russell, giám đốc chiến lược thị trường toàn cầu tại TradeStation cho biết. 

"Những bình luận của Chủ tịch Fed Jerome Powell tuần này và báo cáo CPI nhắc nhở các nhà đầu tư rằng các chất xúc tác khác có thể thúc đẩy các loại công ty khác. Điều đó đặc biệt đúng đối với một lĩnh vực như tiện ích, vốn nổi lên như một trò chơi AI vào đầu năm nay và hiện có khả năng hưởng lợi từ việc cắt giảm lãi suất".

Chỉ số vốn hoá nhỏ Russell 2000 vọt 6% trong tuần này sau khi tăng 1.1% vào ngày thứ Sáu, khi nhà đầu tư nhận thấy cái gọi là sự hạ cánh nhẹ nhàng của nền kinh tế chung sẽ tạo động lực cho các công ty nhỏ hơn.

Thị trường leo dốc ngay cả sau những phản ứng ít ỏi đối với kết quả lợi nhuận quý 2 của các ngân hàng. Cổ phiếu JPMorgan mất 1.2% ngay cả khi ngân hàng này công bố doanh thu quý 2 tốt hơn dự báo của Phố Wall nhờ sự tăng vọt các loại phí. Cổ phiếu Citi giảm 1.8% mặc dù kết quả doanh thu và lợi nhuận quý 2 cao hơn kỳ vọng.

Cổ phiếu Wells Fargo sụt 6% sau khi ngân hàng này cho biết thu nhập lãi ròng, thước đo chính về lợ nhuận cho vay của ngân hàng, không đạt kỳ vọng trong quý 2.

Theo CNBC, số liệu về lạm phát bán buôn cao hơn dự báo một chút vào ngày 12/7, nhưng Phố Wall đã hầu như bỏ qua số liệu này sau báo cáo giá tiêu dùng quan trọng hơn vào ngày thứ Năm (11/7) cho thấy lạm phát đang hạ nhiệt.

Cổ phiếu Nvidia tăng 1.4% trong ngày thứ Sáu, khi nhà đầu tư không thể cưỡng lại được một số cổ phiếu công nghệ yêu thích của họ bị bán tháo vào ngày hôm trước.

Đà tăng gần 18% từ đầu năm đến nay của S&P 500 phần lớn được dẫn dắt bởi các cổ phiếu công nghệ. Lĩnh vực công nghệ đã bứt phá 33% vào năm 2024 và lĩnh vực dịch vụ truyền thông leo dốc 26%.

(Nguồn: CNBC)

LAN ANH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement