Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Dow Jones rơi hơn 1.100 điểm trước tin tức ngành bán lẻ Mỹ giảm sâu

Chứng khoán

19/05/2022 07:34

Chứng khoán Mỹ giảm mạnh, với hai chỉ số chính chịu ngày tồi tệ nhất kể từ tháng 6/2020, khi đợt thu nhập đáng thất vọng mới nhất từ các nhà giao dịch bán lẻ lớn làm gia tăng lo ngại của các nhà đầu tư về một cuộc suy thoái.

Theo Nikkei, việc bán tháo trên diện rộng đã xóa đi lợi nhuận từ đợt tăng vững chắc một ngày trước đó, biến động này là mới nhất đối với cổ phiếu trong những tuần gần đây trong bối cảnh thị trường lao dốc mạnh.

Vào thời điểm đóng cửa phiên giao dịch ngày 18/5, chỉ số Dow Jones giảm tới gần 1.165 điểm, tương đương 3,57%, xuống còn hơn 31.490 điểm. Đây là mức giảm trung bình lớn nhất kể từ tháng 6/2020 và cũng là mức đóng cửa thấp nhất của chỉ số Dow Jones kể từ tháng 3/2021.

Chỉ số S&P 500 giao dịch thấp hơn 4,04% xuống còn hơn 3.923 điểm và cũng là mức giảm tồi tệ nhất kể từ tháng 6/2020. Chỉ số Nasdaq giảm 4,73% xuống còn hơn 11.418 điểm và là mức giảm lớn nhất của chỉ số này kể từ ngày 5/5 vừa qua.

Cổ phiếu công ty nhỏ hơn cũng giảm mạnh. Russell 2000 giảm 65,45 điểm, tương đương 3,6%, xuống 1.774,85.

Dow Jones rơi hơn 1.100 điểm trước tin tức ngành bán lẻ Mỹ giảm sâu - Ảnh 1.

Công ty bán lẻ Target của Mỹ đã báo cáo thu nhập thấp hơn nhiều so với dự báo của các nhà phân tích. Ảnh: Reuters

Sam Stovall, chiến lược gia đầu tư tại CFRA, cho biết: "Rất nhiều người đang cố gắng đoán đáy. Sự chạm đáy xảy ra khi không ai còn để bán."

Lý do thị trường tài chính quay trở lại tình trạng bán tháo, sau báo cáo hàng quý liên tiếp từ Target và Walmart, hai hãng bán lẻ hàng đầu của Mỹ cảnh báo về áp lực chi phí khiến nhà đầu tư lo ngại về lạm phát gia tăng. 

Nhà bán lẻ lớn nhất quốc gia này đã giảm 6,8%, làm tăng thêm khoản lỗ từ hôm 17/5..

Theo dữ liệu của FactSet, đây là lần giảm thứ 5 của chỉ số Dow Jones với hơn 800 điểm trong năm nay và tất cả xảy ra khi việc bán tháo cổ phiếu gia tăng trong vòng một tháng qua.

Target đã mất 1/4 giá trị sau khi báo cáo doanh thu thấp hơn nhiều so với dự báo của các nhà phân tích. Trước dấu hiệu về tác động của lạm phát, đặc biệt là chi phí vận chuyển, Target cho biết biên lợi nhuận hoạt động trong quý I của họ là 5,3%. 

Nó đã được mong đợi 8% hoặc cao hơn. Công ty cũng cho biết người tiêu dùng đã quay trở lại thói quen chi tiêu bình thường hơn, chuyển sang sử dụng TV và các thiết bị gia dụng, đồng thời mua nhiều đồ chơi và các mặt hàng liên quan đến du lịch hơn.

Các báo cáo làm dấy lên lo ngại rằng lạm phát liên tục gia tăng đang gây ra sức ép chặt chẽ hơn đối với một loạt các doanh nghiệp và có thể cắt giảm lợi nhuận của họ sâu hơn.

"Các nhà bán lẻ này đang phải cân bằng mức độ lạm phát cao hơn để chuyển cho người tiêu dùng so với việc giữ lại, do đó đặt ra câu hỏi về lợi nhuận từ phía các công ty và dẫn đến một số câu hỏi định giá kéo dài đối với thị trường," nói Willie Delwiche, chiến lược gia đầu tư tại All Star Charts.

Các nhà bán lẻ lớn khác cũng chịu lỗ nặng. Dollar Tree giảm 14,4% và Dollar General giảm 11,1%. Best Buy giảm 10,5% và Amazon giảm 7,2%.

Cổ phiếu công nghệ, dẫn đầu thị trường phục hồi một ngày trước đó, là lực cản lớn nhất đối với S&P 500. Apple mất 5,6%.

Dow Jones rơi hơn 1.100 điểm trước tin tức ngành bán lẻ Mỹ giảm sâu - Ảnh 2.

Dow Jone giảm liên tục từ đầu năm qua. Ảnh: Investing.com.

Không chỉ có các nhà bán lẻ, các công ty công nghệ. hơn 95% cổ phiếu trong S&P 500 đóng cửa ở mức thấp hơn. Dịch vụ tiện ích cũng ảnh hưởng không nhỏ đến chỉ số này, mặc dù không gần bằng 10 lĩnh vực còn lại, khi các nhà đầu tư chuyển tiền sang các khoản đầu tư được coi là ít rủi ro hơn.

Lợi tức trái phiếu giảm do các nhà đầu tư chuyển tiền vào các khoản đầu tư có rủi ro thấp hơn. Lợi tức trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm xuống 2,88% từ 2,97% vào cuối ngày 17/5.

Báo cáo đáng thất vọng từ Target được đưa ra một ngày sau khi thị trường hoan nghênh một báo cáo đáng khích lệ từ Bộ Thương mại Mỹ cho thấy doanh số bán lẻ tăng trong tháng 4, nhờ doanh số bán ô tô, đồ điện tử cao hơn và chi tiêu nhiều hơn tại các nhà hàng.

Các cổ phiếu đã phải vật lộn để thoát khỏi đà lao dốc trong sáu tuần qua khi mối lo ngại chồng chất đối với các nhà đầu tư. Giao dịch diễn ra không ổn định hàng ngày và bất kỳ dữ liệu nào về các nhà bán lẻ và người tiêu dùng đang được các nhà đầu tư theo dõi chặt chẽ khi họ cố gắng xác định tác động từ lạm phát và liệu nó có làm giảm chi tiêu hay không. Một tác động lớn hơn dự kiến đối với chi tiêu có thể báo hiệu sự tăng trưởng kinh tế chậm chạp hơn ở phía trước.

Quincy Krosby, chiến lược gia cổ phần của LPL Financial cho biết. "Để chắc chắn, người tiêu dùng tiếp tục chi tiêu, nhưng nhiều nhà bán lẻ hàng đầu không thể vượt qua do chi phí lao động cao hơn và giá cả tăng do chuỗi cung ứng vẫn còn hạn chế." 

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đang cố gắng giảm bớt tác động từ lạm phát cao nhất trong 4 thập kỷ bằng cách tăng lãi suất. Hôm 17/5, Chủ tịch Fed Jerome Powell đã phát biểu tại một hội nghị trên Wall Street Journal rằng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ "phải xem xét động thái tích cực hơn" nếu lạm phát không giảm bớt sau các đợt tăng lãi suất trước đó.

Các nhà đầu tư lo ngại rằng ngân hàng trung ương Mỹ có thể gây ra suy thoái nếu nó tăng lãi suất quá cao hoặc quá nhanh. Những lo lắng vẫn tồn tại về tăng trưởng toàn cầu khi cuộc xung đột giữa Nga và Ukraina càng gây áp lực lên giá dầu và thực phẩm trong khi việc Trung Quốc đóng cửa để ngăn chặn các đợt COVID-19 làm trầm trọng thêm các vấn đề chuỗi cung ứng.

Liên hợp quốc đang hạ đáng kể dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm nay từ 4% xuống 3,1%. Việc hạ bậc trên phạm vi rộng, bao gồm các nền kinh tế lớn nhất thế giới như Mỹ, Trung Quốc và Liên minh châu Âu.

LAN ANH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement