Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Động đất ở Tây Nam Trung Quốc khiến ít nhất 65 người thiệt mạng, 16 người mất tích

Ảnh

06/09/2022 15:09

Trận động đất mạnh gây lở đất ở Tây Nam Trung Quốc đã khiến ít nhất 65 người chết và hàng trăm người bị thương, truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết hôm thứ Ba (6/9).

Ngoài ra, còn có ít nhất 16 người khác mất tích một ngày sau khi trận động đất 6,8 độ richter xảy ra tại một khu vực miền núi ở huyện Luding thuộc tỉnh Tứ Xuyên, nằm ở rìa Cao nguyên Tây Tạng, nơi thường xuyên bị ảnh hưởng bởi các trận động đất. 

Dư chấn của trận động đất cũng đã làm rung chuyển các tòa nhà ở Thành Đô, nơi có 21 triệu cư dân đang bị phong tỏa do COVID-19.

Hình ảnh cho thấy, lực lượng cứu hộ chuyển những người sống sót qua sông sau trận động đất ở thị trấn Moxi thuộc huyện Luding, tỉnh Tứ Xuyên, nằm ở phía Tây Nam Trung Quốc vào thứ Hai (5/9), Ảnh AP.

Hệ thống điện và các tòa nhà ở thị trấn cổ Moxi thuộc quận Garze, nằm trong khu tự trị  Tây Tạng bị hư hại nặng và có 37 người thiệt mạng. Tân Hoa Xã đưa tin, các lều được dựng lên cho hơn 50.000 người làm nơi ở tạm do những ngôi nhà không còn an toàn do trận động đất gây ra.

Động đất gây ra lở đất ở Tây Nam Trung Quốc khiến 65 người chết - Ảnh 2.

Đài truyền hình quốc gia CCTV cho thấy các đội cứu hộ đang kéo một người phụ nữ ra khỏi một ngôi nhà bị sập ở Moxi, nơi nhiều tòa nhà được xây dựng bằng gỗ và gạch. 

Động đất gây ra lở đất ở Tây Nam Trung Quốc khiến 65 người chết - Ảnh 3.

Khoảng 150 người đã được báo cáo với các mức độ thương tích khác nhau, 28 người khác thiệt mạng ở quận Shimian lân cận. Tại ngoại ô thành phố Ya'an, 248 người được cho là bị thương, chủ yếu ở Moxi và 12 người khác được báo mất tích.

Ba trong số những người thiệt mạng là công nhân tại Khu thắng cảnh Hailuogou, một khu bảo tồn thiên nhiên rừng và sông băng.

Động đất gây ra lở đất ở Tây Nam Trung Quốc khiến 65 người chết - Ảnh 4.

Cùng với những người thiệt mạng, nhà chức trách thông báo đá và đất rơi xuống từ sườn núi, gây thiệt hại cho nhà cửa và gián đoạn nguồn điện, CCTV cho biết. 

Hình ảnh cho thấy động đất lớn gây sạc lở, đất đá ven sườn núi gây cản trở giao thông, Ảnh AP.

Trận động đất cùng một đợt nắng nóng kéo dài dẫn đến hạn hán đã kéo theo tình trạng thiếu nước. Trong khi đó nguồn điện cũng bị cắt do Tứ Xuyên phụ thuộc vào thủy điện. 

Trận động đất gây chết người nhiều nhất ở Trung Quốc trong những năm gần đây là trận động đất mạnh 7,9 độ richter vào năm 2008 khiến gần 90.000 người thiệt mạng ở Tứ Xuyên. 

(Nguồn: AP)

TRUNG HIẾU
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ