Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Hình ảnh Pakistan chìm trong biển nước do lũ lụt

Ảnh

30/08/2022 08:01

Theo số liệu chính thức, cho đến nay đã có ít nhất 1.061 người chết do lũ lụt ở Pakistan. Thảm họa thiên nhiên này đã và đang tàn phá đất nước vốn đã chìm trong khủng hoảng kinh tế.
Hình ảnh Pakistan chìm trong biển nước do lũ lụt - Ảnh 1.

Phần lớn đất nước Pakistan trông giống như ảnh chụp từ trên không của thành phố Charsadda nằm ở miềnBắc nước này. Bộ trưởng Bộ biến đổi khí hậu Pakistan Sherry Rehman cho biết: "Đó là một sự bất ổn về khí hậu ngay trước cửa nhà chúng ta". Theo Cục Khí tượng Thống kê Pakistan, lượng mưa trên cả nước nhiều gấp đôi so với bình thường, thậm chí ở một số nơi nó còn cao gấp bốn lần.

Hình ảnh Pakistan chìm trong biển nước do lũ lụt - Ảnh 2.

Một nhóm đàn ông ở gần Peshawar sử dụng một chiếc bè làm bằng ruột xe để mang đồ đạc lên vùng đất cao hơn. Pakistan hiện đang hứng chịu trận lũ lụt tồi tệ nhất kể từ năm 2010. Tại đợt lũ năm đó, gần 1/5 diện tích của Pakistan chìm trong biển nước và đã có hơn 2.000 người chết.

Hình ảnh Pakistan chìm trong biển nước do lũ lụt - Ảnh 3.

Giống như hàng triệu người khác, người đàn ông này ở Jafarabad đã mất nhà cửa vì lũ lụt. Kể từ khi mưa gió bắt đầu vào tháng 6, gần một triệu ngôi nhà ở Pakistan đã bị phá hủy hoặc hư hại, và một số  ngôi làng đã bị cuốn trôi. Theo Cơ quan Quản lý Thiên tai Quốc gia, trận lũ lụt năm nay đã ảnh hưởng đến hơn 33 triệu người, chiếm một 1/7 dân số Pakistan.

Hình ảnh Pakistan chìm trong biển nước do lũ lụt - Ảnh 4.

Lũ lụt đã ập đến Pakistan giữa lúc nước này đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng. Giá hàng hóa tăng cao vốn đã gây khó khăn, nhưng giờ đây, giá các loại thực phẩm chủ lực như hành tây, cà chua và đậu xanh cũng đang tăng lên chóng mặt. 

Hình ảnh Pakistan chìm trong biển nước do lũ lụt - Ảnh 5.

Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) dự kiến sẽ đưa ra quyết định vào ngày 29 tháng 8 tới đây xem có chấp thuận nối lại chương trình cho vay 6 tỷ USD để giúp Pakistan trả nợ nước ngoài hay không. Con số này chưa tính đến kinh phí để hỗ trợ người dân và tái thiết đất nước sau những thiệt hại do đợt lũ lụt này gây ra.

Hình ảnh Pakistan chìm trong biển nước do lũ lụt - Ảnh 6.

Hàng nghìn người phải rời bỏ nhà cửa do lũ lụt, hiện đang sống trong những khu trại tạm thời như thế này ở Charsadda. Nhiều công trình nằm dọc theo đường cao tốc và đường sắt trở thành nơi trú ẩnn tạm thời cho người dân do nó nằm ở nơi khô ráo. Ngày càng có đông người chạy nạn tìm đến nhưng khu vực như thế này để tạm trú.

Hình ảnh Pakistan chìm trong biển nước do lũ lụt - Ảnh 7.

Các nhân viên cứu hộ cung cấp lều trại cho những người mắc kẹt do lũ lụt ở Thung lũng Swat vào ngày 28/8. Các máy bay từ Thổ Nhĩ Kỳ và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã bắt đầu đưa hàng tiếp tế đến thủ đô của Islamabad, và Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Pakistan cũng đã bắt đầu phân phối hàng cứu trợ. Nhưng một sĩ quan cấp cao nói rằng, hầu như không có bất kỳ bãi đáp máy bay nào ở các khu vực bị ảnh hưởng sử dụng được.

Hình ảnh Pakistan chìm trong biển nước do lũ lụt - Ảnh 8.

Lũ lụt đã ảnh hưởng đến bốn tỉnh ở Pakistan.Nhiều con đường và cầu đã bị phá hủy khiến các nỗ lực cứu trợ trở nên khó khăn. Gia đình này hiện đang tạm trú tại tỉnh Peshawar. Liệu họ có thể được cung cấp thực phẩm hay không sẽ chỉ trở nên rõ ràng trong những ngày tới do điều này bị ảnh hưởng bởi yếu tố thời tiết.

(Theo DW)

N.MINH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ