Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Đây là lý do tại sao nền kinh tế yếu kém của Trung Quốc là tin tốt cho thị trường chứng khoán Mỹ

Kinh tế thế giới

29/11/2023 13:40

Theo chuyên gia kỳ cựu về thị trường Ed Yardeni, nền kinh tế Trung Quốc đang suy thoái vì nước này phải hứng chịu quá trình mở cửa trở lại chậm chạp sau đại dịch, hiệu ứng tài sản tiêu cực và sự bùng nổ về nhân khẩu học.

Nhưng nỗi đau của Trung Quốc là lợi ích của Mỹ, vì nó sẽ dẫn đến giảm căng thẳng địa chính trị và tiếp tục giảm phát, cả hai điều này sẽ tích cực cho thị trường chứng khoán Mỹ, ông giải thích.

Yardeni nói: "Nền kinh tế Trung Quốc đang trong tình trạng suy thoái do tài sản và khả năng sinh sản dẫn đầu và nói thêm rằng Trung Quốc là "viện dưỡng lão lớn nhất thế giới".

Ông nhấn mạnh rằng Trung Quốc có số ca sinh thấp kỷ lục vào năm 2022, ở mức 9,56 triệu, giảm 50% so với 10 năm trước.

Đây là lý do tại sao nền kinh tế yếu kém của Trung Quốc là tin tốt cho thị trường chứng khoán Mỹ - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden hộ tống Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lên xe sau cuộc hội đàm ở California, ngày 15/11/2023. Ảnh: Tân Hoa Xã

Trong khi đó, tỷ lệ sinh ở Trung Quốc đã ở mức dưới 2 kể từ năm 1991 và giảm xuống còn 1,16 vào năm 2021, đồng nghĩa với việc các bậc cha mẹ không có đủ con để thay thế. Kết quả là dân số ngày càng giảm, Yardeni nhận xét rằng Trung Quốc đạt đỉnh 1,41 tỷ vào năm 2021.

Và sự sụt giảm gần đây về giá trị tài sản và thị trường chứng khoán của Trung Quốc đặc biệt gây đau đớn cho dân số già.

Yardeni cho biết: "Người tiêu dùng Trung Quốc có thể sẽ chi tiêu ít hơn và tiết kiệm nhiều hơn để bù đắp sự suy giảm tài sản của họ khi lượng cổ phiếu và bất động sản của họ mất giá".

Mặc dù đây là tin xấu đối với Trung Quốc nhưng nó lại mang lại lợi ích cho các quốc gia nhập khẩu hàng hóa Trung Quốc vì nó góp phần thúc đẩy giảm phát.

Yardeni giải thích: "Nền kinh tế yếu kém của Trung Quốc là tin tốt cho Mỹ nói riêng, giúp kiềm chế lạm phát hàng hóa mà không xảy ra suy thoái ở đây, hay còn gọi là 'khử lạm phát hoàn toàn'".

Để củng cố lại nền kinh tế, Trung Quốc cần chơi thân thiện với phần còn lại của nền kinh tế toàn cầu, và điều đó có nghĩa là giảm bớt căng thẳng địa chính trị.

Ông nói: "Việc thu hút thêm đầu tư trực tiếp nước ngoài, chính phủ Trung Quốc có thể phải trở nên ít đối đầu hơn trong các vấn đề đối ngoại, đặc biệt là với Đài Loan".

Theo Yardeni, sự kết hợp giữa giảm phát liên tục và giảm căng thẳng địa chính trị cuối cùng là tin tốt cho thị trường chứng khoán Mỹ.

(Nguồn: Insider)

CHẤN HƯNG
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement