Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Đàm Vĩnh Hưng bị chất vấn về thiệp cưới với Dương Triệu Vũ

Xu hướng

10/05/2017 05:10

Nam ca sĩ cho biết ngoài việc biết cách đối phó với "bão" truyền thông, anh còn là người bao đồng và ai làm việc cùng Mr. Đàm đều "lời" vì được anh chăm chút ở hậu trường.

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền tấm thiệp viết tên Đàm Vĩnh Hưng và Dương Triều Vũ. Nhiều nghi vấn được đặt ra đây là thiệp cưới của nam ca sĩ và đàn em. Khi được hỏi về thông tin này, giọng caBình minh sẽ mang em đichỉcười lớn

Xuất hiện tại trường quay Người hát tình ca 2017 chiều ngày 9/5, nam ca sĩ tiếp tục nhận được những câu hỏi chất vấn về tấm thiệp cưới với Dương Triều Vũ. Mr. Đàm thẳng thắn cho hay anh là người của showbiz hơn 20 năm nay, thời gian đủ lâu để biết cách đối phó với “cơn bão” truyền thông.

Thiệp mời khiến mạng xã hội cho rằng Mr. Đàm tổ chức đám cưới với Dương Triều Vũ. Ảnh:FBNV.

“Mình phải có gì đó mới mẻ mới hút được khán giả. Từ lúc tấm thiệp được chia sẻ, tôi nhận được rất nhiều cuộc gọi hỏi về vấn đề này. Nhưng chúng ta phải tuân thủ theo luật chơi của tôi và ê-kíp đặt ra... cứ chờ đúng thời điểm ắt sẽ biết”, anh giải thích.

Khi bị cho là dùng chiêu trò để đánh lừa truyền thông và khán giả, Đàm Vĩnh Hưng phủ nhận, anh cho rằng đó là sự “cộng sinh”, cả hai bên đều có lợi. Và trong mối quan hệ này, người trong cuộc cần có sự thông minh và đủ khéo léo.

“Trong cách nhìn của tôi, nghệ sĩ và báo giới sinh sống với nhau giống như giữa mẹ chồng và nàng dâu. Nếu cô con dâu biết cách sống với gia đình chồng, biết vâng lời, làm đẹp lòng nhà chồng, chắc chắn sẽ rất được thương yêu, trân trọng, thậm chí có khi còn hơn cả con ruột.

Có những cô con dâu còn đủ sức áp đảo, điều khiển được gia đình chồng thì cũng có những cô khác vì quá hiền lành mà bị nhà chồng đè nén, áp chế đủ điều”, cựu huấn luyện viên The Voice nêu quan điểm.

Đàm Vĩnh Hưng làm giám khảo chương trình Người hát tình ca. Ảnh:Thanh Phát.

Bên cạnh đó, Đàm Vĩnh Hưng còn nhận mình mắc “căn bệnh” bao đồng. Khi làm việc cùng một ê-kíp, thấy người này tóc tai chưa ổn, người kia trang điểm chưa đẹp, anh sẽ có ý kiến. Ngay cả đến khi ngồi ghi hình, góc máy, ánh sang chưa tốt, Mr Đàm cũng muốn điều chỉnh sao cho mọi thứ tốt nhất.

Thậm chí, có khi trong cảnh quay đó thiếu trang phục, Đàm Vĩnh Hưng cũng sẵn sàng cho mượn. "Những thứ đó không bao giờ bị ràng buộc bởi những điều khoản trong hợp đồng. Chắc có lẽ vì vậy mà người ta cảm thấy lời khi làm việc cùng tôi", anh nói.

MINH TÂM
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement