Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Cựu Giáo hoàng Benedict XVI qua đời ở tuổi 95

Nhân sự

31/12/2022 17:17

Cựu Giáo hoàng Benedict, người vào năm 2013 đã trở thành Giáo hoàng đầu tiên từ chức sau 600 năm, đã qua đời hôm nay (31/12) ở tuổi 95 tại Tu viện Mater Ecclesiae (Vatican), nơi ông sống kể từ khi từ chức, một phát ngôn viên của Tòa thánh Vatican cho biết.

"Tôi vô cùng đau buồn thông báo với các bạn rằng, Đức Giáo hoàng Danh dự, Benedict XVI, đã qua đời hôm nay lúc 9h34 tại Tu viện Mater Ecclesiae ở Vatican. Thông tin thêm sẽ được cung cấp ngay khi có thể", người phát ngôn cho biết trong một tuyên bố bằng văn bản.

Cựu Giáo hoàng Benedict XVI qua đời ở tuổi 95

 - Ảnh 1.

Cựu Giáo hoàng Benedict XVI qua đời ở tuổi 95.

Đầu tuần này, Giáo hoàng Francis đã tiết lộ trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần rằng, người tiền nhiệm của ông đang "ốm nặng" và yêu cầu mọi người cầu nguyện cho ông, theo Reuters..

Cựu Giáo hoàng Benedict XVI Joseph Aloisius Ratzinger, sinh ngày 16/4/1927. Ông là giáo hoàng thứ 265, tại vị từ năm 2005 đến năm 2013.

Ông là giáo hoàng người Đức đầu tiên sau 1.000 năm. Trước khi trở thành giáo hoàng, ông là người đứng đầu Bộ Giáo lý Đức tin của Tòa thánh Vatican trong gần 25 năm.

Khi từ chức, cựu giáo hoàng viện dẫn lý do sức khỏe là nguyên nhân chính dẫn tới quyết định này, theo Independent.

Trong bài phát biểu trước các Hồng y bằng tiếng Latin ở Điện Tông Tòa, cựu Giáo hoàng Benedict khi đó nhấn mạnh việc không đủ sức khỏe thể chất và tinh thần đã có tác động xấu, khiến ông nhận ra mình "không còn đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ được giao phó một cách đầy đủ".

PV
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement