Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Cựu chỉ huy cảnh sát trở thành người đứng đầu đặc khu hành chính Hồng Kông

Kinh tế thế giới

09/05/2022 08:56

John Lee, cựu Thư ký an ninh Hồng Kông (Trung Quốc) đã được bầu làm người đứng đầu đặc khu hành chính này trong một cuộc bầu cử chỉ có một ứng cử viên duy nhất diễn ra vào Chủ nhật (9/5) để thay thế bà Carrie Lam.

Lee, một người đã bị Hoa Kỳ trừng phạt vào năm 2020, đã được bầu sau khi giành được 1.416, tương đương 99,2%, trong số 1.428 phiếu bầu hợp lệ do một ủy ban bầu cử được Bắc Kinh ủng hộ.

Cựu cảnh chỉ huy cảnh sát trở thành người đứng đầu đặc khu hành chính Hồng Kông   - Ảnh 1.

Ông John Lee trở thành người lãnh đạo Hồng Kông từ ngày 1/7.

Chỉ có tám thành viên bỏ phiếu chống và bốn phiếu trống và điều này đã giúp Lee trở thành người giành được nhiều phiếu bầu nhất trong cuộc đua đến chức lãnh đạo cao nhất kể từ khi Hồng Kông được Anh trao trả lại cho Trung Quốc vào năm 1997.

John Lee, 64 tuổi, là đặc khu trưởng lớn tuổi nhất khi đảm nhận này và là cựu cảnh sát đầu tiên đảm nhận vai trò lãnh đạo Hồng Kông trong hơn một thế kỷ qua.

Ông Lee sẽ bắt đầu nhiệm kỳ 5 năm vào ngày 1 tháng 7, kỷ niệm 25 năm Hồng Kông được trao trả cho Trung Quốc.

Ông Lee có kế hoạch thông qua Điều 23, một gói bao gồm các luật mới về tội phản quốc, ly khai, lôi kéo và lật đổ chính quyền,...

"Với lòng trung thành và sự kiên trì, tôi sẽ thực hiện sứ mệnh lịch sử này và gánh vác trách nhiệm đoàn kết và dẫn dắt 7,4 triệu người Hồng Kông cùng nhau bắt đầu một chương mới", ông Lee phát biểu sau khi được xác nhận.

Với tư cách là người đứng đầu đặc khu Hồng Kông, ông Lee ít có khả năng đối mặt với sự phản đối kế hoạch thực hiện Điều 23 vì nhiều nhà lãnh đối lập không còn tham gia vào cơ quan lập pháp đặc khu theo luật an ninh quốc gia của chính phủ trung ương, luật được thực thi vào năm 2020.

Ông Lee là một trong số gần chục nhà lãnh đạo Hồng Kông, bao gồm cả người tiền nhiệm Carrie Lam, đã bị cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trừng phạt vào tháng 8 năm 2020 để đáp lại luật an ninh hình mới tại Hồng Kông.

MINH MINH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement