Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Cuộc chiến kiềm chế lạm phát của Myanmar gây ra tình trạng hỗn loạn vì dầu ăn

Giá cả hàng hóa

16/09/2023 20:17

Myanmar đang gặp phải sự gián đoạn lớn về nguồn cung dầu ăn khi chính phủ nước này nỗ lực kiềm chế lạm phát.

Giá cả ngày càng tăng ở Myanmar, đặc biệt đối với hàng nhập khẩu, khi đồng nội tệ mất giá và chính quyền đã phản ứng bằng các chiến thuật mạnh tay, dẫn đến tình trạng hỗn loạn thị trường.

San Lin, Chủ tịch Hiệp hội các nhà buôn dầu ăn Myanmar, và bốn người khác đã bị bắt giữ vào cuối tháng 8, theo báo cáo của tình báo quân đội và Cục Điều tra Đặc biệt của chính phủ, nơi xử lý các tội phạm kinh tế.

5 người này đã bị buộc tội bán dầu với giá cao hơn nhiều so với mức chính phủ cho phép. Không rõ liệu họ đã bị bắt hay chỉ bị bắt để thẩm vấn.

Giá tham chiếu bán buôn chính thức cho dầu cọ ăn được vào thời điểm đó là 4.155 kyat (khoảng 2 USD theo tỷ giá chính thức) trên mỗi viss, một đơn vị địa phương tương đương 1,6 kg. Nhưng thực tế người bán đã tính phí khoảng 10.000 kyat.

Quân đội đang kêu gọi người tiêu dùng báo cáo các nhà bán buôn và bán lẻ đang vi phạm kiểm soát giá cả. Nhưng cuộc đàn áp chỉ làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu dầu thực phẩm ở Myanmar.

Một thương gia bán dầu tại chợ ở Yangon cho biết: "Chắc chắn, giá bán buôn dầu ăn đã giảm xuống mức tham chiếu. Nhưng số lượng có hạn và tôi đã bán hết trong 5 ngày".

Cuộc chiến kiềm chế lạm phát của Myanmar gây ra tình trạng hỗn loạn vì dầu ăn - Ảnh 1.

Người dân xếp hàng mua dầu ở Yangon vào tháng 8. Dầu thực phẩm có thời điểm được bán với giá cao hơn gấp đôi so với giá tham chiếu do chính phủ quy định.

"Kể từ đó, tôi không thể đảm bảo có hàng mới", người bán này cho biết và cho biết thêm rằng các cửa hàng ở các thị trường khác cũng gặp phải tình huống tương tự.

Một tờ báo nhà nước hôm thứ Hai cảnh báo dầu bị nhiễm độc với các sản phẩm khác đang được bán ở Myanmar. Báo cáo đổ lỗi cho các nhà bán buôn dầu.

Sự kiểm soát của chính phủ cũng gây ra những biến dạng trên thị trường tiền tệ.

Ngân hàng Trung ương Myanmar đã ấn định tỷ giá hối đoái chính thức ở mức 2.100 kyat đổi một đô la vào tháng 8 năm 2022. Nhưng tỷ giá thực tế mà những người đổi tiền sử dụng đã đạt khoảng 3.800 kyat đổi một đô la vào cuối tháng 8.

Thông thường, các ngân hàng trung ương cố gắng ngăn chặn sự sụt giảm nhanh chóng của đồng nội tệ bằng cách mua chúng. Thay vào đó, chính quyền Myanmar tập trung vào việc bắt giữ những người đổi tiền cũng như các nỗ lực thực thi pháp luật khác.

Phản ứng của họ đã khiến tỷ giá kyat tăng mạnh lên khoảng 3.400 ăn 1 đô la. Nhưng ở mức độ lớn hơn, điều này chỉ áp dụng cho việc chuyển đổi đô la sang kyat. Những người đổi tiền thường từ chối những khách hàng muốn đổi kyat thành đô la, cho rằng họ không có sẵn tiền Mỹ.

Ngân hàng trung ương Myanmar đang tăng cường giám sát việc sử dụng ngoại tệ, bao gồm cả chuyển khoản. Một công nhân tại một công ty như vậy cho biết, các doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại nước này "phải đối mặt với sự không chắc chắn cao độ" về việc đảm bảo ngoại tệ hoặc chuyển vốn.

(Nguồn: Nikkei)

GIA HÂN
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement