Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Công ty mẹ Shopee mở rộng đầu tư tại Malaysia

Doanh nghiệp

30/01/2023 14:13

Gã khổng lồ thương mại điện tử Sea, công ty mẹ của Shopee, đã cam kết mở rộng đầu tư vào Malaysia, tạo ra hơn 2.000 việc làm trong quá trình này.

Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Thương mại Quốc tế Malaysia, Tengku Zafrul Aziz đã công bố động thái này trong chuyến thăm chính thức của ông tới trụ sở chính của công ty tại Singapore vào hôm 29/1.

Ông cho biết thêm, quyết định mở rộng quy mô đầu tư tại Malaysia của Sea phản ánh niềm tin của công ty vào triển vọng, cũng như sự ổn định về chính sách và hoạt động của bối cảnh kinh doanh của đất nước.

Trong chuyến thăm của bộ trưởng, Sea đã chia sẻ các kế hoạch mở rộng được đề xuất tại Malaysia, liên quan đến việc thiết lập các dịch vụ điện toán đám mây, lưu trữ và xử lý dữ liệu, cũng như một kho thương mại điện tử hậu cần mới.

Bộ Thương mại và Công nghiệp Quốc tế Malaysia (MITI) cho biết dự án điện toán đám mây sẽ được đặt tại một cơ sở xanh ba tầng ở thị trấn Kulai, Johor với 24 dãy phòng dữ liệu, phòng cơ khí và điện, không gian văn phòng, cũng như các cơ sở lưu trữ và đỗ xe, dự kiến hoàn thành vào quý I/2024.

Công ty mẹ Shopee mở rộng đầu tư tại Malaysia  - Ảnh 1.

Ngoài ra, Shopee cũng sẽ mở rộng dấu ấn của mình tại Malaysia với một nhà kho lớn hai tầng mới được xây dựng - một khu hậu cần công nghệ cao tích hợp được trang bị cơ sở hạ tầng đám mây trải rộng 130.000 m2 tại Bukit Raja, Klang.

"Đầu tư trực tiếp nước ngoài theo kế hoạch của họ vào điện toán đám mây và kho bãi công nghệ cao được thiết lập để tạo ra hơn 2.000 việc làm mới cho người dân của chúng tôi, điều này cũng sẽ giúp chúng tôi nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực đồng thời nâng cao năng suất và khả năng cạnh tranh quốc gia về lâu dài.

"Chúng tôi cũng mong đợi những tác động lan tỏa tích cực đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các tập đoàn và cộng đồng địa phương xung quanh. Điều này bao gồm tìm nguồn cung ứng địa phương, phát triển nhà cung cấp và củng cố hệ sinh thái công nghiệp địa phương, đặc biệt là trong không gian kỹ thuật số", Tengku Zafrul cho biết.

Chuyến công tác đầu tư ba ngày của Tengku Zafrul tới Singapore kết hợp với chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng Anwar Ibrahim tới nước này vào hôm nay (30/1).

Trong chuyến thăm, ông cũng sẽ có các cuộc gặp trực tiếp về kinh doanh với Tập đoàn Yondr, công ty hàng đầu thế giới về trung tâm dữ liệu và INSEACT, một công ty protein thay thế có trụ sở tại Singapore chuyên sản xuất protein côn trùng bền vững cho nuôi trồng thủy sản.

Người đồng sáng lập và giám đốc điều hành của Sea, Gang Ye cho biết quyết định này là một bước phát triển quan trọng không chỉ đối với nhóm mà còn đối với hệ sinh thái kỹ thuật số địa phương.

Ông nói: "Chúng tôi rất biết ơn sự hỗ trợ của bộ trưởng MITI và nhóm của ông đối với các kế hoạch mở rộng và chiến lược kinh doanh của chúng tôi".

Theo Bloomberg, trước đây người sáng lập Sea, Forrest Li, đã tuyên bố trong một bản ghi nhớ nội bộ rằng công ty "cần tập trung vào lợi nhuận sau một năm 2022 khó khăn", đồng thời nói thêm rằng nền kinh tế vào năm 2023 "có thể còn nhiều thách thức hơn" trong bối cảnh chiến tranh đang diễn ra ở Ukraina và tỷ lệ lạm phát gia tăng".

Do đó, công ty sẽ tạm dừng tăng lương cho những nhân viên chưa được thăng chức, ông Li cho biết, đồng thời cho biết thêm rằng phần lớn các thay đổi đã được thực hiện.

Sea cũng đã sa thải hơn 7.000 nhân viên - tương đương khoảng 10% lực lượng lao động - tính đến tháng 12 năm ngoái.

(Nguồn: CNA)

GIA HÂN
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement