Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Công ty của tỷ phú Buffett mua cổ phiếu Apple, thoái vốn khỏi TSMC và cổ phiếu tài chính

Chứng khoán

15/02/2023 14:26

Công ty của tỷ phú Warren Buffett đầu tư một khoản đáng kể vào Apple vào cuối năm ngoái trong khi cắt giảm khoản đầu tư mới vào nhà sản xuất chip máy tính Taiwan Semiconductor (TSMC) và hai cổ phần ngân hàng lâu năm.

Công ty Berkshire Hathaway đã tiết lộ một số thay đổi đối với danh mục đầu tư chứng khoán của mình trong các tài liệu nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch hôm thứ Ba (14/2). Nhiều nhà đầu tư theo sát các động thái của công ty vì thành tích đầu tư thành công vượt trội của ông Buffett trong nhiều thập kỷ.

Berkshire đã mua thêm gần 21 triệu cổ phiếu của nhà sản xuất iPhone trong ba tháng cuối năm ngoái để có được 915,6 triệu cổ phiếu vào cuối năm 2022.

Công ty của tỷ Buffett mua cổ phiếu Apple, cắt giảm đầu tư vào TSMC - Ảnh 1.

tỷ phú Warren Bufett dã đầu tư một khoản đáng kể để mua cổ phiếu của Apple và cho rằng Apple thúc đẩy lợi nhuận cho công ty Berkshire Hathaway. Ảnh: Internet

Buffett đã gọi Apple là một trong bốn gã khổng lồ thúc đẩy kết quả của Berkshire mặc dù đó chỉ là một khoản đầu tư chứng khoán. Các động lực chính khác của Berkshire là các công ty sở hữu hoàn toàn: đơn vị bảo hiểm bao gồm Geico, công ty năng lượng sở hữu một số tiện ích lớn và đường sắt BNSF.

Trong quý, Berkshire đã cắt giảm các khoản đầu tư vào Taiwan Semiconductor (TSMC), US Bancorp và Bank of New York Mellon.

Chỉ ba tháng sau khi tiết lộ 60 triệu cổ phần của nhà sản xuất chip này, Berkshire đã cắt giảm khoản đầu tư vào Taiwan Semiconductor xuống còn 8,3 triệu cổ phiếu.

Berkshire cũng cắt giảm đáng kể khoản đầu tư vào Bancorp tại Mỹ từ 52,5 triệu cổ phiếu xuống còn 6,7 triệu vào cuối năm nay.

Berkshire Hathaway lại cắt giảm khoản đầu tư vào Bank of New York Mellon và bán hơn 37 triệu cổ phiếu trong quý để chỉ còn lại hơn 25 triệu cổ phiếu của ngân hàng.

Công ty của tỷ phú Buffett mua cổ phiếu Apple, thoái vốn khỏi TSMC và cổ phiếu tài chính - Ảnh 2.

Hồ sơ hàng quý mà Berkshire đệ trình hôm thứ Ba không làm rõ những khoản đầu tư nào mà tỷ phú  Buffett chịu trách nhiệm và những khoản đầu tư nào được thực hiện bởi hai nhà quản lý đầu tư khác của công ty, nhưng ông Buffett thường xử lý tất cả các khoản đầu tư lớn nhất của Berkshire trị giá 1 tỷ USD trở lên. Ông ấy không thường xuyên bình luận về những hồ sơ chứng khoán này.

Công ty Berkshire cũng đã bổ sung vào một trong những khoản đầu tư nhỏ hơn của mình mà họ đã tiết lộ lần đầu tiên cách đây ba tháng khi mua hơn 1,2 triệu cổ phiếu của Louisiana Pacific để trao cho nó quyền kiểm soát gần 10% của nhà sản xuất sản phẩm xây dựng đó.

Trong quý, ông Buffett tiếp tục cắt giảm khoản đầu tư của Berkshire vào Activision Blizzard xuống còn 52,7 triệu cổ phiếu. Ông ấy đã nói rằng đã mua cổ phiếu đó như một cách để đặt cược vào việc mua lại nhà sản xuất trò chơi điện tử của Microsoft cuối cùng sẽ thành công.

Công ty của tỷ Buffett mua cổ phiếu Apple, cắt giảm đầu tư vào TSMC - Ảnh 2.

Tập đoàn do ông Buffett đứng đầu có trụ sở tại Omaha, Nebraska cũng cắt giảm các khoản đầu tư vào cửa hàng tạp hóa Kroger và Ally Financial.

Khoản đầu tư lớn nhất của Buffett trong năm qua vào nhà sản xuất dầu Occidental Petroleum không thay đổi trong quý. Berkshire nắm giữ 194,4 triệu cổ phiếu Occidental và đảm bảo mua thêm 83,9 triệu cổ phiếu vào cuối năm.

Công ty Berkshire đã mua thêm gần 2 triệu cổ phiếu của Chevron trong quý để trao cho họ quyền kiểm soát 8,7% cổ phần của gã khổng lồ dầu mỏ.

Một trong những thay đổi lớn nhất trong danh mục đầu tư của Berkshire không được phản ánh trong hồ sơ của SEC vì khoản đầu tư của họ vào nhà sản xuất ô tô điện Trung Quốc BYD được nắm giữ trên thị trường chứng khoán Hồng Kông. Kể từ tháng 8, Berkshire đã bán hết 95 triệu trong số 225 triệu cổ phiếu BYD mà họ đã mua lại vào năm 2008.

Bên cạnh cổ phiếu, Berkshire còn sở hữu hàng chục doanh nghiệp sản xuất, bán lẻ và dịch vụ khác nhau.

(Nguồn: AP News)

THẢO VY
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement