Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Các nhà đầu tư tháo chạy khỏi các quỹ chứng khoán Mỹ

Chứng khoán

13/02/2023 07:08

Chứng khoán Mỹ đã phục hồi trở lại vào đầu năm, nhưng các nhà đầu tư đang tháo chạy khỏi các quỹ theo dõi chúng.

Theo dữ liệu của Refinitiv Lipper cho đến ngày 8/2, các nhà đầu tư đã rút ròng 31 tỷ USD từ các quỹ tương hỗ vốn cổ phần và quỹ hoán đổi danh mục của Mỹ trong sáu tuần qua. Điều đó đánh dấu chuỗi dòng tiền ra ròng hàng tuần dài nhất kể từ mùa hè năm ngoái và tổng số tiền được rút ra nhiều nhất từ các quỹ đầu tư trong nước kể từ năm 2016.

Trong cùng khoảng thời gian đó, các nhà đầu tư đã chuyển khoảng 12 tỷ USD vào quỹ đầu tư quốc tế, khoảng 24 tỷ USD vào quỹ trái phiếu chịu thuế và gần 3 tỷ USD vào quỹ trái phiếu đô thị.

Một số nhà phân tích cho biết dòng vốn chảy vào các quỹ bên ngoài chứng khoán trong nước cho thấy mức độ e ngại từ các nhà đầu tư không mua vào đợt phục hồi năm 2023 của chứng khoán Mỹ. 

Dòng tiền chảy ra mang lại chút yên tâm cho các nhà đầu tư đang vật lộn với nỗi lo sợ rằng tâm lý thị trường có thể đang thay đổi. Tuần trước, S&P 500 đã giảm 1,1%, đây là tuần giảm đầu tiên trong năm, cắt giảm mức tăng của chỉ số này trong năm 2023 xuống còn 6,5%.

Các nhà đầu tư tháo chạy khỏi các quỹ chứng khoán Mỹ - Ảnh 1.

Các nhà đầu tư đã rút tiền ra khỏi các quỹ tương hỗ vốn cổ phần và quỹ hoán đổi danh mục của Mỹ. Ảnh: Bloomberg

Cameron Brandt, giám đốc nghiên cứu tại nhà cung cấp dữ liệu phân bổ và dòng vốn EPFR, cho biết: "Cảm giác về cơ hội chắc chắn nằm ở nơi khác".

Cuộc tháo chạy khỏi các quỹ chứng khoán Mỹ nhấn mạnh sự khác biệt giữa các nhà đầu tư hoài nghi về đà tăng của thị trường từ đầu năm đến nay và những người mong muốn thúc đẩy làn sóng cao hơn. Một số nhà đầu tư đang bỏ tiền vào các tài sản có thu nhập cố định cực kỳ an toàn và chọn các quỹ đầu tư vào các cổ phiếu rẻ hơn ở nước ngoài.

Những người khác đang dốc toàn lực vào các cổ phiếu đầu cơ và tăng cường các vụ cá cược đó bằng các giao dịch quyền chọn rủi ro. Một số đang chạy đua để giành lấy cổ phiếu của các cổ phiếu riêng lẻ nhưTesla, đẩy cổ phiếu của công ty xe điện này tăng 60% vào đầu năm.

Sự phục hồi vào năm 2023 một phần được thúc đẩy bởi hy vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay khi lạm phát ở mức vừa phải—mặc dù các quan chức ngân hàng trung ương đã nhiều lần nói rằng họ thấy lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn để cố gắng giảm bớt áp lực giá cả. 

Báo cáo việc làm tốt hơn mong đợi của tháng 1/2023 đóng vai trò kiểm tra thực tế đối với một số nhà đầu tư, buộc họ phải xem xét lại kỳ vọng của mình đối với chính sách của Fed.

Tuần này, các nhà đầu tư đang chờ đợi dữ liệu mới nhất về lạm phát của người tiêu dùng và nhà sản xuất cũng như doanh số bán lẻ để đánh giá mức độ chính sách tiền tệ của Fed đang hạ nhiệt nền kinh tế. Các công ty bao gồm Coca-Cola... sẽ báo cáo kết quả hàng quý khi các nhà đầu tư tiếp tục phân tích thu nhập để hiểu rõ hơn về triển vọng lợi nhuận của công ty.

Các nhà đầu tư tháo chạy khỏi các quỹ chứng khoán Mỹ - Ảnh 2.

Mối lo ngại lớn nhất của các nhà đầu tư chứng khoán trên toàn cầu là Fed chưa giảm lãi suất cho đến năm 2024. Ảnh: Morning Star

Lãi suất tăng cao đã khiến một số nhà đầu tư tìm đến các quỹ trái phiếu vì tài sản có thu nhập cố định mang lại lợi suất cao nhất trong hơn một thập kỷ với rủi ro tối thiểu. Lợi suất trên Chỉ số trái phiếu tổng hợp của Bloomberg ở Mỹ là 4,5%, cao hơn lợi suất cổ tức 1,7% của S&P 500.

Và các nhà đầu tư đang chuyển hướng sang các quỹ đầu tư quốc tế khi cổ phiếu của các công ty ở nước ngoài vượt trội so với các công ty cùng ngành ở Mỹ trong những tháng gần đây, được thúc đẩy bởi đồng đô la suy yếu, sự lạc quan về việc mở cửa trở lại của Trung Quốc và mức định giá hấp dẫn.

Theo FactSet, các công ty trong S&P 500 đang giao dịch ở mức gấp khoảng 18 lần thu nhập dự kiến trong 12 tháng tới. Điều đó so sánh với bội số của STOXX Europe 600 vào khoảng 13 và bội số của Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông vào khoảng 10 trên cơ sở tiền tệ địa phương.

"Đó chắc chắn là một dấu hiệu cho thấy thị trường vẫn còn thận trọng, chắc chắn là đối với một bộ phận công chúng đầu tư", ông Brandt nói.

Trong khi đó, khoảng cách giữa mua một cổ phiếu và bán ETF cho đến nay vào năm 2023 là lớn nhất được ghi nhận kể từ năm 2008, theo phân tích của Bank of America về dòng vốn khách hàng được công bố hôm 7/2. Các khách hàng đã mua ròng hơn 15 tỷ USD trong các cổ phiếu đơn lẻ từ đầu năm đến nay, trong khi các quỹ ETF đã chứng kiến hơn 10 tỷ USD tiền ròng chảy ra.

Theo Jill Carey Hall, chiến lược gia cổ phiếu Mỹ tại Bank of America, sở thích đối với các cổ phiếu riêng lẻ phản ánh bối cảnh hỗ trợ nhiều hơn cho việc quản lý tích cực.

Đầu tư thụ động, hay đơn giản là theo dõi thị trường, đã thu hút được sự chú ý kể từ khi quỹ ETF đầu tiên ra mắt cách đây ba thập kỷ. Nhưng năm ngoái, hoạt động chọn cổ phiếu đã quay trở lại khi các cổ phiếu công nghệ vốn hóa siêu lớn vốn chiếm tỷ trọng lớn trong các chỉ số chính của Mỹ phải vật lộn trong môi trường lãi suất tăng cao.

Todd Sohn, chiến lược gia ETF tại Strategas Securities, cho biết: "Chúng tôi đã không phải nghĩ đến việc xây dựng chỉ số trong một thời gian dài bởi vì nó luôn là 'mua tăng trưởng' và 'mua cổ phiếu Mỹ', và bây giờ chúng tôi đã hoàn toàn đảo ngược điều đó. "Các nhà đầu tư và thương nhân đang cố gắng chọn những cái tên chất lượng hơn là chơi thị trường thông qua các chỉ số".

Ông cho biết, các khách hàng năm nay đang hỏi ông Sohn nhiều hơn về các quỹ ETF được quản lý tích cực và các quỹ ETF trái phiếu.

Các nhà đầu tư và chiến lược gia khác đang giải thích dòng chảy vào các cổ phiếu riêng lẻ là một dấu hiệu của việc mua đầu cơ trong năm nay, vì các cổ phiếu đơn lẻ có thể rủi ro hơn so với các quỹ được đa dạng hóa. Nhiều cổ phiếu hoạt động hiệu quả nhất vào năm 2023 là cổ phiếu của các công ty định hướng tăng trưởng dự kiến sẽ không có lãi trong nhiều năm tới.

Peter Boockvar, giám đốc đầu tư của Bleakley Financial Group cho biết: "Một số người tham gia thị trường đang tăng mức độ rủi ro mà họ sẵn sàng chấp nhận. Ông cho biết ông thích cổ phiếu năng lượng và quốc tế, trong khi kỳ vọng lãi suất sẽ tiếp tục tăng trong năm nay.

Một loạt các hoạt động trên thị trường quyền chọn, đặc biệt xung quanh việc đặt cược vào cổ phiếu công nghệ, bắt đầu từ đầu năm cho thấy khẩu vị rủi ro của một số nhà đầu tư.

Theo dữ liệu của Vanda Research, đối với các nhà đầu tư cá nhân, lượng mua ròng của các cổ phiếu đơn lẻ đã tăng lên kể từ đầu năm, trong khi lượng mua ròng của các quỹ ETF đã chững lại.

Đối với các cá nhân, việc mua một cổ phiếu đã bị chi phối bởi một con cưng của thị trường: Tesla. Vanda nhận thấy trong vài tuần qua, Tesla đã chiếm khoảng 1/3 tổng số giao dịch mua ròng một cổ phiếu của các nhà đầu tư cá nhân.

David Jacobson, một giáo viên trung học 39 tuổi ở ngoại ô Chicago, cho biết ông đã mua cổ phiếu Tesla lần đầu tiên vào tháng 12 và đã tăng dần vị thế này trong vài tháng qua. Trước đó, anh ấy chỉ đầu tư vào các quỹ gắn liền với các chỉ số như S&P 500 và Nasdaq Composite, ông nói.

Ông Jacobson nói thêm rằng ông chọn mua cổ phiếu Tesla thay vì dựa vào việc tiếp xúc với cổ phiếu thông qua các quỹ chỉ số, vì giá cổ phiếu thấp có vẻ quá tốt để bỏ qua.

Ông nói: "Tôi coi việc giảm giá là một cơ hội mua vào đối với một loại cổ phiếu chất lượng cao. "Bạn chỉ cần có niềm tin rằng nó sẽ quay trở lại. Elon Musk là Steve Jobs của thời đại chúng ta".

(Nguồn: WSJ)

LAN ANH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement