Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Các công ty Trung Quốc đang quay trở lại thị trường chứng khoán Mỹ

Chứng khoán

14/02/2023 07:03

Các công ty khởi nghiệp Trung Quốc đang huy động lại hàng triệu USD khi niêm yết trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ, sau một thời gian khó khăn trên thị trường từng rất nóng.

Hesai Group, công ty bán công nghệ "lidar" cho ô tô tự lái, được niêm yết trên Nasdaq hôm thứ Năm tuần trước. Cổ phiếu tăng gần 11% khi ra mắt.

Công ty đã huy động được 190 triệu USD trong đợt chào bán lần đầu ra công chúng, nhiều hơn so với kế hoạch ban đầu và là một trong những đợt niêm yết lớn nhất kể từ khi gã khổng lồ gọi xe Didi huy động được 4,4 tỷ USD trong đợt IPO vào tháng 6/2021. Việc niêm yết đó đã vấp phải sự phản đối của các nhà quản lý Trung Quốc, những người đã ra lệnh xem xét an ninh mạng đối với Didi chỉ vài ngày sau khi niêm yết công khai. Công ty đã hủy niêm yết vào cuối năm đó.

IPO Trung Quốc đang quay trở lại Mỹ - Ảnh 1.

Một số công ty Trung Quốc bắt đầu niêm yết trở lại tại Mỹ.

Tính đến cuối năm 2022, chỉ có sáu công ty có trụ sở tại Trung Quốc đã phát hành biên lai lưu ký của Mỹ trong các đợt IPO ở Mỹ kể từ sau vụ sụp đổ của Didi, theo Wind Information. Dữ liệu cho thấy một trong những công ty đó là công ty công nghệ sinh học LianBio, đã huy động được 334,5 triệu USD vào tháng 11/2021, số tiền lớn nhất cho đến nay kể từ khi Didi niêm yết.

Nhưng thời kỳ khô khan trong các đợt IPO của Trung Quốc tại Mỹ đang bắt đầu kết thúc khi các công ty có quy định rõ ràng hơn.

Một quy định mới mà chính quyền Trung Quốc công bố yêu cầu các nhà khai thác nền tảng internet có thông tin cá nhân của hơn 1 triệu người dùng phải đăng ký đánh giá an ninh mạng trước khi họ có thể niêm yết ở nước ngoài.

Về phía Hoa Kỳ, Ủy ban Giám sát Kế toán Công ty Đại chúng (PCAOB) đã đạt được thỏa thuận vào năm ngoái với cơ quan quản lý chứng khoán và bộ tài chính Trung Quốc để kiểm tra giấy tờ kiểm toán của các công ty Trung Quốc niêm yết tại Hoa Kỳ.

PCAOB cho biết vào giữa tháng 12 rằng họ đã đảm bảo "quyền truy cập hoàn toàn", loại bỏ rủi ro ngắn hạn buộc các công ty Trung Quốc hủy niêm yết khỏi các sàn giao dịch chứng khoán Mỹ.

Sau thông báo, công ty giáo dục người lớn trực tuyến QuantaSing trở thành công ty có trụ sở tại Trung Quốc đầu tiên niêm yết tại Mỹ, dữ liệu của Wind cho thấy.

Các ngân hàng đầu tư lớn Citigroup, CICC và CLSA nằm trong số các nhà bảo lãnh phát hành cho đợt IPO đã huy động được 40,6 triệu USD. Những người ủng hộ QuantaSing bao gồm Prospect Avenue Capital và Qiming Venture Partners.

Qiming cũng ủng hộ hai công ty khác có trụ sở tại Trung Quốc đã ban hành ADR trong năm nay: công ty công nghệ sinh học Structure Therapeutics và Hesai.

IPO Trung Quốc đang quay trở lại Mỹ - Ảnh 2.

Cổ phiếu Hensai năm nay.

Ba công ty, tất cả đều được niêm yết trên Nasdaq, đã chỉ định mức độ rủi ro từ các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ và Trung Quốc trong bản cáo bạch tương ứng của họ:

Hesai, công ty bán công nghệ cho nhà sản xuất ô tô Trung Quốc Li Auto và các công ty Hoa Kỳ, cho biết họ đã nhận được xác nhận bằng văn bản từ cơ quan quản lý an ninh mạng của Trung Quốc rằng họ sẽ không cần nộp đơn xin đánh giá mạng nếu không có thông tin cá nhân của hơn 1 triệu người dùng.

QuantaSing cho biết họ có thông tin người dùng như vậy và đã hoàn thành đánh giá an ninh mạng vào tháng 8/2022.

Structure Therapeutics cho biết họ chưa nhận được bất kỳ thông báo nào từ các cơ quan quản lý Trung Quốc yêu cầu công ty phải trải qua đánh giá an ninh mạng.

Các công ty cho biết các nhà chức trách Hoa Kỳ trong tương lai có thể xác định rằng họ không thể hoàn thành các đánh giá về công việc kiểm toán, khiến các công ty có nguy cơ bị hủy niêm yết.

Sắp tới, nhiều công ty Trung Quốc đang bắt đầu chuẩn bị niêm yết tại Mỹ.

Drew Bernstein, đồng chủ tịch của công ty kiểm toán Marcum Asia CPA LLP, cho biết hôm thứ Năm rằng công ty của ông đang làm việc với khoảng 50 công ty, hầu hết có trụ sở tại Trung Quốc, có kế hoạch niêm yết tại Hoa Kỳ", ông ấy nói.

Bernstein cho biết: "Nếu vòng giao dịch đầu tiên này thành công trong việc định giá, tôi nghi ngờ rằng nó sẽ mở ra cánh cửa 'xả lũ'".

Tuy nhiên, ông cho rằng sẽ cần thời gian để nhiều đợt IPO quay trở lại thị trường, đặc biệt là khi mọi người vẫn khó xin thị thực và đi lại trong và ngoài Trung Quốc.

(Nguồn: CNBC)


THẢO VY
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement