Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Cổ đông Meta kêu gọi CEO Mark Zuckerberg cắt giảm nhân viên

Doanh nghiệp

25/10/2022 15:29

Một công ty đầu tư cho biết trong một bức thư ngỏ gửi cho CEO Mark Zuckerberg hôm 24/10 rằng Meta và Mark Zuckerberg ngừng đốt tiền vào metaverse.

Theo The Wall Street Journal, Giám đốc điều hành của Altimeter Capital, Brad Gerstner, viết rằng Zuckerberg cần thực hiện các bước quyết liệt để hợp lý hóa hoạt động của Meta và giải quyết tình trạng giá cổ phiếu giảm mạnh.

"Meta cần tái tạo niềm tin với các nhà đầu tư, nhân viên và cộng đồng công nghệ để thu hút, truyền cảm hứng và giữ chân những người người tài" Gerstner viết trong thư. "Tóm lại, Meta cần phải tập trung và thức thời".

Cổ phiếu của Meta đã giảm hơn 50% trong 18 tháng qua, cắt giảm hơn 600 tỷ USD so với giá trị thị trường của công ty.

Altimeter, công ty có gần 18 tỷ USD đang được quản lý, sở hữu khoảng 2,5 triệu cổ phiếu Meta vào cuối quý II, theo FactSet. 

Cổ đông Meta kêu gọi CEO Mark Zuckerberg cắt giảm nhân viên - Ảnh 1.

Khoản nắm giữ đó, trị giá khoảng 320 triệu USD, không nằm trong 15 cổ đông tổ chức hàng đầu của Meta. Ông Gerstner nói rằng công ty có trụ sở tại Boston và có văn phòng tại nhà của Meta ở Menlo Park, California, là một cổ đông lâu năm của công ty nhưng hiện ông tin rằng công ty cần phải "phù hợp và tập trung".

Ông Gerstner viết rằng Meta nên cắt giảm 20% chi phí đầu vào, lặp lại quan điểm của những người khác gần đây cho rằng các công ty công nghệ đã trở nên cồng kềnh với quá nhiều nhân viên sau nhiều năm mở rộng.

Ông nói: "Có một bí mật kém được giữ kín ở Thung lũng Silicon là các công ty từ Google đến Meta,Twitter Uber đến có thể đạt được mức doanh thu tương tự với số lượng người ít hơn nhiều.

Meta báo cáo có 83.553 nhân viên vào cuối quý II, tăng 32% so với một năm trước đó.

Giống như nhiều công ty công nghệ khác, Meta đã ở trong chế độ cắt giảm chi phí trong nhiều tháng vì nó phải đối mặt với tốc độ tăng trưởng chậm lại và sự gia tăng cạnh tranh.

Ông Gerstner cũng khuyến nghị rằng công ty nên hạn chế đầu tư vào metaverse, điều mà ông Zuckerberg đã coi là tương lai của công ty và cho biết sẽ cần hơn 10 tỷ USD đầu tư hàng năm. Ông Gerstner khuyến nghị công ty giới hạn khoản đầu tư đó ở mức 5 tỷ USD mỗi năm, gọi cam kết của Meta là "siêu quy mô và đáng sợ, ngay cả theo tiêu chuẩn của Thung lũng Silicon".

Mặc dù đã đầu tư đáng kể cho đến nay, công ty vẫn đứng sau các mục tiêu của mình cho metaverse, đó là một trải nghiệm trực tuyến phong phú, nơi người dùng có thể làm việc, mua sắm và giải trí. The Wall Street Journal đưa tin vào đầu tháng này, dịch vụ siêu ngược hàng đầu cho người tiêu dùng, được gọi là Horizon Worlds, đang tiếp cận ít hơn 200.000 người dùng hoạt động hàng tháng.

Ông Gerstner viết: "Mọi người đang bối rối với ý nghĩa của metaverse".

Ông Gerstner kết thúc bằng cách nói rằng ông không đưa ra yêu cầu và ông tiếp tục tin tưởng vào tương lai của Meta.

(Nguồn: The Wall Street Journal)

LAN ANH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement