Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Citigroup dự báo giá dầu sẽ giảm xuống 70 USD vào quý 3/2024

Giá cả hàng hóa

15/05/2024 07:56

Giá dầu đã giảm mạnh trở lại mức thấp nhất trong ba tháng do sự kết hợp giữa những lo ngại về nhu cầu và việc giảm bớt phí bảo hiểm do địa chính trị.

Tuần trước, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) báo cáo rằng tồn kho dầu thô của Mỹ giảm 1,362 triệu thùng, nhỏ hơn mức đồng thuận của Phố Wall là 1,430 triệu thùng. 

Sự sụt giảm nhỏ hơn dự kiến diễn ra sau khi tồn kho dầu thô Mỹ tăng 7,3 triệu thùng trong tuần trước, mức tăng hàng tuần lớn nhất kể từ tháng 2. 

Trong khi đó, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã nâng công suất sản xuất, với Công ty Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi cho biết trên trang web của mình rằng họ có thể bơm 4,85 triệu thùng mỗi ngày, tăng từ mức 4,65 triệu thùng mỗi ngày vào cuối năm ngoái.

Không có gì ngạc nhiên khi một phần Phố Wall đang trở nên bi quan hơn về triển vọng giá dầu, trong đó các nhà phân tích của Citi cảnh báo không nên mua đầu cơ và khuyên các nhà đầu tư nên tận dụng bất kỳ đợt tăng giá nào bằng cách bán ra. 

Citigroup dự báo giá dầu sẽ giảm xuống 70 USD vào quý 3/2024- Ảnh 1.

Theo các nhà phân tích, nhận thức của thị trường về rủi ro địa chính trị ở Trung Đông đã dịu đi, khi sự chú ý của nhà đầu tư chuyển sang các nguyên tắc cơ bản lỏng lẻo hơn.

Họ giải thích: " Với giá dầu thô hiện đang giao dịch trên 10 USD/thùng so với mức cao nhất, chúng tôi không thể loại trừ khả năng mua đầu cơ, nhưng vẫn tin rằng chiến lược đúng đắn trong sự cân bằng giữa rủi ro địa chính trị và các nguyên tắc cơ bản nới lỏng là bán ra bất kỳ đợt tăng giá nào".

Citigroup dự báo giá dầu sẽ đạt trung bình 86 USD/thùng trong quý 2, cao hơn một chút so với giá Brent hiện tại là 83 USD/thùng, nhưng sẽ giảm xuống 74 USD/thùng trong quý 3.

Lĩnh vực năng lượng vẫn ở trạng thái tốt, chỉ có Dịch vụ Truyền thông và Tiện ích vượt xa mức tăng của nó. Các cổ phiếu năng lượng đã mất đà trong tháng qua, với Quỹ SPDR ngành năng lượng giảm -3,6% trong 30 ngày qua so với mức tăng 1,2% của S&P 500.

Ngành này vẫn tăng 11,9 % từ đầu năm đến nay so với mức lợi nhuận 9,5% theo tiêu chuẩn thị trường rộng lớn. Các nhà giao dịch cũng không đặt cược nhiều vào cổ phiếu dầu khí khi chỉ bán khống 2,65% cổ phiếu đang lưu hành.

Tuy nhiên, lãi suất bán khống cao hơn ở lĩnh vực dịch vụ mỏ dầu với Schlumberger Limited cổ phiếu năng lượng bị bán khống nhiều nhất với 7,26% cổ phiếu bị bán khống, Halliburton với 6,50% cổ phiếu lưu hành trong khi Baker Hughes có lãi suất bán khống ở mức 5,74%.

Lo sợ nhu cầu bị thổi phồng quá mức

Các nhà phân tích hàng hóa tại Standard Chartered đã lập luận rằng những lo ngại về nhu cầu đóng vai trò là lực cản đối với giá dầu là bị thổi phồng quá mức. StanChart đã chỉ ra rằng giá dầu hiện đang giao dịch thấp hơn mức ưa thích của OPEC ít nhất là 90 USD/thùng, có nghĩa là chúng ta có thể thấy việc cắt giảm sản lượng kéo dài ít nhất một tháng nữa khi các bộ trưởng OPEC họp vào tháng 6.

Citigroup dự báo giá dầu sẽ giảm xuống 70 USD vào quý 3/2024- Ảnh 2.

StanChart đã tiến hành một cuộc thăm dò ý kiến rất phản khoa học đối với các nhà giao dịch và nhu cầu nhiên liệu vận tải yếu kém của Mỹ đã trở thành mối quan tâm hàng đầu. 

EIA ước tính rằng nhu cầu xăng của Mỹ đã giảm 4,4% so với cùng kỳ trong tháng 4, một con số đã khiến các quỹ đầu cơ nhanh chóng chuyển hướng sang bán khống trên thị trường. 

Tuy nhiên, StanChart đã chỉ ra rằng ước tính về nhu cầu nhiên liệu của Hoa Kỳ có xu hướng giảm mang tính hệ thống, với nhu cầu xăng thực tế vượt quá ước tính trong 22 tháng trong 24 tháng qua, trong khi nhu cầu sản phẩm chưng cất (chủ yếu là dầu diesel) đã được điều chỉnh cao hơn ở tất cả các tháng. 

StanChart tin rằng ước tính mới nhất của EIA về nhu cầu xăng trong tháng 4 là quá thấp và nhu cầu thực tế có thể sẽ gây bất ngờ khi tăng giá.

Trong khi đó, các nhà phân tích hàng hóa đã chỉ ra rằng OPEC + có khả năng tăng sản lượng hơn 1 triệu thùng/ngày trong quý 3 mà không làm đảo lộn cân bằng dầu toàn cầu, có nghĩa là thị trường toàn cầu có thể thoải mái hấp thụ mức tăng sản lượng 200.000 thùng mỗi ngày của UAE.

Một chất xúc tác tăng giá khác: nhu cầu dầu của Ấn Độ vẫn tốt. Nhu cầu dầu của Ấn Độ trong tháng 4 đạt trung bình 5,295 triệu thùng/ngày, tốt cho mức tăng trưởng 6,3% so với cùng kỳ, dữ liệu của Cơ quan Phân tích và Kế hoạch Dầu khí (PPAC) của Chính phủ Ấn Độ tiết lộ. 

Tăng trưởng nhu cầu nhiên liệu không đồng đều, với nhu cầu xăng tăng 14,1% so với cùng kỳ trong khi nhu cầu dầu diesel tăng trưởng chậm hơn ở mức 1,4%. 

StanChart đã dự báo rằng nhu cầu dầu của Ấn Độ sẽ tăng 265 kb/ngày so với cùng kỳ năm 2024, chậm hơn mức tăng 313.000 so với cùng kỳ của tháng 4 nhưng nhanh hơn đáng kể so với dự báo tăng trưởng 180 kb/ngày của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA).

GIA HÂN
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement