Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Chuyên gia: Giá nhà phân khúc cao cấp tại Việt Nam có thể giảm hơn 10% trong năm 2023

Theo Nikkei Asia, các chuyên gia cho rằng, giá bất động sản cao cấp tại Việt Nam có thể sẽ giảm trong năm nay khi các nhà kinh doanh bất động sản phải đối mặt với chi phí thế chấp cao hơn và buộc phải bán.

Những cảnh báo được đưa ra tại một hội nghị vào ngày 23/2, và được đưa ra chỉ vài ngày sau khi chính phủ Việt Nam báo hiệu những lo ngại về sự không phù hợp trong nguồn cung nhà ở cao cấp và giá cả phải chăng. 

Ông Bách Tạ, giám đốc thị trường vốn tại công ty dịch vụ bất động sản JLL cho biết, giá nhà phân khúc hạng sang ở Việt Nam có thể giảm từ 10% trở lên vào năm 2023 trước khi tăng trở lại vào năm 2024 khi các chủ sở hữu nhà có sử dụng đòn bẩy tài chính lớn phải bán tài sản của họ, đẩy thêm nguồn cung vào thị trường này.

"Những nguồn cung đó sẽ cạnh tranh với các nguồn cung mới", ông cho biết tại hội nghị.

Theo Nikkei, giá các căn hộ cao cấp sụt giảm thể hiện một sự đảo ngược hiếm hoi đối với nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á, một thị trường đang chứng kiến sự hỗn loạn trong lĩnh vực bất động sản liên quan đến việc cho vay chậm lại.

Chuyên gia: Giá nhà phân khúc cao cấp tại Việt Nam có thể giảm hơn 10% trong năm 2023 - Ảnh 1.

Việt Nam đang trải qua một sự đảo ngược hiếm hoi trên thị trường bất động sản với tình trạng thừa cung căn hộ cao cấp và thiếu nhà ở giá rẻ. Ảnh: Nikkei

Ngân hàng Nhà nước cho biết hôm thứ Sáu tuần trước rằng thay vì tập trung vào "những người có nhu cầu thực sự về nhà ở", đã có quá nhiều "đầu cơ, thao túng giá để kiếm lời" và vay mượn trong phân khúc nhà ở giá trị cao.

Ngân hàng Nhà nước cho biết, tăng trưởng tín dụng năm ngoái là 24% trong lĩnh vực bất động sản so với 14% trong nền kinh tế chung, đồng thời bổ sung mục tiêu tăng trưởng tín dụng chung là 14%-15% cho năm 2023.

Tuần trước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã kêu gọi tập trung hơn vào nhà ở giá rẻ, cảnh báo các nhà phát triển tại Hội nghị tháo gỡ khó và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững" tổ chức ngày 17/2 vừa qua rằng sẽ "không ai giải cứu" họ.

Chính phủ đang cân nhắc một số chính sách để tăng nguồn cung nhà ở xã hội và nhà ở cho công nhân, bao gồm gói tín dụng 110.000 tỷ đồng (4,6 tỷ USD) do Bộ Xây dựng đề xuất.

Những người tham gia hội nghị bất động sản cho biết các hoạt động trong ngành đang thay đổi.

"Hành vi sử dụng đòn bẩy sẽ thay đổi, chắc chắn mọi người sẽ thận trọng hơn về điều đó", Giám đốc điều hành Vinacapital Hiếu Đỗ cho biết. 

Ông Bách Tạ cho biết, những người bán đang giảm giá mạnh cho các căn hộ, trong khi ông Paul Fisher, Giám đốc quốc gia JLL Việt Nam, nói thêm rằng họ cũng đang cố gắng thu hút người mua bằng thẻ quà tặng hoặc đồ nội thất miễn phí trong khi vẫn giữ giá chính thức ở mức hiện tại.

(Nguồn: Nikkei Asia)

GIA HÂN
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement