Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Lo sợ bị 'cuốn' vào cuộc chiến ở Ukraina, nhiều người Nga đổ xô đến Thái Lan khiến giá nhà tăng vọt

Du lịch & Ẩm thực

22/02/2023 11:59

Kể từ khi cuộc chiến của Nga ở Ukraina nổ ra vào ngày 24/2 năm ngoài, ngày càng có nhiều người Nga coi Thái Lan như tấm vé cho cuộc sống mới.

Hàng chục ngàn người Nga, với hy vọng tránh nghĩa vụ quân sự suy thoái kinh tế do các lệnh cấm vận của phương Tây, đã tới Thái Lan nương náo từ khi chiến tranh nổ ra và nhiều người trong số họ đang tìm cách mua nhà.

Tại Phuket, một hòn đảo nghỉ mát nổi tiếng của Thái Lan, người Nga đang mua những căn hộ với nửa triệu USD trở lên để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tái định cư hoặc cung cấp một nơi ở trong tương lai khi buộc phải rời quê hương.

Lo sợ bị 'cuốn' vào cuộc chiến ở Ukraina, nhiều người Nga đổ xô đến Thái Lan khiến giá nhà tăng vọt

 - Ảnh 1.

Hơn 233.000 người Nga đã đến Phuket từ tháng 11 năm 2022 đến tháng 1 năm 2023. Ảnh: Jorge Silva/Reuters

Theo dữ liệu từ Sân bay Quốc tế Phuket, từ ngày 1 tháng 11 năm 2022 đến ngày 21 tháng 1 năm 2023, hơn 233.000 người Nga đã đến hòn đảo này, khiến họ trở thành nhóm du khách lớn nhất cho đến thời điểm nay.

Doanh số bán bất động sản ở Phuket đã tăng mạnh kể từ khi Tổng thống Vladimir Putin ra lệnh huy động quân sự trong thời chiến đầu tiên kể từ Thế chiến thứ hai vào tháng 9/2022, cho thấy nhiều người đến có ý định ở lại lâu dài hơn là một kỳ nghỉ thông thường.

Sofia Malygaevareal, một chủ đại lý bất động sản ở Phuket, người gốc Nga, nói với Al Jazeera: "Khách hàng của tôi chủ yếu là những người trẻ tuổi, 30-35… họ là những khách hàng giàu có, có nhiều tiền".

"Rất nhiều người đã quyết định ở Phuket từ ba đến sáu tháng… đến một năm".

Để lưu lại dài hạn ở hòn đảo bình dị này, những người Nga đến cần có nhà cửa, có việc làm,…

Đối với nhiều người từ bỏ nơi mà họ có thể bị đẩy ra chiến trường để đổi lấy cuộc sống ở Thái Lan, tiền không phải là vấn đề. Các nhà môi giới ở các khu vực do người Nga chiếm đa số trên đảo cho biết lượng du khách giàu có, được thúc đẩy bởi nhận thức ngày càng tăng rằng cuộc chiến sẽ không có hồi kết khi nó bước sang năm thứ hai, đã đẩy giá bất động sản lên mức kỷ lục.

Những căn hộ cao cấp mà cho đến gần đây vẫn có sẵn để cho thuê với giá khoảng 1.000 USD một tháng giờ đây có thể tăng giá gấp ba lần. Trong khi đó, những biệt thự xa hoa trên thị trường với giá từ 6.000 USD trở lên đã được đặt trước tới một năm.

Theo Trung tâm Thông tin Bất động sản Thái Lan (REIC), vào năm 2022, người Nga đã mua gần 40% tổng số căn hộ chung cư được bán cho người nước ngoài ở Phuket. Theo REIC, các giao dịch mua của người Nga lên tới 25 triệu USD – gấp nhiều lần số tiền mà các công dân Trung Quốc chi tiêu, nhóm mua lớn tiếp theo.

Theo các đại lý bất động sản địa phương, một số người mua đã chi tới 500.000 USD cho những ngôi nhà sang trọng bên bờ biển.

"Tình hình trong nước đã thay đổi", bà Malygaevareal nói khi đề cập đến điều kiện kinh tế khó khăn ở Nga. "Những người có tiền ra nước ngoài và sẵn sàng trả tiền cho trường quốc tế, học phí thấp hơn ở Moscow".

Một đại lý du lịch Nga ở Phuket, người phát biểu với điều kiện giấu tên do tính nhạy cảm của vấn đề, cho biết một số người Nga đã đến bằng vé một chiều và thị thực du lịch. "[Họ] chỉ không về nhà… họ đến đây để thoát khỏi nghĩa vụ quân sự".

Ngoài Phuket, người Nga cũng đến các khu du lịch nổi tiếng khác như Koh Samui, hòn đảo lớn thứ hai của Thái Lan và khu nghỉ mát ven biển phía Đông của Pattaya, nơi có một cộng đồng người Nga khá lớn tập trung ở thị trấn bãi biển Jomtien trong nhiều năm.

"Nhiều người Nga đã chuyển đến Pattaya kể từ tháng 10/2022. Hầu hết họ là những cặp vợ chồng trẻ lo sợ cho sự an toàn của minh", Mikhail Ilyin, linh mục đứng đầu Nhà thờ Chính thống All Saints Nga ở Pattaya, nói với Al Jazeera.

Dar, một nhân viên mát xa Thái Lan ở độ tuổi 40, cho biết cô đã rời bỏ công việc tại một spa cao cấp ở Moscow khi đồng rúp mất giá và mức lương của cô - vốn rất hào phóng theo tiêu chuẩn Thái Lan - giảm mạnh. Dar đã tìm được công việc mới ở Jomtien, nơi mà kỹ năng ngôn ngữ hiếm có của cô đã thu phục được những khách hàng Nga thường xuyên.

"Những người phụ nữ nói với tôi rằng họ khao khát muốn chồng, bạn trai hoặc con cái đến đây", cô nói và yêu cầu chỉ được gọi bằng tên. "Vì vậy, họ đến trước và tìm nhà, cố gắng làm thị thực cho người thân của mình".

Lo sợ bị 'cuốn' vào cuộc chiến ở Ukraina, nhiều người Nga đổ xô đến Thái Lan khiến giá nhà tăng vọt

 - Ảnh 2.

Người Nga là một trong những nhóm du khách lớn nhất đến các khu nghỉ dưỡng nổi tiếng của Thái Lan như Pattaya. Ảnh Vijitra Duangdee

Tuy nhiên, thị thực không còn dễ xin như trước đây sau khi một vụ bê bối lớn bị phanh phui vào tháng 11 liên quan đến cảnh sát nhập cư Thái Lan giúp mafia Trung Quốc đưa hàng nghìn người vào nước này thông qua các kế hoạch tình nguyện và làm việc giả.

Điều đó có nghĩa là những người Nga có khả năng chi trả để có được có gọi là "Thẻ ưu tú" khi nộp đơn xin visa với giá khoảng 25.000 USD.

"Không dễ như họ nghĩ để sống lâu dài ở đây", linh mục IIyin nói. "Một số đang nghĩ đến việc quay trở lại khi hết hạn visa".

Dòng chảy người Nga vào Thái Lan cũng đang tạo ra sự phẫn nộ trong một bộ phận người dân địa phương.

Tại Phuket, nơi bị ảnh hưởng đặc biệt nặng nề bởi sự sụp đổ của ngành du lịch toàn cầu do đại dịch COVID-19, một số doanh nghiệp du lịch địa phương đã bày tỏ sự tức giận về việc người Nga bị cáo buộc lấy việc làm tại địa phương.

Các nhà khai thác du lịch đã phàn nàn về việc các tài xế taxi người Nga đưa đón đồng hương của mình quanh đảo và dẫn các nhóm du lịch quanh Khu Phố Cổ lịch sử của Phuket, thường không có giấy phép hoặc thị thực cần thiết.

Đầu tháng này, Bhummikitti Ruktaengam, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Phuket, đã phàn nàn về viễn cảnh người Nga cắt giảm sinh kế của người dân địa phương.

Ruktaengam viết trên trang Facebook của mình: "Nếu đúng là họ đang cướp công việc của chúng tôi, thì chúng tôi không thể cho phép điều này xảy ra".

(Al Jazeera)

N.MINH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement