Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Chứng khoán Trung Quốc có thể tăng tới 24% vào cuối năm 2023

Chứng khoán

20/02/2023 17:22

Các chiến lược gia của Goldman Sachs dự báo sự chuyển dịch kinh tế từ "mở cửa trở lại sang phục hồi" sẽ thúc đẩy chứng khoán Trung Quốc tăng tới 24% vào cuối năm nay.

Goldman Sachs nhận thấy tiềm năng tăng 24% đối với chỉ số MSCI Trung Quốc khi nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới vượt qua giai đoạn mở cửa trở lại sau các chính sách kiểm soát COVID-19 nghiêm ngặt để chuyển sang giai đoạn tăng trưởng, theo một lưu ý hôm thứ Hai (20/1).

"Chúng tôi tin rằng chủ đề chính trên thị trường chứng khoán sẽ dần chuyển từ mở cửa trở lại sang phục hồi, với động lực của lợi nhuận tiềm năng có thể chuyển từ mở rộng sang tăng trưởng/phân phối thu nhập", các chiến lược gia của Goldman Sachs bao gồm cả chiến lược gia trưởng về cổ phiếu Trung Quốc Kinger Lau cho biết trong báo cáo tài chính.

Chứng khoán Trung Quốc có thể tăng tới 24% vào cuối năm 2023 - Ảnh 1.

Chứng khoán Trung Quốc có thể tăng tới 24% vào cuối năm 2023.

Chứng khoán Trung Quốc bước vào lãnh thổ thị trường giá lên vào khoảng Tết Nguyên đán - với chỉ số MSCI Trung Quốc đạt đỉnh vào cuối tháng 1, tăng gần 60% so với mức thấp trong tháng 10 năm ngoái.

Tính đến cuối ngày thứ Sáu, chỉ số này đã mất khoảng 8% kể từ mức đỉnh ngày 27 tháng 1. Điều đó đặt nó gần với vùng điều chỉnh thị trường, thường được định nghĩa là khi một chỉ số giảm hơn 10% so với mức đỉnh gần đây.

MSCI Trung Quốc theo dõi hơn 700 cổ phiếu Trung Quốc được niêm yết trên toàn cầu, bao gồm Tencent, BYD và Ngân hàng Công thương Trung Quốc. Goldman Sachs vào tháng 7 đã cắt giảm triển vọng thu nhập của chỉ số này xuống mức tăng trưởng bằng không.

Các động thái này sẽ "gợi nhớ đến quá trình chuyển đổi từ giai đoạn hy vọng sang tăng trưởng trong một chu kỳ vốn chủ sở hữu điển hình", báo cáo viết.

Chỉ số mua hàng mới nhất của nhà sản xuất cũng như mức tiêu thụ cho thấy "các dấu hiệu rõ ràng về hoạt động bình thường hóa, mặc dù xuất phát từ mức thấp", báo cáo cho biết thêm..

Goldman Sachs kỳ vọng nền kinh tế Trung Quốc sẽ tăng trưởng 5,5% trong cả năm 2023, nhờ tốc độ tăng trưởng của quý hai và quý ba mà hiện tại họ đặt ở mức tương ứng là 9% và 7%.

"Động lực tăng trưởng nên nghiêng nhiều về nền kinh tế tiêu dùng, nơi lĩnh vực dịch vụ vẫn đang hoạt động thấp hơn đáng kể so với mức trước đại dịch năm 2019", báo cáo viết đồng thời nhấn mạnh rằng các hộ gia đình Trung Quốc có khoản tiết kiệm vượt mức hơn 3 nghìn tỷ nhân dân tệ (437 tỷ USD) trong năm nay .

Các chiến lược gia cho biết thêm, các nhà đầu cơ chuyên nghiệp đang tỏ ra quan tâm hơn đến chứng khoán Trung Quốc, trích dẫn dữ liệu từ công ty môi giới chính của công ty.

"Các nhà đầu tư quỹ phòng hộ đã tái mạo hiểm đáng kể vào cổ phiếu Trung Quốc, chủ yếu là cổ phiếu ở nước ngoài", theo GS Prime Brokerage.

(CNBC)

N.MINH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement