Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

5 điều cần biết trước giờ chứng khoán Mỹ mở cửa vào thứ Sáu (17/2)

Chứng khoán

17/02/2023 21:56

Dưới đây là những mục tin tức quan trọng nhất mà nhà đầu tư cần để bắt đầu ngày giao dịch của mình.

1. Lo lắng về lạm phát 

Ngay khi có vẻ như Phố Wall sẽ bỏ qua những lo lắng về lạm phát, thì giá bán buôn lại tăng cao hơn dự kiến vào thứ Năm, khiến cả ba chỉ số chính chìm trong sắc đỏ. Các nhà đầu tư cũng nghiền ngẫm những bình luận diều hâu từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang  chi nhánh St. Louis, ông James Bullard. 

Là thành viên của ủy ban thiết lập chính sách của Fed, ông cho biết hôm thứ Năm rằng ông ủng hộ việc tăng lãi suất nửa điểm trong cuộc họp gần đây nhất của họ (họ đã tăng lãi suất cơ bản thêm một phần tư điểm) và rằng ông sẽ không loại trừ khả năng tăng lãi suất nhiều hơn vào tháng Ba. 

2. Chatbot trở nên đáng sợ

Các chatbot thông minh nhân tạo được cho là hữu ích và các tiện ích khá nhạt nhẽo, phải không? Cho đến nay điều đó không hoàn toàn đúng, đặc biệt là trong bản thử nghiệm beta của Microsoft. Bot Bing của Bing được hỗ trợ bởi công ty khởi nghiệp OpenAI cực kỳ nổi tiếng. Người dùng đã báo cáo rằng các cuộc trò chuyện với hệ thống đã xảy ra những điều kỳ lạ, gợi lên sự so sánh với AI xấu trong phim, từ Skynet đến M3gan. 

5 điều cần biết trước giờ chứng khoán Mỹ mở cửa vào thứ Sáu (17/2) - Ảnh 1.

Nó đã đưa ra những lời đe dọa, từ chối chấp nhận rằng nó sai và thể hiện một tình yêu mãnh liệt, đáng sợ đối với người dùng. Một số người thử nghiệm nói rằng họ đã gặp Sydney, đây dường như là tính cách thay thế của chatbot. Một người phụ trách chuyên mục của tờ New York Times đã mô tả đó là "một thiếu niên ủ rũ, hưng cảm, bị mắc kẹt, trái với ý muốn của mình, bên trong một công cụ tìm kiếm hạng hai".

3. Fox News thực sự nghĩ gì

Hàng triệu người tin vào tuyên bố sai lầm của cựu Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump rằng cuộc bầu cử năm 2020 đã bị tháo túng. Sự ủng hộ đó đang giúp ông ấy tiếp tục tranh cử đề cử của GOP và Nhà Trắng vào năm 2024. Tuy nhiên, hàng triệu người không tin ông ấy và nhóm đó bao gồm Fox Corp.

5 điều cần biết trước giờ chứng khoán Mỹ mở cửa vào thứ Sáu (17/2) - Ảnh 2.

Chủ tịch Rupert Murdoch và một số người dẫn chương trình cáp cánh hữu của công ty. Dominion Voting Systems, đang kiện Fox đòi 1,6 tỷ USD trong một vụ kiện phỉ báng, đã công bố hàng loạt tài liệu và thông tin liên lạc vào thứ Năm cho thấy Murdoch gọi những tuyên bố như vậy là " thứ thực sự điên rồ" và Tucker Carlson bác bỏ chúng là dối trá. 

Dominion cáo buộc Fox News và Fox Business truyền bá thông tin sai lệch về bầu cử ngay cả khi các giám đốc điều hành và người dẫn chương trình biết rõ hơn. Fox bác bỏ tuyên bố của Dominion và gọi tình huống này là vấn đề quyền tự do ngôn luận được hiến pháp bảo vệ. Hai bên sẽ ra tòa vào tháng 4 tới.

4. Tesla triệu hồi hơn 360.000 xe

Tesla lại vướng vào rắc rối khắc nghiệt. Công ty xe điện của Elon Musk đang tự nguyện triệu hồi 362.758 xe được trang bị Full Self-Driving Beta, một phần mềm hỗ trợ người lái thử nghiệm, do có khả năng gây ra va chạm. Công ty sẽ thực hiện cập nhật phần mềm qua mạng để giải quyết vấn đề. 

5 điều cần biết trước giờ chứng khoán Mỹ mở cửa vào thứ Sáu (17/2) - Ảnh 3.

Tesla đã không tiết lộ số lượng ô tô chính xác với FSD, mặc dù trước đó, Musk đã nói rằng con số này là khoảng 400.000 chiếc. Trong khi những người ủng hộ Musk và Tesla đang phản đối thuật ngữ "triệu hồi", thì một thông báo thu hồi vẫn được đưa ra. 

Theo một báo cáo triệu hồi an toàn trên trang web của Cục quản lý an toàn giao thông đường cao tốc quốc gia Mỹ, phần mềm này có thể khiến Tesla "hành động không an toàn quanh các giao lộ, chẳng hạn như đi thẳng qua giao lộ khi đang ở làn đường chỉ rẽ, đi vào giao lộ có biển báo dừng mà không dừng hẳn, hoặc tiến vào giao lộ khi đèn tín hiệu giao thông màu vàng ổn định mà không thận trọng".

5. Ukraina là ưu tiên hàng đầu khi các nhà lãnh đạo gặp nhau

Một số nhà lãnh đạo thế giới sẽ gặp nhau vào cuối tuần này tại Hội nghị An ninh Munich ở Đức. Cuộc chiến của Ukraina chống lại quân xâm lược Nga sẽ là chủ đề chính, khi cuộc xung đột sắp đến ngày kỷ niệm đầu tiên. Tổng thống Ukraina, ông Volodymyr Zelenskyy dự kiến sẽ khai mạc cuộc họp thông qua cuộc gọi video. Phó Tổng thống Kamala Harris, Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, cùng những người khác, cũng tham dự. Tuy nhiên Nga lại không được mời tham dự.

(Nguồn: CNBC)

THẢO VY
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement