Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Chứng khoán châu Á cũng đỏ sàn trong phiên giao dịch đầu tuần

Chứng khoán

06/02/2018 06:36

Chỉ số Nikkei 225 giảm 2,6%, Hang Seng giảm 1,09%, Sydney rớt 1,6%. Sắc đỏ còn phủ ngập thị trường chứng khoán Manila, Jakarta, Wellington, Seoul, Singapore, Đài Bắc…

Đa phần các thị trường chứng khoán châu Á đều đi xuống trong phiên giao dịch chiều ngày 5/2, nối tiếp đà giảm điểm cuối tuần qua của Phố Wall. Các nhà giao dịch lo ngại rằng, nền kinh tế Mỹ đi lên dẫn đến việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng mạnh lãi suất.

Khép lại phiên này, chỉ số Nikkei 225 niêm yết trên sàn Tokyo Nhật Bản giảm 2,6%, mức giảm mạnh nhất trong 15 tháng qua xuống 22.682,08 điểm. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 1,09% xuống đóng phiên ở mức 32.245,22 điểm.

Chứng khoán Sydney phiên này rớt 1,6%. Đà giảm điểm được ghi nhận tại thị trường Seoul, Singapore, Đài Bắc lần lượt là 1,3%, 1,2%, 1,6%. Phiên này, sắc đỏ còn phủ ngập thị trường Manila, Jakarta và Wellington. 

Cụ thể, giá cổ phiếu của các công ty năng lượng châu Á phiên này giảm mạnh khi giá dầu đi xuống sau thông tin Mỹ nâng số lượng các giàn khoan dầu để tận dụng đà tăng gần đây của giá vàng đen. 

Cổ phiếu của các đại gia trong lĩnh vực dầu khí như CNOOC, PetroChina và Sinopec niêm yết trên sàn Hong Kong đều giảm khoảng 3% giá trị, trong khi giá cổ phiếu của Woodside Petroleum tại Sydney giảm 2,6%. 

Chứng khoán châu Á đang chìm trong sắc đỏ.
Chứng khoán châu Á đang chìm trong sắc đỏ.

Cổ phiếu của một số công ty công nghệ phiên này cũng giảm giá, nối tiếp đà giảm giá của cổ phiếu Apple và Alphabet sau khi hai hãng này công bố báo cáo kinh doanh gây thất vọng. Cổ phiếu của Tencent niêm yết trên sàn Hong Kong giảm gần 2% giá trị, cổ phiếu của Sharp giảm 4% giá trị tại Tokyo.

Đi ngược với xu hướng chung trong khu vực, chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải phiên này tăng 0,7% lên đóng phiên ở mức 3.487,50 điểm.

Theo nhận định của Rich Weiss, phụ trách đầu tư của American Century Investments, lợi suất trái phiếu tăng, nhờ các tín hiệu khả quan trong nền kinh tế cũng như hoạt động của các doanh nghiệp Mỹ đã khiến các nhà đầu tư lo rằng Fed sẽ tăng lãi suất hơn ba lần trong năm nay.

Lãi suất tăng sẽ làm giảm sức hấp dẫn của chứng khoán. Đồng USD phiên này mạnh lên và đang nỗ lực duy trì đà tăng so với đồng Yen, đồng bảng Anh và đồng EUR. 

Trước đó, phố Wall cũng trải qua phiên giao dịch giảm điểm mạnh nhất trong lịch sử. Cụ thể, chỉ số Dow Jones đã chứng kiến ngày tồi tệ nhất trong hai năm, khi đánh mất gần 666 điểm, mức giảm theo ngày mạnh nhất trong 20 tháng. Chốt phiên này, chỉ số Dow Jones giảm 665,75 điểm xuống 25.520,96 điểm, chỉ số S&P 500 giảm 59,85 điểm xuống 2.762,13 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite giảm 144,92 điểm xuống 7.240,95 điểm. 

Các chuyên gia nhận định mối lo ngại về tác động của thị trường lao động đối với lạm phát và sự gia tăng của lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ đã khiến các nhà đầu tư thúc đẩy hoạt động bán ra trái phiếu và nhấn chìm Phố Wall trong sắc đỏ. 

Các nhà giao dịch cho biết giá chứng khoán đã sụt giảm, sau khi Bộ Lao động Mỹ cho biết trong tháng Một, số việc làm trong lĩnh vực phi nông nghiệp đã tăng 200.000, cao hơn dự báo tăng 180.000 đưa ra trước đó.

Cùng tháng, tiền lương trung bình theo giờ tăng 2,9% so với cùng kỳ năm trước, ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong hơn tám năm. Triển vọng tiền lương gia tăng thúc đẩy lạm phát càng củng cố khả năng Fed sẽ đẩy nhanh tiến trình nâng lãi suất. Điều này đã đẩy lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm lên 2,84%, mức cao nhất kể từ tháng 1/2014.

Trong khi đó, thị trường chứng khoán trong nước ngày 5/2 cũng lao dốc không phanh và kết thúc phiên VnIndex giảm tới 56,33 điểm, xuống 1.048,71 điểm. Thị trường chỉ có 50 mã tăng, trong khi có tới 269 mã giảm và 16 mã đứng giá.

HnxIndex cũng giảm tới 5,03 điểm xuống 118,94 điểm. HNX có 48 mã tăng giá, 184 mã giảm giá và 38 mã đứng giá.

Tổng khối lượng giao dịch trên cả hai sàn đạt 374 triệu cổ phiếu, trị giá gần 9.600 tỉ đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận chiếm hơn 1.900 tỉ đồng.

Đáng chú ý, kết thúc phiên giao dịch 5/2 tổng giá trị vốn hóa cả hai sàn chỉ còn 3.065.779 tỉ đồng, giảm 161.427 tỉ đồng so với đóng cửa phiên giao dịch trước ở ngày 2/2. Điều này có nghĩa là chỉ trong phiên giao dịch hôm nay, vốn hóa thị trường chứng khoán đã bốc hơi gần 8 tỉ USD.

Trong đó, cổ phiếu trong nhóm VN30 sụt giảm mạnh nhất như GAS vốn hóa giảm 16.000 tỉ đồng, VCB mất xấp xỉ 17.000 tỉ đồng, BID bốc hơi hơn 8.000 tỉ đồng, PLX mất khoảng 7.000 tỉ đồng, SAB mất 5.000 tỉ đồng…

NGỌC DIỄM
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement