Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Chứng khoán châu Á chìm và thị trường trong nước ngập trong sắc đỏ ở phiên cuối tuần

Chứng khoán

10/02/2018 09:19

Chỉ số Nikkei 225 giảm 508,24 điểm, thị trường chứng khoán Sydney của Úc, Singapore, Seoul, Manila và cả VnIndex của Việt Nam đều kết phiên trong sắc đỏ.

Trong phiên giao dịch ngày 9/2, các thị trường chứng khoán châu Á chìm trong sắc đỏ, sau khi chứng kiến diễn biến ảm đạm của các thị trường toàn cầu. 

Nguyên nhân chính dẫn tới đà giảm giá cổ phiếu trong hầu hết các phiên của hai tuần qua là do lo ngại rằng sự bùng nổ của nền kinh tế thế giới và lạm phát gia tăng sẽ khiến các ngân hàng trung ương, đặc biệt là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thắt chặt chính sách tiền tệ.

Kết thúc phiên giao dịch 9/2, tại thị trường Tokyo, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 508,24 điểm xuống 21.382,62 điểm. Tính chung cả tuần qua, chỉ số này mất 8,13%. Đồng Yen lên giá, ảnh hưởng đến sức cạnh tranh của các nhà xuất khẩu Nhật Bản, cũng như diễn biến gây thất vọng của các sàn chứng khoán Mỹ và châu Âu khiến Nikkei mất điểm mạnh.

Một tuần giao dịch ảm đạm của thị trường chứng khoán châu Á.
Một tuần giao dịch ảm đạm của thị trường chứng khoán châu Á.

Tuy nhiên, Kyoko Amemiya, nhà tư vẫn cấp cao của SBI Securities cho rằng đây là cơ hội để giới đầu tư mua vào cổ phiếu giá hời, bởi hoạt động của các doanh nghiệp Nhật Bản vẫn khá tốt. 

Sắc đỏ cũng tràn sang thị trường chứng khoán Sydney của Australia, Singapore, Seoul (Hàn Quốc), Đài Bắc (Vùng lãnh thổ Đài Loan) và Manila.

Trong khi đó, thị trường chứng khoán trong nước cũng chìm trong sắc đỏ khi VnIndex mất gần 20 điểm trong phiên giao dịch ngày hôm qua. Cụ thể, kết thúc phiên 9/2, VnIndex giảm 19,31 điểm xuống 1.003,94 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 243,23 triệu đơn vị, giá trị 6.434 tỉ đồng.

Trong đó, giao dịch thỏa thuận đóng góp 43,72 triệu đơn vị, giá trị 1.473 tỉ đồng. Đáng kể nhất là VRE thỏa thuận 10,76 triệu đơn vị, giá trị 513,79 tỉ đồng. VPB thỏa thuận hơn 4,1 triệu đơn vị, giá trị gần 200 tỷ đồng. NVL giao dịch thỏa thuận 1,37 triệu đơn vị, giá trị 109,83 tỉ đồng.

HnxIndex lại tăng 0,56 điểm lên mức 117,5 điểm với tổng khối lượng giao dịch đạt 62,96 triệu đơn vị, giá trị 891 tỉ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm 4,54 triệu đơn vị, giá trị hơn 59 tỉ đồng.

Diễn biến phiên giao dịch ngày 9/2 cho thấy, nhóm cổ phiếu ngân hàng có sự hồi phục. MBB vẫn là điểm sáng khi nới rộng đà tăng 2,12% và đóng cửa ở mức giá 28.900 đồng/cổ phiếu. BID và STB cũng đã hồi phục thành công với việc kết phiên trong sắc xanh. VPB cũng đảo chiều tăng 1% lên mức 52.500 đồng/cổ phiếu. Chỉ riêng VCB giảm 3,2% và kết phiên tại mức giá 60.900 đồng/cổ phiếu.

Trong nhóm VN30 còn có các mã CII, CTD, DHG, GMD khởi sắc; SAB, NVL và SSI lấy lại mốc tham chiếu, cũng đã góp phần giúp chỉ số thị trường hãm đà rơi mạnh.

Trái lại, VNM giảm 3,1% và đóng cửa tại mức giá 191.000 đồng/cổ phiếu. Các mã vốn hóa lớn khác như ROS tiếp tục giảm 6,5% xuống sát mức giá sàn 143.500 đồng/cổ phiếu. HPG giảm 2,3% xuống mức 58.300 đồng/cổ phiếu, MSN giảm 3,3% xuống mức 82.200 đồng/cổ phiếu, MWG giảm 5,6% xuống mức 112.000 đồng/cổ phiếu…

Trong nhóm cổ phiếu dầu, GAS vẫn chưa thể thoát khỏi trạng thái trống bên mua và dư bán sàn 219.310 đơn vị, duy trì mức giá đóng cửa 96.800 đồng/cổ phiếu. PVD giảm 2,9%, kết phiên ở mức giá 19.900 đồng/cổ phiếu với khối lượng khớp 5,37 triệu đơn vị.

NGỌC DIỄM
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement